Chứng khoán: Tín hiệu mua đang suy yếu, sức ép giảm điểm có thể trở lại

Thế Lâm |

Phiên hồi phục kỹ thuật hơn 3 điểm của chỉ số chứng khoán VN-Index ngày 14.6 chưa thể làm thay đổi xu hướng điều chỉnh của thị trường. Nhiều dự báo cho rằng, thanh khoản yếu có thể khiến thị trường giảm điểm trở lại trong phiên giao dịch ngày 15.6.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) nhận định, thị trường có thể quay trở lại đà giảm ngắn hạn khi mức hồi phục kỹ thuật chưa đủ mạnh. Đồng thời, thanh khoản suy yếu tại nhịp tăng cho thấy nhịp hồi phục kỹ thuật có thể sẽ nhanh chóng kết thúc. Dòng tiền chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu phòng thủ như nhóm cổ phiếu sản xuất điện, nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. YSVN khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục tận dụng nhịp hồi để hạ tỉ trọng cổ phiếu phù hợp trong giai đoạn này là 25-30% danh mục.

Theo quan điểm kỹ thuật, Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng, VN-Index có phiên tăng điểm trở lại nhưng dòng tiền vẫn thận trọng. Áp lực giảm ngắn hạn vẫn đang hiện hữu. Tín hiệu mua đang suy yếu và chỉ số có thể sớm chịu sức ép giảm trở lại, với hỗ trợ gần quanh vùng tâm lý 1.200 điểm hoặc xa hơn là ngưỡng 1.150 điểm (đáy cũ tháng 5).

PHS khuyên nhà đầu tư nên tận dụng các phiên hồi phục để đưa danh mục về tỉ trọng an toàn nhằm phòng vệ trước rủi ro từ xu hướng chung của thị trường.

Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) cũng nhận định tương đồng, cho rằng thị trường hồi phục với thanh khoản thấp sau một phiên giảm mạnh cho thấy nguy cơ giảm điểm trở lại vẫn khá lớn.

BSC lưu ý nhà đầu tư cần theo dõi quyết định của Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) trong cuộc họp sắp tới diễn ra vào ngày 15-16.6. Nếu FED nâng mức lãi suất hơn mức dự kiến trước đây là 0,5% sẽ được cho là tín tiêu cực với thị trường.

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), nhịp giảm của thị trường đã có dấu hiệu tạm chững lại và hồi phục kỹ thuật. Lực cầu hỗ trợ quanh mốc 1.215 điểm đang có xu hướng gia tăng. Tín hiệu này có thể mở ra cơ hội cho thị trường quay trở về vùng khoảng trống giảm giá 1.260-1.280 điểm trong những phiên cuối tuần.

Dù vậy, thanh khoản nhìn chung chưa thật sự tích cực, đặc biệt trong các nhịp tăng, cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư còn thận trọng. Do đó, vùng cung 1.240-1.250 điểm nhiều khả năng vẫn sẽ gây sức ép cho đà hồi phục trong phiên ngày 15.6.

Với các tín hiệu tốt và xấu đan xen, VDSC khuyến nghị nhà đầu tư vẫn nên quan sát kỹ động thái hỗ trợ cũng như áp lực bán của các dòng tiền, và tiếp tục chờ đợi vùng bán với mức giá tốt hơn, đồng thời hạn chế mua dàn trải trong giai đoạn thị trường biến động lớn như hiện tại.

Phân tích từ Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản vẫn tiếp tục sụt giảm khá mạnh và có vẻ như đang dò tìm đáy mới. Thanh khoản phiên giao dịch ngày 14.6 sụt giảm nhẹ so với hai phiên trước nhưng không quá mạnh, cho thấy dòng tiền bắt đáy cũng không ít. Vì vậy theo CSI, không loại trừ khả năng VN-Index sẽ có nhịp tăng nhẹ, hồi phục để lấp khoảng trống giảm điểm của phiên ngày 13.6.

Mặc dù vậy, CSI quan sát các nhóm cổ phiếu tăng điểm chưa nhận thấy nền tảng tích lũy để bứt phá, nên xu hướng hồi phục tăng điểm cũng khó bứt phá mạnh ngay được.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Cơn lốc lạm phát trên thế giới sẽ kéo VN-Index giảm tới đâu?

Thế Lâm |

Dòng tiền yếu cùng với ảnh hưởng từ cơn lốc lạm phát kỷ lục tại Mỹ và Châu Âu một lần nữa chặn đứng đà hồi phục của chỉ số chứng khoán VN-Index, khiến chỉ số dễ dàng rơi mạnh từ vùng 1.300 điểm xuống gần vùng 1.200 điểm.

Chứng khoán: Hồi phục trong ảm đạm, nhà đầu tư thận trọng khi test đáy cũ

Đức Mạnh |

Chứng khoán trở lại trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" khi VN-Index xanh điểm trong khi số mã giảm đỏ vẫn chiếm áp đảo. Dòng tiền hôm nay tìm đến nhóm dầu khí, thuỷ sản, bán lẻ...

Fintech lấn sân vào thị trường đầu tư tài chính, chứng khoán

Thế Lâm |

Từ nền tảng là các doanh nghiệp công nghệ hoạt động về thanh toán, các fintech (công nghệ tài chính) đang dần lấn sang lĩnh vực đầu tư tài chính với các dịch vụ về chứng chỉ quỹ và chứng khoán.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng khoán: Cơn lốc lạm phát trên thế giới sẽ kéo VN-Index giảm tới đâu?

Thế Lâm |

Dòng tiền yếu cùng với ảnh hưởng từ cơn lốc lạm phát kỷ lục tại Mỹ và Châu Âu một lần nữa chặn đứng đà hồi phục của chỉ số chứng khoán VN-Index, khiến chỉ số dễ dàng rơi mạnh từ vùng 1.300 điểm xuống gần vùng 1.200 điểm.

Chứng khoán: Hồi phục trong ảm đạm, nhà đầu tư thận trọng khi test đáy cũ

Đức Mạnh |

Chứng khoán trở lại trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" khi VN-Index xanh điểm trong khi số mã giảm đỏ vẫn chiếm áp đảo. Dòng tiền hôm nay tìm đến nhóm dầu khí, thuỷ sản, bán lẻ...

Fintech lấn sân vào thị trường đầu tư tài chính, chứng khoán

Thế Lâm |

Từ nền tảng là các doanh nghiệp công nghệ hoạt động về thanh toán, các fintech (công nghệ tài chính) đang dần lấn sang lĩnh vực đầu tư tài chính với các dịch vụ về chứng chỉ quỹ và chứng khoán.