Chứng khoán: Trước tâm lý nghỉ Tết, đà tích cực còn nối dài sang tuần này?

LÂM ANH |

Chứng khoán đã có tuần giao dịch khởi sắc và nằm trong top các chỉ số có mức tăng mạnh nhất ở tuần đầu tiên của năm 2023. Trong khi đó, chỉ còn ít phiên giao dịch nữa thị trường sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết dài và nhiều nhận định cho thấy khó có thể kỳ vọng đà tăng của thị trường sẽ đột biến trong những tuần sát Tết.

Sideway trong khu vực 1.030-1.060 điểm

Nhận định về diễn biến tuần giao dịch đầu tiên của năm 2023 đã diễn ra tương đối tích cực khi chỉ số VN-Index tăng khoảng 44 điểm, khối ngoại tiếp tục duy trì tuần mua ròng kể từ đầu tháng 11 năm 2022, chuyên gia phân tích của CTCK Sacombank cho rằng, mức tăng điểm chủ yếu của VN-Index tuần qua tới ở phiên giao dịch đầu tuần, trước khi bước vào trạng thái giằng co khá mạnh.

Theo chuyên gia từ CTCK Sacombank, bản chất xu hướng ngắn hạn của VN-Index hiện nay vẫn là giằng co trong biên độ 1.03x-1.06x. Khối ngoại đã có 9 tuần mua ròng liên tiếp và không thể phủ nhận đây là động lực chính của thị trường thời gian gần đây.

Tuy nhiên, sự thận trọng trước kỳ nghỉ Tết với nhà đầu tư trong nước là rất rõ ràng, và với việc đã tăng tuần qua, xác suất điều chỉnh giảm trở lại trong tuần tới là khá cao, đồng thời sự phân hóa vẫn sẽ diễn ra khá rõ nét.

Đồng quan điểm, ông Phan Dũng Khánh - Giám đốc Tư vấn đầu tư, CTCK Maybank Investment Bank cũng cho rằng, dù dòng tiền có sự cải thiện, tin tức vĩ mô tích cực, nhưng ngoài nhà đầu tư nước ngoài mua ròng là yếu tố nổi bật, các nhóm khác như nhà đầu tư cá nhân vẫn có những ngày bán ròng.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc Phát triển năng lực đầu tư, CTCK VPS cho biết, các tín hiệu phân tích kỹ thuật đang cho thấy VN-Index điều khả năng vận động lên xuống sideway trong khu vực 1.030-1.060 điểm. Nhiều cổ phiếu sau giai đoạn tăng điểm đã và đang đối mặt với các vùng kháng cự quan trọng và áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn có thể diễn ra.

Thông thường vào dịp cận Tết, việc giao dịch, nhất là của nhà đầu tư cá nhân thận trọng hơn cho kỳ nghỉ lễ dài. Do đó, dù lực mua không phải quá mạnh, nhưng lực bán yếu đi cũng đủ để hỗ trợ thị trường. Ông Khánh nhận định rằng, thị trường nhiều khả năng không có biến động quá mạnh theo cả 2 chiều khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ.

Chỉ số VN-Index trong 1 năm qua. Ảnh chụp màn hình.
Biến động của chỉ số VN-Index trong 1 năm qua. Ảnh chụp màn hình.

Tập trung vào giao dịch ngắn hạn

Nhận định thị trường khó có thể kỳ vọng vào 1 đà tăng đột biến trong những tuần sát Tết, chuyên gia từ CTCK Sacombank khuyến cáo nhà đầu tư nên chọn chiến lược lướt nhanh, ưu tiên mua khi chỉ số ở gần biên dưới và ưu tiên bán khi ở gần biên trên của khung biên độ.

Ông Lê Đức Khánh cho rằng, nhà đầu tư nên tập trung giao dịch ngắn hạn giai đoạn này. Đối với những cổ phiếu có lãi đang nắm giữ, nhà đầu tư có thể giảm tỷ trọng hoặc bán ra, tranh thủ các phiên tăng điểm hồi của thị trường về các khu vực 1.050-1.060 hay tích cực hơn ở giai đoạn trước Tết 1.080 – 1.100 điểm.

Tuy nhiên, bên cạnh chiến lược giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư cũng vẫn có thể nắm giữ một số cổ phiếu với tầm nhìn dài bởi các cơ hội đầu tư hay tích luỹ, mua gom các cổ phiếu định giá thấp vẫn sẽ thu hút các nhà đầu tư trường phái đầu tư giá trị.

LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

Dự báo chứng khoán tuần 9 - 13.1: Hướng đến chinh phục 1.070 điểm

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán tuần đã ngắt đứt chuỗi 4 tuần giảm điểm liên tiếp trước đó bằng nhịp tăng hơn 44 điểm. Trong trường hợp VN-Index chỉnh nhưng vẫn duy trì trên vùng hỗ trợ 1.030 điểm, đà hồi phục có thể vẫn tiếp diễn với vùng kháng cự gần 1.070 điểm.

