Chuyên gia tài chính cá nhân "mở túi khôn", chỉ cách để tiền luôn rủng rỉnh

Đức Mạnh |

Trò chuyện trong chương trình Tài chính thông minh số 3 của báo Lao Động, chuyên gia tài chính cá nhân - TS Hoàng Thị Bảo Thoa chỉ ra hai cách chính để củng cố sự giàu có là tăng tổng tài sản và giảm nợ.

Tiếp nối số 2 với chủ đề "Bài học "xương máu" về tiền mà COVID-19 dạy chúng ta", sang số 3 của chương trình Tài chính thông minh, TS. Hoàng Thị Bảo Thoa (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) hé lộ thực tế: “đừng thấy sang chảnh mà tưởng giàu”.

Theo vị tiến sĩ, nhiều người có thu nhập cao và sở hữu nhiều tài sản nhưng lại luôn trong tình trạng vay nợ nhiều, thậm chí chưa hết tháng đã hết tiền. Như vậy, lương cao, có xe, có nhà chưa chắc đã là người giàu có.

"Mỗi người phải quản lý được tài sản ròng hay còn gọi là tài sản thực có của mình chứ không chỉ nhìn vào tổng tài sản. Người giàu có thực sự là người có tài sản ròng lớn", bà Thoa nói.

Theo đó, tài sản ròng hay tài sản thực có được xác định bằng tổng tài sản trừ tổng nợ. Để tính tổng tài sản, bạn đem cộng tất cả tiền mặt, vàng, tiền gửi ngân hàng, nhà cửa, xe cộ, chứng khoán, quĩ bảo hiểm, các khoản cho vay và góp vốn kinh doanh (nếu có).

Một số người mua đồ hiệu, chơi đồ cổ, cây cảnh... những thứ này cũng có thể coi là tài sản nhưng cần lưu ý đến khả năng chuyển đổi và sự mất giá.

Còn tổng nợ sẽ được tính bằng tổng nợ ngân hàng, nợ thẻ tín dụng và các khoản vay khác (nếu có).

Nhìn vào công thức tính tài sản ròng, chuyên gia tài chính cá nhân chỉ ra hai cách chính để tăng con số này lên. Cách thứ nhất là tăng tổng tài sản và cách thứ hai là giảm nợ. Lý tưởng nhất là triệt tiêu toàn bộ nợ nếu chưa có nhiều kiến thức về đầu tư.

Để tăng được tổng tài sản thì một người cần tìm cách tăng thu nhập của mình hoặc giảm chi tiêu. Bà Thoa phân tích: "Nhiều người nói "tiết kiệm thì không giàu được, tìm cách kiếm nhiều tiền thì hơn", thật ra cũng đúng. Nhưng các bạn cần hiểu rằng, kiếm thêm tiền là một khả năng nhưng với mỗi đồng bạn tiết kiệm được thì đó chắc chắn sẽ là của bạn!"

TS. Hoàng Thị Bảo Thoa đưa ra lời khuyên: "Để nhanh chóng giảm nợ, các bạn cần ưu tiên trả nợ trước khi chi tiêu cho những nhu cầu không thiết yếu. Giảm nợ không những giúp bảo vệ được tài sản ròng mà còn tránh được lãi suất từ khác khoản vay. Đặc biệt là lãi suất kép!"

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới quản lý tài chính cá nhân và đầu tư, quý độc giả đừng ngần ngại gửi câu hỏi tới các chuyên gia của chương trình Tài chính thông minh bằng cách bình luận ngay dưới bài viết!

Chương trình Tài chính thông minh được đăng tải trên laodong.vn vào tối thứ Năm hàng tuần, có sự tham gia của các chuyên gia đến từ nhiều trường đại học, tổ chức tài chính uy tín… cùng chia sẻ những kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và đầu tư tới độc giả/khán giả!

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Đừng thấy sang chảnh mà tưởng giàu

Hải Linh |

"Nhiều người có thu nhập cao và sở hữu nhiều tài sản nhưng lại luôn trong tình trạng vay nợ nhiều, thậm chí chưa hết tháng đã hết tiền. Như vậy, lương cao, có xe, có nhà chưa chắc đã là người giàu có", TS Hoàng Thị Bảo Thoa (Đại học Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội) chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh số 3.

Tài chính thông minh: "Chân tướng" giàu giả, sang ảo

Đức Mạnh |

Khao khát thể hiện đẳng cấp với mọi người xung quanh, nhiều người đã bất chấp giàu "ảo" trên mạng xã hội bằng mọi cách. Trong chương trình Tài chính thông minh số 3 trên laodong.vn, TS Hoàng Thị Bảo Thoa sẽ chia sẻ về "chân tướng" thói giàu giả, sang ảo; thước đo chính xác của sự giàu có và cách để chạm tới nó.

Chuyên gia tài chính cá nhân tiết lộ cách tiêu tiền không lo cháy ví

Đức Mạnh |

Theo khảo sát từ Backbase, có tới 45% người Việt Nam đang loay hoay trong quản lý tiền bạc. Trước căn bệnh đau đầu vì tiền kéo dài, các chuyên gia đã đề xuất phương pháp quản lý tài chính cá nhân 50/20/30.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tài chính thông minh: Đừng thấy sang chảnh mà tưởng giàu

Hải Linh |

"Nhiều người có thu nhập cao và sở hữu nhiều tài sản nhưng lại luôn trong tình trạng vay nợ nhiều, thậm chí chưa hết tháng đã hết tiền. Như vậy, lương cao, có xe, có nhà chưa chắc đã là người giàu có", TS Hoàng Thị Bảo Thoa (Đại học Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội) chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh số 3.

Tài chính thông minh: "Chân tướng" giàu giả, sang ảo

Đức Mạnh |

Khao khát thể hiện đẳng cấp với mọi người xung quanh, nhiều người đã bất chấp giàu "ảo" trên mạng xã hội bằng mọi cách. Trong chương trình Tài chính thông minh số 3 trên laodong.vn, TS Hoàng Thị Bảo Thoa sẽ chia sẻ về "chân tướng" thói giàu giả, sang ảo; thước đo chính xác của sự giàu có và cách để chạm tới nó.

Chuyên gia tài chính cá nhân tiết lộ cách tiêu tiền không lo cháy ví

Đức Mạnh |

Theo khảo sát từ Backbase, có tới 45% người Việt Nam đang loay hoay trong quản lý tiền bạc. Trước căn bệnh đau đầu vì tiền kéo dài, các chuyên gia đã đề xuất phương pháp quản lý tài chính cá nhân 50/20/30.