Chứng khoán: VN-Index cần một nhịp điều chỉnh để củng cố xu hướng hồi phục

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có 4 phiên tăng điểm liên tiếp từ đầu tuần. Tuy nhiên, đà tăng dần thu hẹp và rung lắc liên tục, khả năng dẫn đến điều chỉnh vào phiên cuối tuần ngày 5.8.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), đà tăng của chỉ số VN-Index đang hạ nhiệt khi tiệm cận vùng kháng cự 1.260-1.280 điểm. Do đó không ngoại trừ kịch bản, chỉ số cần một nhịp điều chỉnh trở lại nhằm củng cố lại xu hướng hồi phục, với hỗ trợ gần quanh khu vực 1.200-1.220 điểm (MA50).

Nhà đầu tư được PHS khuyến nghị cân nhắc tận dụng nhịp rung lắc để tái cơ cấu lại danh mục hợp lý hơn. Trong đó, ưu tiên các cổ phiếu có cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh khả quan và đang thu hút được dòng tiền mạnh.

Có quan điểm tương tự, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên giao dịch kế tiếp ngày 5.8. Các chỉ số đang rơi vào vùng quá mua ngắn hạn, cho nên thị trường có thể sẽ liên tục xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn, nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn còn đang ở mức thấp.

Chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng về gần vùng lạc quan quá mức cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn cần hạn chế hưng phấn mua đuổi ở giai đoạn này và ưu tiên mua tại nhịp điều chỉnh. YSVN khuyên nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế mua vào ở một vài phiên tới hoặc có thể xem xét chốt lời một phần ở những cổ phiếu có tỷ suất sinh lời trên 5% và chờ mua lại ở nhịp điều chỉnh.

Cũng cho rằng đà tăng đã hạ nhiệt, song Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định, thanh khoản điều chỉnh tương đối thấp so với những phiên tăng giá vừa qua, cho thấy áp lực bán chưa quá mạnh. Do đó, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục chỉnh trong phiên kế tiếp ngày 5.8, tuy nhiên lực cầu sẽ gia tăng trở lại và giúp các chỉ số cân bằng.

VDSC cho biết, vùng hỗ trợ gần nhất là 1.245 điểm của VN-Index và 1.270 điểm của VN30-Index. Với tín hiệu hiện tại, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua tích lũy cổ phiếu đang điều chỉnh về lại nền giá hoặc vùng hỗ trợ mạnh.

Theo Công ty chứng khoán SHS, áp lực điều chỉnh, rung lắc của nhiều cổ phiếu tương đối bình thường với khối lượng giảm khi giá giảm, trong khi lực cầu vẫn luân chuyển sang nhiều mã, nhóm ngành khác.

SHS cho rằng, VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc trước áp lực bán ngắn hạn gia tăng ở nhiều mã khi hướng đến vùng kháng cự mạnh 1.255-1.260 điểm trong phiên cuối tuần.

Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) nhận định, thị trường đang thể hiện sự lưỡng lự với sự xuất hiện của cây nến Doji. Nếu phiên ngày mai 5.8 thị trường đóng cửa dưới ngưỡng 1.250 thì nhiều khả năng trong ngắn hạn chỉ số sẽ tích lũy quanh vùng 1.235-1.255 để lấy đà bật lên, còn nếu không thì chỉ số sẽ tiếp tục con đường chinh phục khoảng trống giá 1.260-1.280 điểm.

Về kỹ thuật, Công ty chứng khoán MB (MBS) cho biết, VN-Index đang tiến vào vùng cản kỹ thuật 1.250-1.262 điểm. Do vậy, các nhịp điều chỉnh trong phiên sẽ thường xuyên diễn ra, thậm chí thị trường có thể điều chỉnh theo phiên khi giao dịch ở nhóm cổ phiếu trụ trở lại trạng thái cân bằng và thị trường phái sinh cũng dự phòng rủi ro “trả điểm” ở nhóm cổ phiếu bluechips.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 4.8: Thanh khoản trên sàn HOSE đạt hơn 17 nghìn tỉ

NHÓM PV |

Chứng khoán 4.8: Thanh khoản trên sàn HOSE đạt hơn 17 nghìn tỉ với 231 mã tăng, 213 mã giảm và 85 mã đứng giá.

Chứng khoán: Các nhịp rung lắc mạnh gia tăng, tận dụng để mua tăng tỉ trọng

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có 3 phiên tăng mạnh liên tiếp mạng về hơn 43 điểm tương ứng mức tăng khoảng 3,6%. Áp lực chốt lời tại các ngưỡng cản mới được cho là sẽ gia tăng dẫn đến các nhịp rung lắc mạnh trong phiên.

Chứng khoán: Thị trường bùng nổ, HPG giao dịch hơn 1300 tỉ đồng

NHÓM PV |

Chứng khoán 3.8: VNINDEX tăng nhẹ, tiếp tục chuỗi ngày có thanh khoản cao. Đáng chú ý, HPG và hàng loạt cổ phiếu ngành thép tăng mạnh, HPG giao dịch trên 1300 tỉ đồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chứng khoán 4.8: Thanh khoản trên sàn HOSE đạt hơn 17 nghìn tỉ

NHÓM PV |

Chứng khoán 4.8: Thanh khoản trên sàn HOSE đạt hơn 17 nghìn tỉ với 231 mã tăng, 213 mã giảm và 85 mã đứng giá.

Chứng khoán: Các nhịp rung lắc mạnh gia tăng, tận dụng để mua tăng tỉ trọng

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có 3 phiên tăng mạnh liên tiếp mạng về hơn 43 điểm tương ứng mức tăng khoảng 3,6%. Áp lực chốt lời tại các ngưỡng cản mới được cho là sẽ gia tăng dẫn đến các nhịp rung lắc mạnh trong phiên.

Chứng khoán: Thị trường bùng nổ, HPG giao dịch hơn 1300 tỉ đồng

NHÓM PV |

Chứng khoán 3.8: VNINDEX tăng nhẹ, tiếp tục chuỗi ngày có thanh khoản cao. Đáng chú ý, HPG và hàng loạt cổ phiếu ngành thép tăng mạnh, HPG giao dịch trên 1300 tỉ đồng.