Chứng khoán: Tín hiệu vẫn tích cực, lưu ý nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index chuẩn bị bước vào tuần giao dịch thứ hai trong năm mới (10-14.1) với các tín hiệu theo dự báo vẫn đang tích cực, dòng tiền có thể tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) dự báo, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co quanh mức 1.534 điểm trong phiên giao dịch tới ngày 10.1. Trong khi đó, chỉ số VNMidcaps của nhóm cổ phiếu vốn hoá vừa và vốn hóa nhỏ VNSmallcaps vẫn tiếp tục mở rộng đà tăng ngắn hạn cho thấy dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở hai nhóm cổ phiếu này.

Thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng mạnh. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể gia tăng tỉ trọng cổ phiếu tại các nhịp điều chỉnh.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), thanh khoản phiên cuối tuần trước vẫn ở mức cao cho thấy sự phân hóa, tuy nhiên xét về diễn biến chưa tác động để có sự thay đổi lớn về xu hướng.

CSI vẫn giữ nguyên quan điểm tích cực đối với thị trường chung, kỳ vọng VN-Index hướng đến mốc kháng cự ngắn hạn 1.545 điểm. Trên biểu đồ tuần VN-Index cũng thể hiện tín hiệu rất lạc quan với thân nến xanh tăng điểm.

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), nhìn chung dòng tiền vẫn theo hướng đầu cơ trong khi nhóm cổ phiếu được định giá tốt và nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn vẫn chưa thực sự thu hút được dòng tiền. Diễn biến tranh chấp và giằng co có thể sẽ tiếp diễn nhưng nhìn chung chỉ số VN-Index vẫn trong thế dần tăng đến vùng 1.550 điểm.

Nhóm VN30 cũng đã lùi bước về gần vùng cân bằng quanh 1.525 điểm. Nhóm này có thể sẽ được hỗ trợ tại vùng trên. Do vậy, nhà đầu tư vẫn có thể kỳ vọng nhịp tăng của thị trường nhưng việc lựa chọn cổ phiếu để mua/ bán tương đối khó do diễn biến phân hóa vẫn đang khá mạnh.

Trong khi đó, từ góc nhìn kỹ thuật Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) đưa ra dự báo, chỉ số VN-Index có thể sớm tăng điểm trở lại và hướng lên thử thách ngưỡng kháng cự mục tiêu quanh vùng tâm lý 1.600 điểm.

Thị trường vẫn nằm trong xu hướng tăng. Do đó, nhà đầu tư có thể tận dụng các phiên rung lắc kỹ thuật để tái cơ cấu lại danh mục vào các cổ phiếu có cơ bản tốt, có tính dẫn dắt, và triển vọng kinh doanh năm 2022 khả quan.

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS), dòng tiền đang chuyển sang tìm kiếm cơ hội giao dịch ngắn hạn ở các mã cổ phiếu vừa và nhỏ. Xét về ngành nghề thì bất động sản vẫn nằm trong nhóm ngành thu hút nhà đầu tư, bên cạnh nhóm dầu khí. Một số ngành còn tiềm năng tăng trưởng cao trong năm 2022 là bất động sản, xây dựng, ngân hàng do hưởng lợi từ chính sách kích thích kinh tế.

DAS khuyến nghị nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội lợi nhuận bằng chiến lược giao dịch ngắn hạn theo xu thế thị trường, quan tâm cổ phiếu vừa và nhỏ trong các nhóm ngành bất động sản, vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng… trong khi chờ nhóm cổ phiếu lớn và VN30 tích lũy trước khi quay lại hỗ trợ chỉ số chung.

Khuyến nghị khác được Công ty chứng khoán KB Việt Nam đưa ra, nhà đầu tư có thể nắm giữ vị thế trung hạn và trải mua trở lại từng phần, quanh vùng hỗ trợ của các vị thế trading đã bán ra. Mặc dù áp lực rung lắc sẽ còn tiếp diễn trong những phiên tới, cơ hội hồi phục sau đó và hướng tới vùng đích kỳ vọng kế tiếp tại quanh 1.550 điểm vẫn được đánh giá cao.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nhà đầu tư cá nhân trong nước ồ ạt mở tài khoản “chơi” chứng khoán

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán đang là kênh thu hút dòng tiền đầu tư với việc số lượng nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới tài khoản tiếp tục lập kỷ lục.

