Chứng khoán: Xu hướng hồi phục từ những phiên trước chưa bị phá vỡ

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ lễ (ngày 4.5) gặp ngay “gáo nước lạnh” khi giảm tới hơn 18 điểm. Tuy nhiên, các dự báo cho rằng xu hướng hồi phục từ những phiên trước vẫn chưa bị phá vỡ.

Cụ thể, cho rằng xu hướng hồi phục trong các phiên trước vẫn chưa bị phá vỡ, Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) duy trì quan điểm thận trọng, ưu tiên vị thế bán khi thị trường tăng điểm hướng tới ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.420 điểm, và hạn chế việc bắt đáy hay mở thêm vị thế mua mới.

Dù thị trường chứng khoán giảm điểm trong phiên giao dịch trở lại, nhưng CSI cho rằng điểm tích cực là thanh khoản vẫn ở mức thấp, cộng với một số nhóm ngành bật tăng mạnh như cảng biển, xây dựng, thủy sản…

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) dự báo, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 1.350 điểm với khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp trong phiên giao dịch kế tiếp ngày 5.5. Đồng thời, thị trường có thể sẽ biến động hẹp kéo dài và dòng tiền sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu nếu các chỉ số ít biến động hẹp trong hai phiên giao dịch tới.

Điểm tiêu cực là lực cầu ở vùng giá cao vẫn suy yếu cho thấy thị trường chưa có động lực tăng trưởng mạnh và kịch bản đi ngang có khả năng xảy ra cao. Tuy vậy, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng mạnh cho thấy cơ hội tìm kiếm lợi nhuận đang dần gia tăng và các nhà đầu tư ngắn hạn đã bớt bi quan. YSVN khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục đứng ngoài và quan sát thị trường.

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), VN-Index dự kiến sẽ kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1.330-1.340 điểm. Tạm thời vùng này vẫn có khả năng hỗ trợ cho chỉ số. Nhà đầu tư cần quan sát động thái hỗ trợ tại đây để chủ động đưa ra quyết định giao dịch.

Mặc dù có thể được hỗ trợ nhưng nhìn chung nhịp hồi phục của thị trường đang đối diện với nhiều rủi ro, VDSC khuyên nhà đầu tư nên tiếp tục hạn chế mua mới và chủ động cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.

Từ góc nhìn kỹ thuật, Công ty chứng khoán Phú Hưng nhận định, nhịp tăng vừa qua có thể chỉ là một nhịp bull-trap (bẫy tăng giá) với kháng cự mục tiêu quanh ngưỡng tâm lý 1.400 điểm. Do đó, nhà đầu tư nên chờ đợi nhịp bull-trap kết thúc để đưa danh mục về mức an toàn.

Trong khi đó, nhận định từ Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) cho rằng, trong những phiên tới, thị trường nhiều khả năng vẫn sẽ tích lũy quanh vùng 1.350 điểm.

Theo Công ty chứng khoán SHS, cửa tăng của chỉ số VN-Index vẫn còn nếu thị trường nhanh chóng lấy lại ngưỡng 1.350 điểm. SHS dự báo trong phiên giao dịch tiếp theo ngày 5.5, VN-Index có thể sẽ hồi phục trở lại để lấy lại ngưỡng 1.350 điểm nếu lực cầu mua lên thực sự tốt.

Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) phân tích, VN-Index chịu sự ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường chứng khoán thế giới, vốn đang lo ngại về quá trình tăng lãi suất đồng đôla Mỹ và tác động của lạm phát.

Thanh khoản trên thị trường đang suy giảm có thể do các nhà đầu tư rút lui khỏi cổ phiếu đầu cơ cũng như giảm tần suất giao dịch chung. DAS khuyên nhà đầu tư thận trọng trong các chiến lược lướt sóng ngắn hạn do chưa có sự đồng thuận của thị trường, tuy nhiên có thể tích lũy cổ phiếu cho danh mục trung hạn khi thị trường điều chỉnh.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường phát tín hiệu hồi phục nhưng nên tránh mua đuổi

Thế Lâm |

Nhận định từ Công ty chứng khoán MB (MBS), thị trường trong nước lấy lại đà hồi phục bất chấp hiệu ứng nghỉ lễ. Phiên ngày 29.4 cũng là phiên có lượng cổ phiếu bắt đáy về tài khoản và thị trường chỉ gặp áp lực rung lắc nhẹ sau khi mở cửa.

F0 cháy túi, Công ty chứng khoán vớ bẫm với tự doanh, Bộ Tài chính nói gì?

Lan Hương |

Các công ty chứng khoán tại Việt Nam đang “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Một mặt thì cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản, tư vấn nhà đầu tư mua chứng khoán. Mặt khác, chính các công ty này đi đầu tư chứng khoán và nắm toàn bộ thông tin mua bán, giao dịch của khách hàng. Điều này khiến không ít nhà đầu tư nhỏ lẻ cho rằng mình không chỉ bị lừa dối thông tin mà còn bị chèn ép trong việc tham gia vào thị trường.

Trái phiếu “che giấu thông tin”, công ty chứng khoán lờ đi hay không biết?

Thế Lâm |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa mới ban hành công văn yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ những quy định liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đảm bảo doanh nghiệp phát hành đáp ứng đầy đủ điều kiện chào bán trái phiếu.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Chứng khoán: Thị trường phát tín hiệu hồi phục nhưng nên tránh mua đuổi

Thế Lâm |

Nhận định từ Công ty chứng khoán MB (MBS), thị trường trong nước lấy lại đà hồi phục bất chấp hiệu ứng nghỉ lễ. Phiên ngày 29.4 cũng là phiên có lượng cổ phiếu bắt đáy về tài khoản và thị trường chỉ gặp áp lực rung lắc nhẹ sau khi mở cửa.

F0 cháy túi, Công ty chứng khoán vớ bẫm với tự doanh, Bộ Tài chính nói gì?

Lan Hương |

Các công ty chứng khoán tại Việt Nam đang “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Một mặt thì cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản, tư vấn nhà đầu tư mua chứng khoán. Mặt khác, chính các công ty này đi đầu tư chứng khoán và nắm toàn bộ thông tin mua bán, giao dịch của khách hàng. Điều này khiến không ít nhà đầu tư nhỏ lẻ cho rằng mình không chỉ bị lừa dối thông tin mà còn bị chèn ép trong việc tham gia vào thị trường.

Trái phiếu “che giấu thông tin”, công ty chứng khoán lờ đi hay không biết?

Thế Lâm |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa mới ban hành công văn yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ những quy định liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đảm bảo doanh nghiệp phát hành đáp ứng đầy đủ điều kiện chào bán trái phiếu.