Cơ hội lớn từ APEC để dệt may Việt Nam phục hồi xuất khẩu

Đức Mạnh - Tuyết Lan (Thực hiện) |

Dệt may là một trong những ngành hưởng lợi lớn từ APEC khi đạt được nhiều bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực xuất khẩu, mở ra những thị trường đầy tiềm năng. PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam - về những cơ hội và thách thức mà APEC 2023 đặt ra với lĩnh vực này.

Thưa ông, ngành dệt may Việt Nam đã đạt được kết quả nổi bật gì sau 25 năm gia nhập APEC?

- Sau khi gia nhập APEC, ngành dệt may Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành tựu lớn. Thứ nhất là có thị trường rộng mở trong khối APEC. Thứ hai, dòng vốn đầu tư có bước đột phá, đặc biệt là đầu tư vào một số lĩnh vực then chốt, phần cung thiếu hụt của ngành dệt may Việt Nam. Thứ ba, mức thuế trước đây khi chưa gia nhập APEC tương đối cao nhưng khi trở thành thành viên thì đã giảm đi đáng kể, góp phần tác động đến nhu cầu nhập khẩu của các thị trường lớn trong khối này. Ví dụ, Mỹ đã trở thành một trong như thị trường xuất khẩu dệt may lớn nhất của Việt Nam với tỉ trọng trên 40%.

Ngoài việc dòng vốn FDI tăng trưởng đột phá, nhiều doanh nghiệp Việt Nam trước đây có vốn nhà nước đã dần cổ phần hoá, chuyển từ quy mô vừa thành lớn. Trong đó không ít đơn vị đã hưởng lợi từ thị trường APEC tiềm năng này.

Trong thời gian qua, dệt may là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi xuất khẩu suy giảm. Vậy chúng ta nên tận dụng cơ hội tại APEC như nào để ngành dệt may phục hồi và tiếp cận trở lại những thị trường lớn?

- Việc tham gia vào APEC, WTO hay các tổ chức thương mại lớn sẽ giúp Việt Nam có thêm sức hấp dẫn trong đầu tư vào phần cung thiếu hụt. Sau đại dịch COVID-19, chúng ta chịu áp lực về lượng hàng hoá tồn kho toàn cầu của những nước nhập khẩu lớn. Tuy nhiên, hội nghị lần này sẽ mở ra nhiều cơ hội. Tôi cho rằng, những nhà lãnh đạo tại APEC sẽ đưa ra giải pháp chiến lược cho cộng đồng các nước trong khu vực để phục hồi lại chuỗi cung ứng trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu, mối quan hệ của các quốc gia và chiến lược phát triển đã được định hình lại.

Không những thế, khi nền kinh tế hội nhập vào chuỗi cung ứng đã đặt ra các yêu cầu về phát triển bền vững. Đây cũng là chủ đề mà hội nghị lần này đề cập khi hướng tới chuỗi cung ứng xanh, bền vững, thân thiện với môi trường. Đây đồng thời là mục tiêu mà ngành dệt may định hướng xuất khẩu từ năm 2024 trở đi.

Tuy nhiên, doanh nghiệp dệt may Việt Nam hiện vẫn đang loay hoay với các tiêu chí xanh để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang những thị trường khó tính. Theo ông, chúng ta cần làm gì thông qua APEC để khắc phục khó khăn này?

- Phát triển bền vững bao gồm 2 yếu tố. Một là tuân thủ luật chơi toàn cầu và hội nhập thế giới. Trong khi đó, Việt Nam là nước có mối quan hệ toàn diện với các quốc gia trên thế giới nên không riêng dệt may mà tất cả các ngành khác cũng cần tuân thủ theo luật chơi toàn cầu. Kể cả khi Việt Nam đưa ra các tiêu chí về sản phẩm nhập khẩu cũng cần có những yếu tố về tính bền vững.

