Cổ phiếu CEO đang bị "làm giá" bởi dòng tiền đầu cơ

Gia Miêu |

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) vừa đưa ra khuyến nghị cho nhà đầu tư đối với cổ phiếu CEO khi thị giá cổ phiếu này bị thổi phồng bởi dòng tiền đầu cơ.

Theo dữ liệu từ báo cáo của CTCK SBS cho thấy, CTCP Tập đoàn C.E.O kinh doanh bất động sản và có quỹ đất giá trị lên đến 962.1 ha chủ yếu tập trung vào bất động sản nghỉ dưỡng ở Phú Quốc (304 ha), Quảng Ninh (383 ha), Hà Nội (44 ha). Trong dài hạn, SBS đánh giá CEO vẫn có tiềm năng tăng trưởng của mảng kinh doanh chuỗi bất động sản du lịch và resort hứa hẹn khi ngành du lịch – hàng không bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế vào năm 2022 tới đây.

Tuy sở hữu nhiều quỹ đất lớn nhưng các chuyên viên phân tích tại SBS nhận định, khả năng triển khai dự án của CEO vẫn còn hạn chế do thiếu quy mô vốn đầu tư. Bên cạnh đó, ông lớn kinh doanh bất động sản Phú Quốc còn bị ghì chặt hoạt động bởi đại dịch COVID-19 trong 2 năm vừa qua.

Doanh thu của tập đoàn trong báo cáo hợp nhất quý 3/2021 giảm một nửa chỉ còn 124 tỉ. Đây cũng là quý thua lỗ thứ 4 liên tiếp của CEO Group.

Trước đó, tập đoàn đã lỗ 27 tỉ đồng trong quý 4/2020, 19 tỉ đồng trong  quý 1/2021 và 126,7 tỉ đồng trong quý 2/2021.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của CEO đạt 406 tỉ, giảm 40,5%. Sau khi trừ các khoản chi phí, CEO lỗ 224 tỉ trong 9 tháng, gấp đôi mức lỗ cùng kỳ năm ngoái.

Tập đoàn có đòn bẩy tài chính cao khi tính đến cuối tháng 9/2021, CEO chỉ có 50 tỉ đồng tiền mặt trong khi nợ ngắn hạn lên đến 2.066 tỉ. Kinh doanh bết bát khiến dòng tiền kinh doanh trong 9 tháng năm 2021 cũng chuyển từ dương 112 tỉ đồng sang âm hơn 144 tỉ đồng. Dòng tiền đầu tư tài chính cũng âm 81 tỉ đồng. Theo đó, dòng tiền thuần trong kỳ của CEO Group đang âm hơn 169 tỉ đồng, cùng kỳ năm ngoái cũng âm 31,7 tỉ đồng.

Giữa tháng 4.2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đưa cổ phiếu CEO của CEO Group vào diện bị cảnh báo từ ngày 20.4.2021.

Nguyên nhân HNX đưa cổ phiếu CEO và diện cảnh báo là do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2020 trên báo cáo tài chính hợp nhất của CEO Group do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam ký báo cáo kiểm toán ngày 9.4.2021 là số âm 67 tỉ đồng, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 đã được kiểm toán vừa được công bố, trụ sở của công ty là toà tháp C.E.O cũng đã phải mang đi thế chấp cho khoản vay tại Ngân hàng BIDV (giá trị còn lại thời điểm 30.6.2021 gần 134,1 tỉ đồng).

Đồng thời, CEO Group cũng đã thế chấp bất động sản đầu tư dự án Sonasea Condotel Phú Quốc Resort với giá trị còn lại tại ngày 30.6.2021 khoảng 566,2 tỉ đồng để đảm bảo cho khoản tiền vay ngân hàng.

Theo phân tích của các chuyên viên CTCK SBS, CEO là doanh nghiệp sở hữu nhiều dự án tại những vị trí đắc địa trải dài khắp đất nước, do quy mô vốn còn hạn chế nên tiến độ triển khai các dự án vẫn bỏ ngỏ.

Dù kinh doanh bết bát trong thời gian qua, thị giá của cổ phiếu CEO đã tăng gần 8 lần tính từ tháng 9 tới nay và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá cổ phiếu CEO đã chạm mốc 93.000 đồng/cổ phiếu trong ngày 07.01.2022, vượt rất xa định giá (vốn được đặt trên giả định khả quan). Từ đó, các chuyên viên của CTCK SBS đã đánh giá mức độ cực kì rủi ro đối với cổ phiếu này khi thị giá đang bị ảnh hưởng quá mức bởi dòng tiền đầu cơ.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Hơn 60 mã chứng khoán trên HOSE bị cắt margin trong quý đầu năm 2022

Gia Miêu |

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vừa công bố danh sách 66 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý 1/2022.

Cổ phiếu mệnh giá nhỏ “lên đời” nhờ dòng tiền đầu cơ

Gia Miêu |

TPHCM - Nhiều cổ phiếu có thị giá nhỏ trong một thời gian dài đang được hồi sinh khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển mạnh từ nhóm vốn hóa lớn sang nhóm nhỏ và vừa.

Chứng khoán: Cảnh báo dòng tiền đầu cơ tăng nóng ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần ngày 15.11, chỉ số VN-Index dù tăng điểm nhưng hạ nhiệt về cuối phiên. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn tiếp tục nóng với cảnh báo về dòng tiền đầu cơ.

Sẽ có hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp từ giữa tháng 6

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính cho biết, đã chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán khẩn trương xây dựng và đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ vào hoạt động từ 16.6 tới đây để phát triển thị trường thứ cấp minh bạch, tăng tính thanh khoản cho TPDN riêng lẻ.

Tuyển Việt Nam nằm nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2026

HOÀNG HUÊ |

Nếu dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ chắc suất nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Á.

Sống khó với lương chỉ 7 triệu đồng/tháng

Quỳnh Chi |

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I/2023 là 7,0 triệu đồng, tăng 197.000 đồng so với quý trước và tăng 640.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.  Tuy nhiên, đa số người lao động khó sống với mức lương này khi bám trụ ở thành phố.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Hơn 60 mã chứng khoán trên HOSE bị cắt margin trong quý đầu năm 2022

Gia Miêu |

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vừa công bố danh sách 66 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý 1/2022.

Cổ phiếu mệnh giá nhỏ “lên đời” nhờ dòng tiền đầu cơ

Gia Miêu |

TPHCM - Nhiều cổ phiếu có thị giá nhỏ trong một thời gian dài đang được hồi sinh khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển mạnh từ nhóm vốn hóa lớn sang nhóm nhỏ và vừa.

Chứng khoán: Cảnh báo dòng tiền đầu cơ tăng nóng ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần ngày 15.11, chỉ số VN-Index dù tăng điểm nhưng hạ nhiệt về cuối phiên. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn tiếp tục nóng với cảnh báo về dòng tiền đầu cơ.