Chuyển đổi động cơ đốt trong sang động cơ điện là tất yếu

Minh Hạnh |

Dự án “Xu hướng di chuyển bằng xe điện tại Việt Nam - tập trung vào xe 2 bánh” giai đoạn 2018 - 2020 hợp tác giữa Cơ quan Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phối hợp cùng ĐH Công nghệ GTVT với sự tham gia của Ủy ban ATGT quốc gia...

Dự án được UNEP tài trợ thông qua Chương trình viện trợ của Chính phủ CH Liên bang Đức và UNEP và thực hiện tại 6 quốc gia gồm Kenya, Uganda, Ethiopia, Philippines,Việt Nam và Thái Lan.

TS Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT quốc gia cho biết: Vấn đề ô nhiễm môi trường và an ninh năng lượng đang là thách thức đối với toàn cầu. Trong đó, hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải đang được coi là gánh nặng của ô nhiễm môi trường, việc triển khai giảm thiểu ô nhiễm môi trường đang trở lên cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc sử dụng các phương tiện giao thông với năng lượng sạch đang là xu hướng tất yếu vì chỉ trong thời gian không lâu nữa việc xử dụng các nhiên liệu hoá thạch sẽ cạn kiệt và sẽ phát thải gây ô nhiễm ra môi trường. Do đó, cần phải có một hệ sinh thái tốt cho các phương tiện lưu thông

Theo nhiều nhà phân tích quốc tế, mặt trái của nền kinh tế phát triển là các vấn đề về thay đổi khí hậu toàn cầu, môi trường bị thoái hóa, cạn kiệt nguồn tài nguyên. Từ đó, các nền kinh tế phải gánh chịu hậu quả từ sự phát triển nhanh chóng dựa trên sự khai thác triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên, với nền công nghiệp xả khói bụi và chất độc hại ra môi trường. Tại Việt Nam, lượng xe điện 2 bánh mỗi năm tăng thêm khoảng 20%. Điều này cho thấy việc sử dụng các phương tiện có lắp động cơ điện thay thế động cơ đốt trong dần được thay thế nhằm ứng phó với biến đổi khi hậu và cạn kiện nguồn nguyên liệu hoá thạch.

“Việc triển khai áp dụng các loại hình vận tải thân thiện với môi trường, không sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển như Việt Nam”, ông Hùng nhấn mạnh.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng thí điểm sử dụng xe điện hoặc động cơ xăng chở khách tham quan

Phú Sơn |

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt Đề án sử dụng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trên địa bàn TP.Đà Lạt.

Sau ôtô Vinfast, sẽ đến lượt xe điện tự lái made in Viet Nam?

Hải Đăng |

Cho tới nay, FPT là đơn vị đầu tiên xin và được phép thử nghiệm xe ôtô tự lái trong khuôn viên khu công nghệ cao tại quận 9, TPHCM.

Thanh Hóa: Đột ngột cấm hơn 400 xe điện, cả nghìn lao động nghèo "mất ăn mất ngủ"

XUÂN HÙNG |

Các đơn vị “cai thầu” xe điện ở đây thông báo, ai muốn tiếp tục giữ “lốt” phải nộp số tiền ban đầu khoảng 270 triệu đồng để mua xe mới; và bắt buộc phải thông qua họ chứ không được tự ý mua xe. Được biết, hầu hết những người làm nghề lái xe điện phục vụ du lịch đều có hoàn cảnh khó khăn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Lâm Đồng thí điểm sử dụng xe điện hoặc động cơ xăng chở khách tham quan

Phú Sơn |

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt Đề án sử dụng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trên địa bàn TP.Đà Lạt.

Sau ôtô Vinfast, sẽ đến lượt xe điện tự lái made in Viet Nam?

Hải Đăng |

Cho tới nay, FPT là đơn vị đầu tiên xin và được phép thử nghiệm xe ôtô tự lái trong khuôn viên khu công nghệ cao tại quận 9, TPHCM.

Thanh Hóa: Đột ngột cấm hơn 400 xe điện, cả nghìn lao động nghèo "mất ăn mất ngủ"

XUÂN HÙNG |

Các đơn vị “cai thầu” xe điện ở đây thông báo, ai muốn tiếp tục giữ “lốt” phải nộp số tiền ban đầu khoảng 270 triệu đồng để mua xe mới; và bắt buộc phải thông qua họ chứ không được tự ý mua xe. Được biết, hầu hết những người làm nghề lái xe điện phục vụ du lịch đều có hoàn cảnh khó khăn.