Cổ phiếu ngân hàng ngược dòng, SHB, TPB, EIB, HDB đồng loạt lên đỉnh

Đức Mạnh |

Dòng tiền ồ ạt đổ vào bắt đáy cổ phiếu ngân hàng khiến cho toàn bộ các mã ngành này đều tăng điểm, thậm chí tăng trần, góp phần nâng chỉ số chung trở lại vùng 1.470 điểm.

Sau phiên trước giảm hơn 20 điểm, chỉ số VN-Index hôm nay (24.12) lại lấy lại toàn bộ những gì đã mất, trở lại vùng 1.4777,03 điểm. Rổ VN30 cũng tăng tới 29,30 điểm với 26/30 mã trên tham chiếu.

Nhóm cổ phiếu thép thu hút sự chú ý của toàn thị trường khi đồng loạt rủ nhau tăng giá. HPG tăng 2,45% lên 46.050 đồng/cổ phiếu, góp hơn 1,3 điểm vào chỉ số chung.

Cổ phiếu dầu khí cũng diễn biến tích cực nhờ dự báo giá dầu thế giới sẽ tiếp tục neo cao trong năm 2022. Riêng POW giảm sàn trước thông tin quý IV/2021 doanh nghiệp ước tính lỗ trước thuế 124 tỉ đồng. Đây là lần đầu tiên PV Power có quý thua lỗ từ khi lên sàn chứng khoán.

Sắc xanh tím bao trùm toàn bộ nhóm cổ phiếu ngân hàng trong phiên 24.11. Ảnh chụp màn hình
Sắc xanh tím bao trùm toàn bộ nhóm cổ phiếu ngân hàng trong phiên 24.11. Ảnh chụp màn hình

Nhóm ngân hàng bất ngờ lội ngược dòng sau phiên đỏ lửa, trở thành trụ đỡ chính của thị trường chung. 8/10 mã góp điểm nhiều nhất của chỉ số chung là cổ phiếu ngân hàng.

Mã chứng khoán VPB là hỗ trợ mạnh nhất khi góp hơn 2,2 điểm vào VN-Index. VPB tăng 5,71% lên 34.250 đồng/cổ phiếu, thanh khoản giảm nhẹ so với những phiên trước còn hơn 13 triệu đơn vị.

Toàn bộ cổ phiếu ngân hàng trong phiên 24.12 đều thoát khỏi đà giảm. Dòng tiền ồ ạt vào cuối phiên chiều đã đẩy mã SHB, TPB, EIB và HDB tăng hết biên độ.

Đáng chú ý, đây là phiên thứ 2 cổ phiếu EIB tím trần. Khối lượng giao dịch cao gấp gần 8 lần bình quân 10 phiên gần nhất. Tuy nhiên, chưa có thông tin tích cực nào gần đây để hỗ trợ cho đà tăng lần này của EIB.

Maybank Kim Eng (MBKE) mới đây dự báo cổ phiếu EIB cùng với BVH và OCB sẽ bị loại khỏi danh mục ETF trong kỳ cơ cấu tháng 1.

Bên cạnh đó, lực cầu bắt đáy sau phiên giảm sâu hôm qua đã giúp OCB tăng 4,86% lên 25.900 đồng/cổ phiếu; PGB tăng 4,86% lên 32.000 đồng/cổ phiếu; TCB tăng 3,27% lên 48.900 đồng/cổ phiếu.

Tăng ít nhất trong nhóm ngân hàng là CTG với 2,17%; BID với 1,45% và KLB tăng 0,85%.

Nhận định về nhóm cổ phiếu ngân hàng, ông Đỗ Bảo Ngọc - Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Kiến Thiết - cho rằng đây có thể là cú giảm mạnh cuối cùng của hai nhóm này khi đã giao dịch ở vùng đáy trong vòng 6 tháng.

"Để thu hút được dòng tiền, bên cạnh những câu chuyện mới thì quan trọng nhất là kết quả kinh doanh quý 4 của các nhóm này. Theo thông tin mà tôi nhận được, nhóm ngân hàng và nhóm thép là hai nhóm có kết quả kinh doanh khá tích cực và mức tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý 4 cũng như cả năm 2021" - ông Ngọc nhận định.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

VN-Index giảm mạnh 20 điểm, cổ phiếu bất động sản đồng loạt giảm sốc

Đức Mạnh |

Sắc đỏ rực bao trùm toàn bộ thị chứng khoán trong phiên hôm nay (23.12). Các nhóm này đều điều chỉnh giảm, kể cả nhóm ngành hot như bất động sản.

Chứng khoán: Thị trường đi ngang, tích lũy cổ phiếu tại phiên điều chỉnh

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tiếp tục nối thêm mạch dài đi ngang trong vùng 1.470-1.490 điểm. Chưa có tín hiệu cho thấy VN-Index có thể bứt phá, nhưng có thể tận dụng phiên điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu tốt.

Giữa "rừng lửa" cổ phiếu nhóm chứng khoán, duy nhất sắc tím TVS nổi bật

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán hôm nay chứng kiến sự phân hoá rõ rệt. Chỉ số VN-Index mất 1.07 điểm với quá nửa số nhóm ngành giảm giá, trong đó có cổ phiếu chứng khoán.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

VN-Index giảm mạnh 20 điểm, cổ phiếu bất động sản đồng loạt giảm sốc

Đức Mạnh |

Sắc đỏ rực bao trùm toàn bộ thị chứng khoán trong phiên hôm nay (23.12). Các nhóm này đều điều chỉnh giảm, kể cả nhóm ngành hot như bất động sản.

Chứng khoán: Thị trường đi ngang, tích lũy cổ phiếu tại phiên điều chỉnh

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tiếp tục nối thêm mạch dài đi ngang trong vùng 1.470-1.490 điểm. Chưa có tín hiệu cho thấy VN-Index có thể bứt phá, nhưng có thể tận dụng phiên điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu tốt.

Giữa "rừng lửa" cổ phiếu nhóm chứng khoán, duy nhất sắc tím TVS nổi bật

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán hôm nay chứng kiến sự phân hoá rõ rệt. Chỉ số VN-Index mất 1.07 điểm với quá nửa số nhóm ngành giảm giá, trong đó có cổ phiếu chứng khoán.