Chứng khoán: VN-Index liệu có vượt qua vùng kháng cự 1.030-1.040 điểm?

Gia Miêu |

Chỉ số dự báo sẽ có rung lắc tại vùng kháng cự ngắn hạn quanh mốc giá trị 1.035-1.050 điểm trong các phiên sắp tới, nhưng thị trường chứng khoán sẽ sớm tiếp tục đà tăng giá trở lại.

Áp lực bán quay trở lại cuối phiên sáng qua không khiến nhà đầu tư bận tâm nhiều, ngay khi bước vào phiên chiều và chớm thủng 1.000 điểm, lệnh mua đua giá đổ vào thị trường ồ ạt, giúp VN-Index nhích dần và tăng mạnh lên trên 1.032 điểm khi đóng cửa. Thanh khoản cũng có sự cải thiện đáng kể với hơn 1,18 tỉ cổ phiếu được trao tay trên HOSE, mức cao nhất kể từ giữa tháng 1 đầu năm nay.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục rót tiền mạnh vào thị trường chứng khoán Việt Nam, nhất là tranh thủ gom hàng giá thấp ở các mã bị bán mạnh thời gian qua, trong phiên qua 29.11 mã được khối ngoại nhắm đến  là PDR.

Trên sàn giao dịch HOSE, hôm qua nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn gần 149,9 triệu đơn vị, tổng giá trị 3.647,6 tỉ đồng, tăng hơn 40% về khối lượng và 33% về giá trị so với phiên đầu tuần (28.11).

Đây là một tín hiệu tích cực củng cố xu hướng tăng điểm ngắn hạn, trước mắt có thể sẽ có những nhịp rung lắc, nhưng việc VN-Index tiếp tục tăng hồi trở lại có xác suất rất lớn thành công.

Thị trường đang có sự phục hồi tốt. Ảnh: Anh Dũng
Thị trường đang có sự phục hồi tốt. Ảnh: Anh Dũng

Thị trường hiện tại đã bớt áp lực trong ngắn hạn, nhưng câu chuyện triển vọng hồi phục bền vững sẽ phụ thuộc vào thông tin chính sách vĩ mô liên quan đến bài toán thanh khoản cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thông tin nới room tín dụng thêm 2% đã chính thức thông báo.

Thị trường chứng khoán trong ngắn hạn là sân chơi của xác suất nhưng với tầm nhìn trung và dài hạn, sẽ khó có cơ hội tích lũy được tài sản với mức giá hấp dẫn như hiện tại. Quan trọng là mức thanh khoản trung bình vùng đáy của hiện tại phải cao hơn đáy trước đó, thể hiện mức độ quan tâm của toàn xã hội gia tăng.

Hiện tại, thanh khoản trên sàn HOSE vẫn quanh vùng 8.000 - 12.000 tỉ đồng/phiên, cao gấp 2 - 3 lần so với vùng đáy 2019. Đây là mức tăng trưởng rất ấn tượng.

Tuy nhiên, dưới góc độ phân tích kỹ thuật, các chuyên gia dự báo sau 4 phiên tăng liên tiếp, chỉ số VN-Index củng cố phía trên đường MA20 và tiến về vùng cản kỹ thuật 1.040 điểm và nhiều khả năng sẽ có rung lắc mạnh ở vùng kỹ thuật này, khi mốc này là ngưỡng cản ở đường MA50 ngày.

Theo phân tích của các chuyên gia CTCK BIDV (BSC), sau phiên sáng qua giao dịch trồi sụt trong vùng 1.000-1.020 điểm, chỉ số VN-Index mạnh mẽ đi lên trong phiên chiều và tăng hơn 26 điểm. Độ rộng nghiêng về phía tích cực với 18/19 ngành tăng điểm, trong đó ngành bán lẻ có mức tăng mạnh nhất hơn 6%.

VN-Index đã hình thành mẫu hình “three soldiers” với thanh khoản ủng hộ đà tăng của chỉ số. Trong ngắn hạn, có khả năng VN-Index sẽ bứt được lên khỏi vùng kháng cự 1.030-1.040 điểm và sớm tiến lên chinh phục tiếp ngưỡng kháng cự tiếp theo 1.070 điểm.

Đồng quan điểm này các chuyên gia của CTCK MB (MBS) cũng nhận định thị trường tiếp tục tăng điểm trên nền thanh khoản ở mức cao nhất trong vòng nhiều tháng qua. Nhóm cổ phiếu dẫn dắt như ngân hàng, chứng khoán... đã có sự phân hóa, dòng tiền được lan toả sang các nhóm ngành khác, trong đó, nổi bật là các cổ phiếu bất động sản vốn hóa nhỏ.

Về kỹ thuật, tiếp tục là một phiên tăng tích cực cả về điểm số và thanh khoản, thậm chí nhịp điều chỉnh ở đầu phiên chiều cũng qua nhanh chóng, mặc dù thị trường đã tăng hơn 3 tuần nay.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 29.11: Thị trường hưng phấn sau hiệu ứng giải cứu PDR và NVL

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Phiên giao dịch hôm nay khá nhiều cảm xúc, thị trường cho thấy đà tăng mạnh mẽ, khi lệnh mua rất tự tin hướng vào nhiều nhóm ngành, giúp sắc xanh trên bảng điện tử chiếm áp đảo với hơn 110 cổ phiếu tăng kịch trần. Hiệu ứng giải cứu PDR và NVL trong 2 phiên nối tiếp đã giúp nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng đã tăng trở lại...

Chứng khoán sáng nay ngày 29.11: VN-INDEX tăng nhẹ +0,07 điểm

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay ngày 29.11: Sau khi chốt phiên, rất nhiều mã cổ phiếu mang sắc xanh đã kéo chỉ số VN-INDEX tăng 0,07 điểm, trong đó mã PDR của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt tăng +6,67%.

Chứng khoán: Hướng về vùng kháng cự kế tiếp ở quanh 1.030-1.040 điểm

Gia Miêu |

Thanh khoản tăng khá tích cực trong phiên giao dịch đầu tuần cho thấy dòng tiền vẫn đang chủ động mua vào và hỗ trợ cho thị trường chứng khoán.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

Chứng khoán 29.11: Thị trường hưng phấn sau hiệu ứng giải cứu PDR và NVL

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Phiên giao dịch hôm nay khá nhiều cảm xúc, thị trường cho thấy đà tăng mạnh mẽ, khi lệnh mua rất tự tin hướng vào nhiều nhóm ngành, giúp sắc xanh trên bảng điện tử chiếm áp đảo với hơn 110 cổ phiếu tăng kịch trần. Hiệu ứng giải cứu PDR và NVL trong 2 phiên nối tiếp đã giúp nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng đã tăng trở lại...

Chứng khoán sáng nay ngày 29.11: VN-INDEX tăng nhẹ +0,07 điểm

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay ngày 29.11: Sau khi chốt phiên, rất nhiều mã cổ phiếu mang sắc xanh đã kéo chỉ số VN-INDEX tăng 0,07 điểm, trong đó mã PDR của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt tăng +6,67%.

Chứng khoán: Hướng về vùng kháng cự kế tiếp ở quanh 1.030-1.040 điểm

Gia Miêu |

Thanh khoản tăng khá tích cực trong phiên giao dịch đầu tuần cho thấy dòng tiền vẫn đang chủ động mua vào và hỗ trợ cho thị trường chứng khoán.