Chứng khoán: VN-Index hướng đến chinh phục ngưỡng kháng cự 1.130 điểm

Gia Miêu |

Chỉ số VN-Index tiếp tục nối dài đà tăng với khối lượng giao dịch duy trì ở mức cao, dòng tiền cũng vượt mức trung bình 20 ngày cho thấy rủi ro sụt giảm trong ngắn hạn là không lớn.

Nhìn lại phiên giao dịch ngày hôm qua 5.12, thị trường có chút ngập ngừng thời điểm đầu phiên do do áp lực bán chốt lời, trước khi bật tăng nhờ sự tự tin của dòng tiền. Lực cầu tiếp tục gia tăng mạnh, đặc biệt là sự tăng tốc của nhóm cổ phiếu chứng khoán với hàng loạt mã đua nhau tăng trần, đã giúp VN-Index có thời điểm tiệm cận mốc 1.100 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền chưa đủ mạnh khiến chỉ số giằng co và rung lắc và đóng cửa gần 1.095 điểm. Thanh khoản tiếp tục cải thiện.

Đây là phiên giao dịch thứ 2 trong tháng 12 và cũng là phiên thứ 2 trong khoảng 8 tháng gần đây có mức thanh khoản vượt 20.000 tỉ đồng. Lực cầu tăng mạnh trong phiên chiều  qua giúp nhiều mã kéo trần thành công, trong đó có nhiều thành viên nhóm cổ phiếu chứng khoán, tuy nhiên VN-Index vẫn lỗi hẹn với mốc 1.100 điểm. Dòng tiền ngoại tiếp tục đổ vào thị trường ngày càng mạnh đang là nhân tố quyết định xu hướng của thị trường. Hôm qua là phiên có hàng tỷ cổ phiếu về tài khoản trong phiên chiều nhưng thị trường vẫn không có nhịp điều chỉnh trong phiên. Giờ đây, không chỉ vốn ngoại vào mạnh mà chính dòng tiền nội đã bị thuyết phục, thanh khoản hôm qua đã vượt cả bình quân tuần trước đó.

Về góc nhìn kỹ thuật, chỉ số VN-Index tăng điểm trong phiên thứ hai liên tiếp với mức tăng yếu hơn phiên trước đó nhưng vẫn là khá mạnh. Thanh khoản gia tăng so với phiên tăng trước đó và tiếp tục cao hơn mức trung bình 20 phiên gần nhất cho thấy dòng tiền vẫn đang đổ vào thị trường. Cây nến của phiên hôm qua là dạng doji cho thấy sự lưỡng lự nhất định của bên mua và bên bán ở thời điểm hiện tại. Hỗ trợ của thị trường quanh ngưỡng 985 điểm (MA20), 1.020 điểm (MA50) và kháng cự của thị trường là ngưỡng tâm lý 1.100 điểm và xa hơn là ngưỡng 1.130 điểm (MA100).

Hướng đến những phiên giao dịch tới, đang có nhiều thông tin tốt hỗ trợ cho thị trường. Ngân hàng Nhà nước vừa công bố điều chỉnh tăng chỉ tiêu tín dụng thêm 1,5 - 2% cho toàn hệ thống. Lý giải cho động thái này, Ngân hàng Nhà nước cho biết, do tình hình tác động từ bên ngoài dịu bớt, thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) cải thiện hơn. Nhà đầu tư và các chuyên gia vẫn kỳ vọng, trong phiên giao dịch tiếp theo, lực cầu gia tăng có thể giúp VN-Index tiến đến ngưỡng kháng cự tâm lý quanh 1.100 điểm.