Chứng khoán: Đi tìm danh mục đầu tư đón làn sóng hồi phục kinh tế

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã chính thức vượt đỉnh cũ 1.500 điểm và tạo đỉnh mới tại mức 1.528 điểm trong tuần giao dịch vừa qua. Cổ phiếu của nhiều nhóm ngành được cho rằng sẽ hưởng lợi từ các quyết sách tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội đang diễn ra.

Chứng khoán: Vượt đỉnh và tạo đỉnh mới nhưng chưa làm hài lòng tất cả

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index trở lại giao dịch sau dịp nghỉ lễ chỉ có 4 phiên (4-7.1), tăng tổng cộng 30 điểm, đủ đưa chỉ số vượt đỉnh cũ và tạo ra đỉnh mới. Tuy nhiên, sự phân hóa cũng diễn ra mạnh mẽ cuốn phăng không ít điểm số của nhóm VN30.

Dự báo thời tiết tuần tới từ 10.4 đến 16.4

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 10.4 đến 16.4, không khí lạnh tác động khiến khu vực Thủ đô Hà Nội mưa xuất hiện gần như cả tuần, chủ yếu là mưa nhỏ rải rác. Còn tại TPHCM, nền nhiệt vẫn ở mức cao, dao động từ 25-35 độ C.

Thí điểm sử dụng bằng lái xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử

Vương Trần |

Nghị quyết phiên họp Chính phủ nêu rõ việc triển khai thí điểm sử dụng bằng lái xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử tại tỉnh Bình Dương; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp triển khai thí điểm trong tháng 4.2023.

Bản tin công đoàn: Tuổi nghỉ hưu hiện nay tăng thêm bao nhiêu tháng?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Gắn biển công trình đầu tiên của cả nước chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam; công nhân đến gần hơn với ước mơ có nhà; tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường hiện nay đã tăng thêm bao nhiêu tháng so với năm trước?...

Gần 100% xe buýt đạt chất lượng 5 sao: Nhìn nhận đúng thực tế để phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Theo các chuyên gia, muốn xe buýt Hà Nội thu hút và giữ chân khách hàng, cần phải đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời nâng tầm văn hóa phục vụ của xe buýt để người dân có thể yên tâm và tin tưởng sử dụng nhiều hơn.

Dự án giao thông kéo dài gần 8 năm, chủ đầu tư cầu cứu

Hoài Luân |

Do vướng mắc trong công tác giải tỏa khiến cho dự án công trình giao thông bị kéo dài gần 8 năm nay. Vì vậy, chủ đầu tư đã "cầu cứu" Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để tháo gỡ khó khăn.

Nhà đầu tư cá nhân trong nước ồ ạt mở tài khoản “chơi” chứng khoán

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán đang là kênh thu hút dòng tiền đầu tư với việc số lượng nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới tài khoản tiếp tục lập kỷ lục.

Chứng khoán: Đi tìm danh mục đầu tư đón làn sóng hồi phục kinh tế

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã chính thức vượt đỉnh cũ 1.500 điểm và tạo đỉnh mới tại mức 1.528 điểm trong tuần giao dịch vừa qua. Cổ phiếu của nhiều nhóm ngành được cho rằng sẽ hưởng lợi từ các quyết sách tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội đang diễn ra.

Chứng khoán: Vượt đỉnh và tạo đỉnh mới nhưng chưa làm hài lòng tất cả

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index trở lại giao dịch sau dịp nghỉ lễ chỉ có 4 phiên (4-7.1), tăng tổng cộng 30 điểm, đủ đưa chỉ số vượt đỉnh cũ và tạo ra đỉnh mới. Tuy nhiên, sự phân hóa cũng diễn ra mạnh mẽ cuốn phăng không ít điểm số của nhóm VN30.