Kết phiên 28.9, chỉ số VN-Index lao dốc 22,92 điểm, tương đương 1,96% xuống 1.143,62 điểm. Với phiên rơi tự do thứ 4 liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức thủng đáy tháng 7.2022, tức đáy sâu nhất của năm nay. Rủi ro trong ngắn hạn sẽ tăng lên rất cao nếu dòng tiền không có dấu hiệu nhập cuộc trong những phiên tiếp theo.
Tương tự, HNX-Index cũng tạo đáy năm 2022 khi giảm 3,17 điểm, tức 1,24% xuống 252,35 điểm. Như vậy, vùng 260-270 điểm, tương đương đáy cũ tháng 6.2022, đã bị thủng hoàn toàn nên mục tiêu mới sẽ là vùng 220-230 điểm.
Với áp lực bán ngay từ đầu phiên, thanh khoản trên HOSE đạt 11,7 nghìn tỉ đồng. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 13,4 nghìn tỉ đồng, tăng 5% so với hôm qua.
Hàng loạt trụ lớn bị bẻ gãy trong phiên hôm nay. Tính riêng rổ VN30 đã có tới 25 mã giảm đỏ. MSN, VHM, VIC, GAS thậm chí còn giảm sâu từ 5-6%. Đây cũng là 4 mã kéo tụt VN-Index tới 10,2 điểm trong phiên.
Cổ phiếu "vua" chìm trong biển lửa, chỉ trừ VCB, VPB và NVB tăng giá. Thậm chí nhóm bảo hiểm được kỳ vọng là hàng rào phòng thủ cũng ghi nhận VNR và MIG chạm giá sàn.
Nhóm xây dựng bùng nổ trong những phiên vừa qua cũng đã bị bán đến bật sắc xanh lơ. VCG, HBC, CTD, HHV, TCD, FCN, LCG... giảm hết biên độ.
Số mã giảm sàn lan sang cả nhóm nông nghiệp với HAG và HNG, bán lẻ với FRT...
Tín hiệu tích cực duy nhất mà nhà đầu tư có thể kỳ vọng là nhóm chứng khoán đã ngược dòng ấn tượng. Bởi thông thường đây là nhóm sẽ tạo đáy trước thị trường. SSI, VND, HCM, MBS, APG, APS cùng tăng hơn 1%. Riêng EVS tăng khoẻ nhất 3,35% lên 18.500 đồng/cổ phiếu.
Top cổ phiếu giao dịch sôi động nhất trong phiên là HAG, VND, VCG, SSI, HPG, HCM, PVD, HNG...
Điểm tích cực là khối ngoại dừng bán ròng sau những phiên xả hàng quy mô lớn. Cụ thể trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài chỉ bán ròng nhẹ 4,8 tỉ đồng, chủ yếu ở VNM, NVL, NLG... Họ bán ròng trên HNX và UPCOM lần lượt 24,8 và 39,2 tỉ đồng.