Cơ hội xuất khẩu gạo của Việt Nam rất lớn khi nhu cầu thế giới tăng

Vũ Long |

Dự báo nguồn cung lương thực giảm mạnh trong khi nhu cầu dự trữ của các nước tăng cao, xuất khẩu gạo của Việt Nam có thể đạt kỷ lục trong năm nay.

Nguồn cung gạo toàn cầu giảm, trong khi nhu cầu tăng mạnh trong năm 2023

Thương mại gạo toàn cầu trong năm 2023 được Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) điều chỉnh tăng 0,9 triệu tấn so với dự báo trước, lên 55,9 triệu tấn. Con số này chỉ thấp hơn 0,2 triệu tấn so với kỷ lục 56,15 triệu tấn của năm 2022.

Trong khi đó, trong báo cáo tháng 4.2023, USDA đã hạ dự báo sản lượng gạo toàn cầu trong niên vụ 2022-2023 xuống còn 509,4 triệu tấn, giảm 4,4 triệu tấn so với niên vụ 2021-2022. Trong khi đó, tiêu thụ gạo toàn cầu dự báo tăng 0,9 triệu tấn lên mức kỷ lục 520 triệu tấn.

USDA cũng đưa ra dự báo, tồn kho gạo toàn cầu trong niên vụ 2022-2023 giảm gần 2 triệu tấn so với dự báo trước và thấp hơn 6% so với niên vụ 2021-2022, xuống còn 171,4 triệu tấn. Như vậy, tồn kho gạo toàn cầu dự kiến sẽ giảm năm thứ hai liên tiếp và giảm xuống mức thấp nhất kể từ niên vụ 2017-2018.

So với niên vụ trước, tồn kho gạo dự báo giảm ở Brazil, Myanmar, Trung Quốc, Ấn Độ…

Chất lượng lúa gạo của Việt Nam được thế giới đánh giá cao. Ảnh: Tân Long
Chất lượng lúa gạo của Việt Nam được thế giới đánh giá cao. Ảnh: Tân Long

Điều này cho thấy, cung-cầu gạo đang “lệch” nhau, bởi trong khi nhu cầu dự trữ gạo của các nước tăng lên nhưng nguồn cung cũng như số lượng dự trữ gạo từ các niên vụ đang giảm sút. Điều này tạo cơ hội cho xuất khẩu gạo Việt Nam, bởi theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), năm 2023 Việt Nam vẫn có thể đủ nguồn cung để xuất khẩu khoảng 6,5-7 triệu tấn gạo, trong đó gạo chất lượng cao chiếm tỉ trọng lớn.

Cơ hội xuất khẩu gạo tăng khi nhu cầu các nước tăng mạnh

Trong quý 1.2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 1,85 triệu tấn với giá trị lên đến 981,4 triệu USD, tăng mạnh 23,4% về lượng và 34,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đây là khối lượng xuất khẩu cao nhất quý 1 trong 12 năm qua và kim ngạch đạt cao nhất trong các quý 1 kể từ trước đến nay. Các thị trường xuất khẩu gạo hàng đầu là Philippines, Trung Quốc.

Theo Bộ NNPTNT, xuất khẩu gạo của nước ta sẽ tiếp tục thuận lợi trong thời gian tới do nhu cầu từ các thị trường lớn đang tăng lên và nguồn cung của nhiều thị trường xuất khẩu gạo đang giảm.

Bên cạnh đó, nhiều dự báo cho thấy hiện tượng thời tiết El Nino sẽ xuất hiện vào nửa cuối năm 2023, làm gia tăng rủi ro về nguồn cung lúa gạo tại khu vực châu Á. Điều này khiến các quốc gia trong khu vực như Philippines hay Indonesia phải tăng cường kho dự trữ quốc gia.

Chính phủ Indonesia cho biết, sẽ nhập khẩu khoảng 2 triệu tấn gạo dự trữ quốc gia trong năm 2023, trong đó 500.000 tấn sẽ được thực hiện sớm nhất có thể.

Ông Phạm Thế Cường-Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Indonesia cho biết: Sau 3 năm không phải nhập khẩu gạo dự trữ, năm nay Indonesia dự kiến nhập khẩu 2 triệu tấn gạo, nguồn cung dự kiến đến từ Việt Nam, Thái Lan.

Để tranh thủ cơ hội xuất khẩu gạo sang Indonesia, Thương vụ Việt Nam tại Indonesia khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt (đặc biệt là doanh nghiệp từng có giao dịch bán gạo dự trữ cho Indonesia) chủ động gửi bản giá chào tới Cơ quan hậu cần Indonesia (Perum Bulog) trong thời gian sớm nhất để quảng bá xúc tiến sản phẩm.

Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) đã đề xuất nhập khẩu 330.000 tấn gạo để bù đắp thâm hụt dự kiến trong kho dự trữ, giữa lúc chính phủ đang tìm cách kiềm chế giá cả của loại lương thực chủ lực này và hạn chế áp lực gia tăng đối với lạm phát.

Trong quý 1.2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Philippines đạt 893.254 tấn, trị giá 450,4 triệu USD, tăng 32,9% về lượng và 44,8% về giá trị so với quý 1.2022. Cũng trong quý I, Philippines chiếm 48,2% tổng khối lượng gạo xuất khẩu của nước ta, tăng so với tỉ trọng 44,7% của quý 1 năm ngoái.