Chứng khoán: Tâm lý thận trọng vẫn còn, khối ngoại mua ròng 1.721 tỉ đồng

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán tuần 3-6.1: Sau phiên tăng điểm mạnh đầu tuần, tâm lý thận trọng trở lại khiến VN-Index liên tục giằng co, và đảo chiều giảm điểm ở phiên giao dịch cuối tuần. Tính cho cả tuần, VN-Index tăng tổng cộng hơn 44 điểm, lên mức 1.051,44 điểm.

Chứng khoán 6.1: Cổ phiếu HBC xém giảm sàn trước lùm xùm tranh chấp

Nhóm PV |

Sau 3 phiên tăng điểm trên nền thanh khoản thấp, thị trường chứng khoán hôm nay đã chuyển đỏ với VN-Index giảm nhẹ 4,3 điểm xuống 1.051 điểm. Nhóm xây dựng chìm trong sắc đỏ. Dẫn đầu là giảm là HBC mất 6,28% xuống 8.650 đồng/cổ phiếu.

Đà Nẵng: Trung tâm Đăng kiểm xe quá tải, nhiều tài xế vật vờ chờ tới lượt

Thùy Trang - Văn Trực |

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Đà Nẵng quá tải, nhiều xe phải xếp hàng dài chờ lượt đăng kiểm sau khi nhiều đăng kiểm viên nghỉ việc. Nhiều tài xế phải chờ đợi từ ngày hôm trước để tới lượt kiểm tra.

Nhiều người trẻ quên giờ, thừa nhận "như bị thôi miên" khi lướt TikTok

Thanh Vân |

Dù đã 27 tuổi, nhưng Hoa thừa nhận bản thân như bị TikTok thôi miên, mỗi buổi tối Hoa đều bị cuốn vào ứng dụng này đến 2-3h sáng mới ngủ. Không chỉ Hoa, mà nhiều người trưởng thành khác cũng thừa nhận, TikTok quả thực không có tính giáo dục.

Xuất hiện trẻ sơ sinh mắc thủy đậu biến chứng nặng, cảnh báo từ bác sĩ

AN AN - MINH HÀ |

Mới đây, Trung tâm Bệnh nhiệt đới – Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận em bé 27 ngày tuổi ở Bắc Giang mắc thủy đậu với biến chứng nặng sau khi lây bệnh từ mẹ. Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo tuy thủy đậu là căn bệnh lành tính nhưng nếu không được điều trị đúng cách, đặc biệt ở trẻ sơ sinh có thể gây biến chứng cực kì nguy hiểm.

Xử lý thế nào các video clip phản cảm?

Trần Việt |

Thời gian gần đây, dư luận nóng lên vì nhiều sản phẩm video clip trên không gian mạng có nội dung không lành mạnh, thậm chí phản cảm. Có một số ý kiến cho rằng, các video clip trên là dạng phim ngắn-Web Drama vì thế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phải chịu trách nhiệm quản lý. Nhưng các video clip đó có thực là phim và nếu không phải là phim thì ai sẽ chịu trách nhiệm quản lý?

Mối nguy thuốc lá điện tử xâm nhập trường học

Quang Minh |

Liên tiếp xảy ra việc các cháu học sinh của Trường THPT Hà Đông phải nhập viện cấp cứu vì liên quan đến thuốc lá điện tử khiến dư luận phụ huynh và học sinh hoang mang, lo lắng. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hà Đông đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Dự báo chứng khoán tuần 9 - 13.1: Hướng đến chinh phục 1.070 điểm

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán tuần đã ngắt đứt chuỗi 4 tuần giảm điểm liên tiếp trước đó bằng nhịp tăng hơn 44 điểm. Trong trường hợp VN-Index chỉnh nhưng vẫn duy trì trên vùng hỗ trợ 1.030 điểm, đà hồi phục có thể vẫn tiếp diễn với vùng kháng cự gần 1.070 điểm.

Chứng khoán: Tâm lý thận trọng vẫn còn, khối ngoại mua ròng 1.721 tỉ đồng

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán tuần 3-6.1: Sau phiên tăng điểm mạnh đầu tuần, tâm lý thận trọng trở lại khiến VN-Index liên tục giằng co, và đảo chiều giảm điểm ở phiên giao dịch cuối tuần. Tính cho cả tuần, VN-Index tăng tổng cộng hơn 44 điểm, lên mức 1.051,44 điểm.

Chứng khoán 6.1: Cổ phiếu HBC xém giảm sàn trước lùm xùm tranh chấp

Nhóm PV |

Sau 3 phiên tăng điểm trên nền thanh khoản thấp, thị trường chứng khoán hôm nay đã chuyển đỏ với VN-Index giảm nhẹ 4,3 điểm xuống 1.051 điểm. Nhóm xây dựng chìm trong sắc đỏ. Dẫn đầu là giảm là HBC mất 6,28% xuống 8.650 đồng/cổ phiếu.