Đồng thời, doanh nghiệp Việt Nam cũng cần đầu tư để thích ứng với yêu cầu của các nhà nhập khẩu về phát triển xanh, phát triển bền vững, sử dụng năng lượng tiết kiệm, năng lượng tái tạo… Có như vậy chúng ta mới có thể vững vàng trong cạnh tranh không chỉ về giá mà còn cả các yêu cầu khắt khe.

Xin cảm ơn ông!

Đức Mạnh - Tuyết Lan (Thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

APEC là diễn đàn hùng mạnh để xây dựng lòng tin vào tương lai khu vực

Thanh Hà |

Ngày 14.11 theo giờ Mỹ (tức sáng 15.11 giờ Việt Nam), Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2023 khai mạc với trọng tâm là xây dựng tương lai bền vững và tự cường.

APEC 2023 - cơ hội vàng để quảng bá Việt Nam với thế giới

Lan Hương (thực hiện) |

"APEC 2023 mang đến một cơ hội thuận lợi để Việt Nam tiếp tục giới thiệu, quảng bá các sản phẩm Made in/by Vietnam, văn hóa con người đến các đối tác và bạn bè quốc tế" - bà Trần Thị Thúy Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Deloitte Việt Nam, nêu nhận định khi trao đổi với phóng viên Báo Lao Động.

Tín hiệu lạc quan về tăng trưởng kinh tế trong APEC

Khánh Minh |

Tăng trưởng kinh tế trong khu vực APEC đang có dấu hiệu cải thiện, với mức tăng trưởng dự kiến là 3,3% vào năm 2023, so với 2,6% vào năm 2022.

Quân "idol" bị khởi tố thêm 4 tội danh, trong đó có liên quan đến ma túy

MAI DUNG |

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố thêm các tội danh đối với Nguyễn Quốc Quân (biệt danh Quân "Idol"), trong đó có liên quan đến ma túy.

Thăng quân hàm cho Thượng úy công an hi sinh khi bắt ma tuý

Tiến Nguyễn - Trần Tuấn |

Ngày 17.11.2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Cần quy định chi tiết, minh bạch Luật Đất đai để áp dụng thực tiễn ngay

Nguyễn Hà - Cát Tường |

Luật Đất đai sửa đổi chưa được thông qua trong kỳ họp Quốc hội lần này, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ - Vụ trưởng Vụ Đất đai cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp để cùng hoàn thiện một dự thảo với phương án tối ưu nhất.

Nạn nhân thứ 2 trong vụ nổ bình khí gas ở Quảng Ngãi tử vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trong vụ nổ bình khí gas tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất làm 9 người bị bỏng vào ngày 3.11, đến nay có 2 người tử vong, 6 người vẫn đang điều trị, 1 người xuất viện.

Gần đến ngày về đích, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ vẫn thiếu cát

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Sáng ngày 17.11, tại Vĩnh Long, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi kiểm tra thực tế hiện trường Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (giai đoạn 1).

APEC là diễn đàn hùng mạnh để xây dựng lòng tin vào tương lai khu vực

Thanh Hà |

Ngày 14.11 theo giờ Mỹ (tức sáng 15.11 giờ Việt Nam), Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2023 khai mạc với trọng tâm là xây dựng tương lai bền vững và tự cường.

APEC 2023 - cơ hội vàng để quảng bá Việt Nam với thế giới

Lan Hương (thực hiện) |

"APEC 2023 mang đến một cơ hội thuận lợi để Việt Nam tiếp tục giới thiệu, quảng bá các sản phẩm Made in/by Vietnam, văn hóa con người đến các đối tác và bạn bè quốc tế" - bà Trần Thị Thúy Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Deloitte Việt Nam, nêu nhận định khi trao đổi với phóng viên Báo Lao Động.

Tín hiệu lạc quan về tăng trưởng kinh tế trong APEC

Khánh Minh |

Tăng trưởng kinh tế trong khu vực APEC đang có dấu hiệu cải thiện, với mức tăng trưởng dự kiến là 3,3% vào năm 2023, so với 2,6% vào năm 2022.