Trong năm 2023, Trung Quốc được dự báo vẫn là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới với 5,1 triệu tấn, nhưng so với năm 2022 giảm 1 triệu tấn do ảnh hưởng bởi lệnh cấm xuất khẩu tấm từ Ấn Độ.

Trong tháng 3.2023 vừa qua, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường tiêu thụ lớn thứ hai là Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh 94,4% so với cùng kỳ, lên mức 187.746 tấn. Tính chung quý 1.2023, xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc đã tăng tới 90,7% lên 340.385 tấn, chiếm 18,4% tổng xuất khẩu gạo của cả nước.

Điều đáng nói, lượng gạo xuất khẩu sang Indonesia trong quý 1.2023 cũng tăng đột biến 11.793%, đạt 148.587 tấn. Indonesia trở thành thị trường tiêu thụ gạo lớn thứ ba của nước ta.

Ngoài ra, xuất khẩu gạo cũng ghi nhận đà tăng trưởng cao ở một số thị trường như Mozambique, Đài Loan, Tanzania, Chile…

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Giá tăng 5 USD/tấn, xuất khẩu gạo của Việt Nam nhiều lạc quan

Vũ Long |

Xuất khẩu lạc quan đang tạo đà đẩy giá gạo Việt Nam trên thị trường thế giới tăng thêm 5 USD/tấn. Xuất khẩu gạo có cơ hội tăng mạnh hơn từ quý II/2023.

Xuất khẩu gạo có thể đạt 6,5-6,6 triệu tấn

Phong Nguyễn |

Trong 9 tháng năm 2022, xuất khẩu (XK) gạo của Việt Nam ước đạt 5,443 triệu tấn, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch XK ước đạt 2,64 tỉ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều khả năng XK gạo Việt Nam năm 2022 vượt kế hoạch đề ra.

Cơ hội cho xuất khẩu gạo Việt đứng đầu thế giới

CƯỜNG NGÔ |

Việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế xuất khẩu 20% đối với một số loại ngũ cốc đang tạo động lực giúp gạo Việt Nam tăng cả sản lượng và giá trị xuất khẩu trong năm 2022. Đây là cơ hội chưa từng có để đưa mặt hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam vượt lên dẫn đầu thế giới.

Chuyển hồ sơ vụ "2 thiếu nữ tắm tiên ở Hồ Gươm" sang công an

Tô Thế |

Hà Nội - Đoạn clip 2 thiếu nữ tắm ở Hồ Gươm có thể là sản phẩm cắt ghép. Hiện UBND quận Hoàn Kiếm đang hoàn tất hồ sơ chuyển sang Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Công an TP Hà Nội tiếp tục xác minh.

Bất ngờ với tài sản tỉ USD của thành viên Hưng Thịnh, Masterise, Geleximco

Quang Dân |

Hưng Thịnh Quy Nhơn, SDI Corp, Vạn Hương Investoco là những doanh nghiệp địa ốc có tổng tài sản lên đến tỉ USD. Điểm chung của các đơn vị này là đều thuộc hệ sinh thái tập đoàn bất động sản nổi tiếng, đồng thời là chủ đầu tư của các siêu dự án có quy mô.

Con thi lớp 10, phụ huynh đắn đo chọn trường công lập hay dân lập

Tường Vân |

Với sức nóng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, nhiều phụ huynh đắn đo việc chọn trường THPT dân lập để "mua" sự yên tâm.

U22 Indonesia và U22 Thái Lan ẩu đả trong trận đấu có 7 thẻ đỏ, 13 thẻ vàng

MINH PHONG - THANH VŨ |

Trong tài chính Al-Hatmi đã rút ra 7 thẻ đỏ và 13 thẻ vàng trong trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan.

Đồng Nai tạm thời hoãn các kỳ thi sát hạch lái xe ôtô

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 16.5, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai có văn bản về việc thông báo tạm thời hoãn các kỳ thi sát hạch lái xe ôtô.

Giá tăng 5 USD/tấn, xuất khẩu gạo của Việt Nam nhiều lạc quan

Vũ Long |

Xuất khẩu lạc quan đang tạo đà đẩy giá gạo Việt Nam trên thị trường thế giới tăng thêm 5 USD/tấn. Xuất khẩu gạo có cơ hội tăng mạnh hơn từ quý II/2023.

Xuất khẩu gạo có thể đạt 6,5-6,6 triệu tấn

Phong Nguyễn |

Trong 9 tháng năm 2022, xuất khẩu (XK) gạo của Việt Nam ước đạt 5,443 triệu tấn, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch XK ước đạt 2,64 tỉ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều khả năng XK gạo Việt Nam năm 2022 vượt kế hoạch đề ra.

Cơ hội cho xuất khẩu gạo Việt đứng đầu thế giới

CƯỜNG NGÔ |

Việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế xuất khẩu 20% đối với một số loại ngũ cốc đang tạo động lực giúp gạo Việt Nam tăng cả sản lượng và giá trị xuất khẩu trong năm 2022. Đây là cơ hội chưa từng có để đưa mặt hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam vượt lên dẫn đầu thế giới.