NHNN chính thức nới thêm room tín dụng cho toàn hệ thống. Ảnh: Anh Dũng
NHNN chính thức nới thêm room tín dụng cho toàn hệ thống. Ảnh: Anh Dũng

Các chuyên gia của CTCK Rồng Việt - VDSC nhận định, VN-Index tiếp tục nhịp tăng nhưng có động thái thận trọng trước vùng 1.100 điểm. Nến Star với thanh khoản tăng, cho thấy áp lực chốt lời tiếp tục gây sức ép dẫn đến trạng thái tranh chấp. Với tín hiệu nguồn cung vẫn có duy trì khá lớn, có khả năng VN-Index sẽ tiếp tục bị cản tại vùng 1.100 điểm và lùi bước để cân bằng trạng thái sau nhịp tăng nhanh. CTCK BIDV (BSC) cũng đưa ra phân tích, VN-Index tiếp tục tăng điểm trong phiên hôm qua, tuy nhiên đà tăng có sự chững lại khi chỉ số tiến đến vùng 1.100 điểm. Độ rộng nghiêng về phía tích cực với 17/19 ngành tăng điểm, trong đó ngành dịch vụ tài chính và ngành bảo hiểm dẫn đầu đà tăng. Chỉ số VN-Index hôm qua hình thành cây nến Doji ở vùng giá 1.100 điểm tuy nhiên, tâm lý thị trường nhìn chung vẫn tích cực và chỉ số sẽ có thể trở về chinh phục vùng kháng cự 1.150 điểm.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng thêm 1,5 – 2% cho toàn hệ thống

Lan Hương |

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 thêm khoảng 1,5 - 2% cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Chứng khoán 5.12: VN-Index nối đà bứt phá, khối ngoại gom gần 1.400 tỉ đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Thị trường chứng khoán đã kết thúc phiên đầu tuần trong trạng thái tích cực khi sắc xanh chiếm áp đảo, gấp hơn 2,5 lần số mã giảm, chỉ số VN-Index kết phiên tăng gần 15 điểm cùng thanh khoản tiếp tục cải thiện.

Chứng khoán: VN-Index tiếp đà hồi phục mạnh mẽ bất chấp cung tăng mạnh

Gia Miêu |

VN-Index đang dần cho thấy tín hiệu tăng giá trung hạn quay trở lại khi có đà tăng điểm tốt vượt qua vùng kháng cự đỉnh cao nhất của tháng phục hồi trước đó tại mức giá trị 1.070 điểm.

Nên cởi trói room tín dụng ngành bất động sản

Đức Mạnh |

Các chuyên gia cho rằng, "cởi trói" room tín dụng với ngành bất động sản sẽ góp phần gỡ nghẽn dòng tiền hiện nay. Bởi khi ngành bất động sản tiếp cận vốn khó khăn sẽ kéo theo nhiều ngành khác liên quan.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Dịch vụ lái xe hộ đắt hàng, dân nhậu chi thêm vài trăm nghìn để "né" CSGT

Hải Danh |

Thời gian gần đây, CSGT đang đẩy mạnh công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, nhiều người đã lựa chọn dịch vụ thuê lái xe hộ sau khi uống rượu bia.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng thêm 1,5 – 2% cho toàn hệ thống

Lan Hương |

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 thêm khoảng 1,5 - 2% cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Chứng khoán 5.12: VN-Index nối đà bứt phá, khối ngoại gom gần 1.400 tỉ đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Thị trường chứng khoán đã kết thúc phiên đầu tuần trong trạng thái tích cực khi sắc xanh chiếm áp đảo, gấp hơn 2,5 lần số mã giảm, chỉ số VN-Index kết phiên tăng gần 15 điểm cùng thanh khoản tiếp tục cải thiện.

Chứng khoán: VN-Index tiếp đà hồi phục mạnh mẽ bất chấp cung tăng mạnh

Gia Miêu |

VN-Index đang dần cho thấy tín hiệu tăng giá trung hạn quay trở lại khi có đà tăng điểm tốt vượt qua vùng kháng cự đỉnh cao nhất của tháng phục hồi trước đó tại mức giá trị 1.070 điểm.

Nên cởi trói room tín dụng ngành bất động sản

Đức Mạnh |

Các chuyên gia cho rằng, "cởi trói" room tín dụng với ngành bất động sản sẽ góp phần gỡ nghẽn dòng tiền hiện nay. Bởi khi ngành bất động sản tiếp cận vốn khó khăn sẽ kéo theo nhiều ngành khác liên quan.