Cổ phiếu bất động sản cuộn sóng, HQC, ITA, SCR, FLC tăng vụt

Đức Mạnh |

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số VN-Index điều chỉnh giảm nhẹ 0,37%, tức 5,3 điểm xuống còn 1,438.97 điểm. Đà hỗ trợ cho thị trường hôm nay phần nào đến từ nhóm cổ phiếu bất động sản - xây dựng với nhiều mã chứng khoán tăng trần.

Đứng đầu top 10 khối lượng giao dịch hôm nay là Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân. Cổ phiếu HQC trao tay tới hơn 34 triệu đơn vị, tăng kịch trần 6,4% lên 5.690 đồng/cổ phiếu.

Trước đà tăng "nóng" 62% giá trị so với đầu tháng 10, Chủ tịch HĐQT Địa ốc Hoàng Quân đăng ký bán 24 triệu cổ phiếu, giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 8,47% còn 3,43% và không còn là cổ đông lớn của Hoàng Quân.

Diễn biến cổ phiếu HQC. Ảnh chụp màn hình
Diễn biến cổ phiếu HQC. Ảnh chụp màn hình

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán HOSE: ITA) có khối lượng giao dịch lên tới hơn 26 triệu cổ phiếu. Mã chứng khoán ITA tăng 5,6% lên 9.000 đồng/cổ phiếu.

Đại học Tân Tạo mới đây gây chú ý khi đăng ký mua tiếp 10 triệu cổ phiếu ITA. Trước đó chỉ vài ngày, đơn vị này đã 2 lần liên tiếp mua tổng cộng hơn 19,7 triệu cổ phiếu tính từ cuối tháng 9.

Diễn biến cổ phiếu ITA. Ảnh chụp màn hình
Diễn biến cổ phiếu ITA. Ảnh chụp màn hình

Mã chứng khoán SCR dù giảm nhẹ 0,7% còn 14.700 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch hôm nay, nhưng thanh khoản vẫn giữ mức cao với hơn 12 triệu đơn vị. SCR đã tăng khá nóng trong thời gian qua.

Địa ốc Sài Gòn Thương Tín vừa công bố BCTC hợp nhất quý III năm 2021 với doanh thu thuần 375 tỉ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ vào việc bàn giao và ghi nhận tiếp tục 100 căn hộ thuộc dự án Carillon 7. Khấu trừ giá vốn, công ty thu về lợi nhuận gộp hơn 71 tỉ đồng, tăng cao gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Diễn biến cổ phiếu SCR. Ảnh chụp màn hình
Diễn biến cổ phiếu SCR. Ảnh chụp màn hình

Đóng cửa phiên 1.11, thanh khoản cổ phiếu FLC lên tới hơn 25 triệu đơn vị. Mã FLC tăng 2,9% lên 12.450 đồng/cổ phiếu.

Tháng trước, FLC thông báo dự kiến phát hành gần 497 triệu cổ phiếu mới và chào bán cho cổ đông với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu; nâng vốn điều lệ công ty từ gần 7.100 tỉ đồng lên gần 12.070 tỉ đồng.

Diễn biến cổ phiếu FLC. Ảnh chụp màn hình
Diễn biến cổ phiếu FLC. Ảnh chụp màn hình

Ngoài nhóm "bank, chứng, thép", các chuyên gia nhận định bất động sản cũng sẽ là nhóm ngành đón sóng tăng trưởng khi "bình thường mới" trở lại.

Công ty chứng khoán Mirae Asset đánh giá phần bất động sản cho thuê được và bị ảnh hưởng trong năm nay dự kiến sẽ tạo ra lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2022. Vì thế, báo cáo khuyến nghị tập trung vào các doanh nghiệp có quy mô quỹ đất lớn với giá trị tích lũy hợp lý, giúp nâng đỡ kết quả kinh doanh năm 2021 và thúc đẩy tăng trưởng từ năm 2022.

Còn theo chuyên gia từ HSC, nhờ việc khống chế được dịch bệnh, các doanh nghiệp sản xuất sẽ nhanh chóng phục hồi, qua đó các nhóm ngành liên quan trực tiếp như bất động sản khu công nghiệp sẽ được hưởng lợi.

Ngoài ra, nhu cầu người dân hồi phục sẽ kích thích việc mua sắm các sản phẩm không thiết yếu, vui chơi giải trí và bất động nghỉ dưỡng sẽ là điểm sáng. Đồng thời, xu thế "bình thường mới" sẽ giúp Chính phủ duy trì các chính sách nới lỏng nhằm vực dậy nền kinh tế và Tài chính - Ngân hàng, bất động vùng ven hay nhóm công nghệ - thông tin kỳ vọng sẽ được hưởng lợi.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Cổ phiếu giảm mạnh, Apple sắp mất vị trí công ty lớn nhất toàn cầu

Đức Mạnh |

Cổ phiếu Microsoft diễn biến thăng hoa đã giúp vốn hóa công ty ngày càng tăng cao, rút ngắn khoảng cách với vị trí hàng đầu của Apple.

Cổ phiếu ngân hàng đẩy VN-Index bật mạnh

Minh An |

Phiên giao dịch 28.10, VN-Index tiếp tục tăng mạnh nhờ lực kéo chính từ cổ phiếu ngành ngân hàng.

Đâu là thời điểm tốt để bán cổ phiếu?

Phương Anh |

Có nhiều lời khuyên dành cho nhà đầu tư như “bán trước khi lãi suất tăng”, hay “mua đáy bán đỉnh”. Tuy nhiên, theo huyền thoại đầu tư Ralph Wanger, những lời khuyên này chỉ giúp ích nếu biết chính xác thời điểm sự việc xảy ra. Thậm chí, chiến lược “mua đáy bán đỉnh” còn tỏ ra thất bại vì lệ thuộc vào giá cổ phiếu như một tín hiệu cơ bản của công ty.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cổ phiếu giảm mạnh, Apple sắp mất vị trí công ty lớn nhất toàn cầu

Đức Mạnh |

Cổ phiếu Microsoft diễn biến thăng hoa đã giúp vốn hóa công ty ngày càng tăng cao, rút ngắn khoảng cách với vị trí hàng đầu của Apple.

Cổ phiếu ngân hàng đẩy VN-Index bật mạnh

Minh An |

Phiên giao dịch 28.10, VN-Index tiếp tục tăng mạnh nhờ lực kéo chính từ cổ phiếu ngành ngân hàng.

Đâu là thời điểm tốt để bán cổ phiếu?

Phương Anh |

Có nhiều lời khuyên dành cho nhà đầu tư như “bán trước khi lãi suất tăng”, hay “mua đáy bán đỉnh”. Tuy nhiên, theo huyền thoại đầu tư Ralph Wanger, những lời khuyên này chỉ giúp ích nếu biết chính xác thời điểm sự việc xảy ra. Thậm chí, chiến lược “mua đáy bán đỉnh” còn tỏ ra thất bại vì lệ thuộc vào giá cổ phiếu như một tín hiệu cơ bản của công ty.