Chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam "mở đường" xuất khẩu vải

Vũ Long |

Chuyên gia của Nhật Bản vừa đến Việt Nam phối hợp để việc xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản đúng tiến độ.

Chiều 3.6, Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-NNPTNT) đã có văn bản gửi Bộ Công Thương thông tin về việc đoàn chuyên gia Nhật Bản đã sang Việt Nam trực tiếp giám sát công tác kiểm dịch cũng như xử lý từng lô vải xuất khẩu sang Nhật Bản.

Theo Cục Bảo vệ Thực vật, kế hoạch ban đầu đưa ra vào đầu tháng 3.2020, phía Nhật Bản dự kiến sẽ cử chuyên gia sang Việt Nam vào giữa tháng 4.2020 để kiểm tra các cơ sở xử lý và trực tiếp giám sát công tác kiểm dịch cũng như xử lý từng lô vải xuất khẩu.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, vào tháng 3.2020, phía Nhật Bản đã ủy quyền cho Cục Bảo vệ Thực vật kiểm tra kỹ thuật và đăng ký cho 3 cơ sở xử lý. Theo đó, Cục đã tiến hành kiểm tra, hoàn thành đăng ký 3 cơ sở xử lý và đã gửi báo cáo kỹ thuật cũng như kết quả kiểm tra cho Nhật Bản vào ngày 24.4.2020.

Về việc trao đổi kỹ thuật giữa hai bên sau khi đăng ký 3 cơ sở xử lý, đây là lần đầu tiên Việt Nam tự thiết kế và xây dựng hệ thống chamber khử trùng thương mại và phía Nhật Bản cũng chưa có kinh nghiệm giám sát khử trùng quả vải bằng chamber thương mại tương tự. Do đó, sau khi hoàn thành đăng ký 3 cơ sở xử lý, hai cơ quan kiểm dịch tiếp tục trao đổi và đã thống nhất các vấn đề về quy trình và thông số kỹ thuật liên quan đến công tác xử lý quả vải tươi.

Nhằm xuất khẩu vải cho kịp thời vụ trong bối cảnh đại dịch COVID-19, ngày 14.5.2020, Cục Bảo vệ thực vật đã tổ chức buổi họp trực tuyến với MAFF và Đại sứ quán Nhật Bản để thống nhất các vấn đề về đặc cách phái cử chuyên gia kiểm dịch thực vật sang Việt Nam; giải pháp kỹ thuật; kế hoạch xuất khẩu; phương án đón tiếp, cách ly và chi trả kinh phí cho chuyên gia (cả khi chuyên gia ở Nhật Bản và Việt Nam).

Bộ NNPTNT cũng đã có văn bản trình Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, để xin phép được áp dụng cơ chế đặc biệt về thời gian cách ly đối với chuyên gia của Nhật Bản.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu lô vải thiều Thanh Hà đầu tiên sang Singapore

Vũ Long |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các chuyên gia Nhật Bản chưa sang để giám sát công việc chiếu xạ quả vải để xuất khẩu sang Nhật Bản, vải thiều Thanh Hà đã được UBND huyện Thanh Hà tổ chức xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Singapore.

Dự kiến xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên đi Nhật trong 4 ngày tới

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thiện mọi thủ tục để xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên đi Nhật Bản vào cuối tháng 5.2020.

Việt Nam nỗ lực để xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản đúng hạn

Vũ Long |

Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan hữu quan của Nhật Bản tìm giải pháp để việc xuất khẩu quả vải tươi sang Nhật Bản được thực hiện trong mùa vải thiều 2020.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xuất khẩu lô vải thiều Thanh Hà đầu tiên sang Singapore

Vũ Long |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các chuyên gia Nhật Bản chưa sang để giám sát công việc chiếu xạ quả vải để xuất khẩu sang Nhật Bản, vải thiều Thanh Hà đã được UBND huyện Thanh Hà tổ chức xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Singapore.

Dự kiến xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên đi Nhật trong 4 ngày tới

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thiện mọi thủ tục để xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên đi Nhật Bản vào cuối tháng 5.2020.

Việt Nam nỗ lực để xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản đúng hạn

Vũ Long |

Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan hữu quan của Nhật Bản tìm giải pháp để việc xuất khẩu quả vải tươi sang Nhật Bản được thực hiện trong mùa vải thiều 2020.