Cổ phiếu hàng không, du lịch: Lời giải đầu tư trung và dài hạn?

Thế Lâm |

Trong vài phiên trở lại đây cổ phiếu ngành hàng không, du lịch được hưởng lợi từ tình hình kinh tế có những cải thiện với lượng hành khách đi máy bay cũng như du lịch nội địa tăng mạnh trong dịp Tết Nhâm Dần.

Thị trường nội địa có doanh thu trở lại

Đây là những dấu hiệu giúp cho các dự báo về những ngành này được kỳ vọng sẽ khởi sắc mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, đặc biệt là khi Chính phủ đã đề cập lộ trình có thể mở cửa trở lại du lịch quốc tế từ tháng 3 tới.

Theo bà Bùi Thị Kim – Trưởng phòng kinh Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, trong một số phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu nhóm ngành hàng không đã tăng giá khá mạnh. Cụ thể, mã cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines đã tăng khoảng 15%, VJC của Vietjet tăng khoảng 10% trên sàn HoSE, và ngay cả mã cổ phiếu ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trên sàn UpCom cũng tăng khoảng 10%.

Cũng theo đánh giá của chuyên viên chứng khoán này, từ trước Tết tới giờ, các chuyến bay nội địa đã được khai thác trở lại với công suất khoảng 90% so với trước dịch. Các chuyến bay quốc tế thì khai thác được khoảng 10% so với trước dịch, chủ yếu là các chuyến bay thuê nguyên chuyến và chở hàng hóa, nên biên lợi nhuận của các chuyến bay này thấp hơn so với chở hành khách nhiều.

Như vậy, sau nhiều tháng bị ngưng trệ, sau đó từ tháng 10.2021 trở lại đây các hãng hàng không đã khôi phục chuyến bay nội địa nhưng khách vẫn thưa vắng, thì dịp Tết Nhâm Dần 2022 chính là điểm rơi gia tăng hành khách, chuyến bay dẫn đến gia tăng doanh thu và có thể mang về lợi nhuận.

Và có lẽ, mức tăng giá cổ phiếu cũng mới chỉ phản ánh từ thực tế đó, cùng với một phần nhỏ kỳ vọng từ lộ trình Chính phủ đưa ra có thể mở cửa lại du lịch quốc tế từ tháng 3.2022.

Kỳ vọng nhiều hơn từ việc mở cửa du lịch quốc tế

Theo ông Đỗ Huy Khải – chuyên viên tư vấn đầu tư của Công ty chứng khoán FPT, du lịch nội địa nhộn nhịp trở lại dịp Tết Nhâm Dần tại một số địa phương là tín hiệu đáng mừng.

“Kích thích du lịch, hàng không thì các cổ phiếu nhóm ngành này sẽ hưởng lợi”, ông Khải cho biết.

Tuy nhiên, sự kỳ vọng lớn hơn nằm ở mảng du lịch quốc tế, vì sẽ giúp mang đến mức lợi nhuận cao hơn, tình hình các doanh nghiệp du lịch và hàng không sẽ sáng sủa hơn.

Bà Bùi Thị Kim cho biết thêm, hiện nay các doanh nghiệp du lịch niêm yết trên thị trường chứng khoán chưa nhiều. Trên sàn HoSE có mã TCT của Công ty cổ phần cáp treo Núi Bà Tây Ninh, tính từ thời điểm trước khi bước vào mùa vụ Tết đến thời điểm thị trường chứng khoán kết thúc phiên giao dịch ngày 8.2, mã này đã có mức tăng giá khoảng 20%.

Trong khi đó, mã DSN của Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen thì đi ngang trong khoảng một tháng qua.

Một số doanh nghiệp du lịch niêm yết trên sàn UpCom nhưng thời gian qua thanh khoản rất thấp, thậm chí trắng thanh khoản.

“Tình hình xấu nhất có lẽ đã qua và giá cổ phiếu giai đoạn vừa rồi cũng không còn bị tiêu cực nữa. Giờ nhóm cổ phiếu hàng không đi từ vùng nền thấp đi lên nên khá chắc chắn. Còn để nói quay trở lại 100% các chuyến bay quốc tế thì có lẽ còn lâu”, bà Kim nhận định.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Danh mục đầu tư tháng 2, tìm về những cổ phiếu cơ bản?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán sắp quay trở lại giao dịch (dự kiến ngày 7.2) và từ đó nhu cầu về danh mục đầu tư tháng 2 là cần thiết đối với các nhà đầu tư nhằm gặt hái lợi nhuận tốt nhất và đạt hiệu quả đầu tư cao nhất.

Nhóm cổ phiếu "sáng giá" nhà đầu tư nên có trong danh mục năm 2022

KHÁNH LINH - THẾ LÂM |

Nhóm cổ phiếu "sáng giá" có cơ hội sinh lời được đánh giá dựa trên 2 tiêu chí chính: Ngành còn dư địa tăng trưởng do hưởng lợi từ vĩ mô, chu kỳ ngành phục hồi… và định giá còn đủ hấp dẫn. Theo đó, một số nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp, công ty chứng khoán, dầu khí... được chuyên gia dự báo sẽ giúp nhà đầu tư có cơ hội "tiền đẻ ra tiền" trong năm 2022.

Chứng khoán: Nhóm cổ phiếu trụ “Bằng - Chứng - Thép" sẽ trở lại sau Tết?

Thế Lâm |

Trên thị trường chứng khoán trong năm 2021, mỗi khi nhóm cổ phiếu “Bằng - Chứng - Thép” (ý chỉ nhóm Bank - Chứng khoán – Thép) thể hiện vai trò thì hoàn toàn có thể cân với tất cả phần còn lại, và còn có thể đẩy chỉ số VN-Index tăng điểm mạnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chứng khoán: Danh mục đầu tư tháng 2, tìm về những cổ phiếu cơ bản?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán sắp quay trở lại giao dịch (dự kiến ngày 7.2) và từ đó nhu cầu về danh mục đầu tư tháng 2 là cần thiết đối với các nhà đầu tư nhằm gặt hái lợi nhuận tốt nhất và đạt hiệu quả đầu tư cao nhất.

Nhóm cổ phiếu "sáng giá" nhà đầu tư nên có trong danh mục năm 2022

KHÁNH LINH - THẾ LÂM |

Nhóm cổ phiếu "sáng giá" có cơ hội sinh lời được đánh giá dựa trên 2 tiêu chí chính: Ngành còn dư địa tăng trưởng do hưởng lợi từ vĩ mô, chu kỳ ngành phục hồi… và định giá còn đủ hấp dẫn. Theo đó, một số nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp, công ty chứng khoán, dầu khí... được chuyên gia dự báo sẽ giúp nhà đầu tư có cơ hội "tiền đẻ ra tiền" trong năm 2022.

Chứng khoán: Nhóm cổ phiếu trụ “Bằng - Chứng - Thép" sẽ trở lại sau Tết?

Thế Lâm |

Trên thị trường chứng khoán trong năm 2021, mỗi khi nhóm cổ phiếu “Bằng - Chứng - Thép” (ý chỉ nhóm Bank - Chứng khoán – Thép) thể hiện vai trò thì hoàn toàn có thể cân với tất cả phần còn lại, và còn có thể đẩy chỉ số VN-Index tăng điểm mạnh.