Vụ ngư dân Nghị định 67 kêu cứu vì kỳ trả nợ vay không đồng đều:

Cơ cấu lại thời gian trả nợ thì không được hỗ trợ lãi suất

Nhiệt Băng |

Ngày 5.4, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Khánh Hòa (Agribank Khánh Hòa) đã có văn bản trả lời đơn kiến nghị của hơn 10 ngư dân "kêu cứu" về việc cơ cấu trả nợ không đồng đều giữa các kỳ, gây khó khăn trong việc trả nợ gốc, dễ hình thành nợ xấu.

Theo đó, Agribank chi nhánh Khánh Hòa phúc đáp, đối với các trường hợp tàu cá thực sự đánh bắt không có hiệu quả, ngân hàng sẽ tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân từng trường hợp cụ thể và sẽ xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

"Trong trường hợp này, theo qui định tại Nghị định 67, khách hàng sẽ không được hỗ trợ lãi suất trong thời hạn cơ cấu" - ông Nguyễn Xuân Huy - Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Khánh Hòa khẳng định. 

Theo ông Huy, việc định kỳ hạn trả nợ gốc Agribank chi nhánh Tỉnh Khánh Hòa thực hiện theo đúng qui định, quy chế của Ngân hàng Nhà nước và quy định của Agribank.

Nguồn trả nợ được tính toán trên cơ sở số tiền khấu hao của dự án được trích hàng năm (theo tỷ lệ vốn ngân hàng tham gia) và lợi nhuận của dự án mang lại. Theo đó, đối với số tiền trích khấu hao hàng năm, ngân hàng thực hiện thu nợ theo đúng tỷ lệ vốn ngân hàng tham gia trong tổng vốn đầu tư (tối đa 95% đối với tàu vỏ vật liệu mới) đối với các hạng mục Ngân hàng tham gia vốn (không thu hồi từ khấu hao các tài sản do khách hàng tái đầu tư những năm sau).

Về mức trích khấu hao theo qui định, ông Huy cho rằng, Agribank Chi nhánh Tỉnh Khánh Hòa căn cứ theo Thông tư 45 (ngày 25.4.2013) của Bộ Tài chính hướng dẫn về trích khấu hao tài sản, tùy theo loại tài sản để tính thời gian trích khấu hao phù hợp: Tàu cá vỏ Composite: 20 năm; đối với phương tiện vận tải thủy có thời gian khấu hao tối đa 15 năm, máy thủy mới 100%: 15 năm; máy phát điện mới 100%: 15 năm, đã qua sử dụng: 10 năm; hệ thống cứu hỏa - hút khô - làm mát - nước sinh hoạt, các trang thiết bị hàng hải - thông tin - cứu sinh, mới 100% là: 7 năm; ngư lưới cụ: 5 năm.

Như Lao Động đã thông tin, hơn 10 ngư dân đóng tàu NĐ 67 đã gửi đơn kiến nghị Chính phủ, Bộ NNPTNT... việc trả nợ gốc vay Agribank Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân là ngân hàng phân bổ thu hồi nợ gốc không đồng đều ở các kỳ thu (ví dụ như ngư dân Trần Văn Đạt trả nợ cao nhất 330 triệu đồng/kỳ, thấp nhất 20 triệu đồng/kỳ), gây khó khăn cho họ trong việc trả nợ, nợ xấu có thể xảy ra.

Trong khi đó, ngư dân vay vốn tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Khánh Hòa thì nợ gốc lại được chia đều giữa các kỳ. Các ngư dân mong muốn ngân hàng tạo điều kiện để họ trả nợ, không nên kỳ thu quá nhiều, kỳ thu quá ít.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Trả nợ gốc giữa các kỳ lúc thấp lúc cao, hàng loạt ngư dân kêu cứu

Nhiệt Băng |

Hơn 10 ngư dân vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa đồng loạt ký đơn gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ NNPTNT, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan chức năng liên quan kêu cứu về việc kỳ thanh toán nợ gốc vay vốn ngân hàng lúc thấp lúc cao gấp 15 lần.

Sự cố tàu vỏ thép tại Bình Định: Cơ sở đóng tàu không đồng ý bồi thường

XUÂN NHÀN |

Chiều 2.4, Sở NNPTNT Bình Định đã họp giải quyết kiến nghị của nhóm chủ tàu vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67/CP bị hư hỏng. Rất nhiều phiên đối thoại đã trôi qua, trách nhiệm đền bù, hỗ trợ vẫn đang là dấu hỏi lửng lơ, nhùng nhằng và gai góc.

Vụ kiện tàu 67: “Ứng” trước thay máy mới để ngư dân sớm vươn khơi

Lam Phương |

Phần máy hỏng của con tàu đóng theo Nghị định 67 của ngư dân ở Quảng Nam đang được phía Cty đóng tàu "ứng" trước thay máy mới để giảm thiểu thiệt hại cho ngư dân trong thời gian chờ đợi kết luận của tòa án.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Trả nợ gốc giữa các kỳ lúc thấp lúc cao, hàng loạt ngư dân kêu cứu

Nhiệt Băng |

Hơn 10 ngư dân vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa đồng loạt ký đơn gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ NNPTNT, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan chức năng liên quan kêu cứu về việc kỳ thanh toán nợ gốc vay vốn ngân hàng lúc thấp lúc cao gấp 15 lần.

Sự cố tàu vỏ thép tại Bình Định: Cơ sở đóng tàu không đồng ý bồi thường

XUÂN NHÀN |

Chiều 2.4, Sở NNPTNT Bình Định đã họp giải quyết kiến nghị của nhóm chủ tàu vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67/CP bị hư hỏng. Rất nhiều phiên đối thoại đã trôi qua, trách nhiệm đền bù, hỗ trợ vẫn đang là dấu hỏi lửng lơ, nhùng nhằng và gai góc.

Vụ kiện tàu 67: “Ứng” trước thay máy mới để ngư dân sớm vươn khơi

Lam Phương |

Phần máy hỏng của con tàu đóng theo Nghị định 67 của ngư dân ở Quảng Nam đang được phía Cty đóng tàu "ứng" trước thay máy mới để giảm thiểu thiệt hại cho ngư dân trong thời gian chờ đợi kết luận của tòa án.