Chứng khoán: Thị trường vẫn chưa hết rũ hàng, thận trọng việc bắt đáy

Thế Lâm |

Các dự báo về những phiên giao dịch chứng khoán gần đây có xác suất “lệch pha” lớn hơn cho thấy, thị trường đang diễn biến khá khó lường. Phiên giao dịch ngày 14.1 cuối tuần dự báo chưa có gì sáng sủa.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, chỉ số VN-Index có thể sẽ biến động trong vùng 1.490-1.500 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp ngày 14.1. Thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy, đặc biệt nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong một, hai phiên tới.

Điểm tích cực là rủi ro của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng và thép có chiều hướng giảm dần cho nên dòng tiền có thể sẽ phân hóa và có xu hướng dịch chuyển vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị có thể tiếp tục cơ cấu giảm dần tỉ trọng cổ phiếu về mức 35-40% danh mục.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, xu hướng tăng đang có chiều hướng chững lại. Nhà đầu tư cần thận trong hơn trong chiều hướng mua. Việc quản trị tài khoản trong giai đoạn này rất quan trọng. Tạm thời hạn chế hành động bắt đáy ở các mã cổ phiếu có trong danh mục mà đang thua lỗ, kiên nhẫn chờ thêm tín hiệu tích cực rõ ràng hơn.

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), dòng tiền vẫn đang thận trọng trước các bất ổn trên thị trường trong thời gian gần đây. Dự kiến, VN-Index sẽ kiểm tra lại vùng 1.480-1.490 điểm. Nhà đầu tư tạm thời nên thận trọng trước các yếu tố rủi ro và gây bất ổn cho thị trường, đồng thời chờ thêm tín hiệu để đánh giá lại trạng thái của thị trường.

Từ quan điểm kỹ thuật, Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng, dù khối lượng giao dịch tuy có suy giảm nhưng vẫn giữ trên mức bình quân 20 phiên, hàm ý dòng tiền vẫn ở lại thị trường. Không những vậy, chỉ số vẫn giữ được xu hướng tăng. Tuy nhiên, không ngoại trừ chỉ số vẫn cần thêm một đợt điều chỉnh kỹ thuật nhằm rũ bỏ các vị thế yếu, với hỗ trợ quanh vùng 1.460-1.480 điểm (MA50).

Nhìn chung, thị trường vẫn chịu áp lực điều chỉnh kỹ thuật. PHS khuyên nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục ở mức cân bằng, ưu tiên hướng tới các cổ phiếu có cơ bản tốt, có tính dẫn dắt và triển vọng kinh doanh năm 2022 khả quan.

Theo phân tích từ Công ty chứng khoán SHS, dường như nhóm cổ phiếu bất động sản và xây dựng bị bán mạnh và giảm sàn trong phiên sáng 13.1 đã tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư trên toàn thị trường. Điều này khiến cho đà tăng tích cực từ đầu phiên ở một số nhóm cổ phiếu không còn được duy trì khi mà các nhà đầu tư quyết định tận dụng nhịp tăng để giảm tỉ trọng cổ phiếu nắm giữ trong danh mục.

Tuy nhiên cũng theo SHS, phiên giảm ngày 13.1 không thực sự tiêu cực khi mà thanh khoản khớp lệnh đã suy giảm so với phiên tăng trước đó. Bên cạnh đó, vùng hỗ trợ 1.480-1.495 điểm (MA20-50) đang ở khá sát nên khả năng để VN-Index hồi phục trong phiên cuối tuần được đánh giá cao hơn khả năng tiếp tục giảm. Nhà đầu tư nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải đã gia tăng tỉ trọng cổ phiếu lên mức cao khi tham gia bắt đáy trong phiên 12.1 có thể tiếp tục nắm giữ danh mục.

Dự báo từ Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV, tuy trải qua một phiên điều chỉnh khá mạnh nhưng VN-Index vẫn đóng cửa trên đường MA20, chỉ số có lẽ sẽ tích luỹ và kiểm tra quanh ngưỡng 1.500 điểm trong những phiên tới.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Tiếp tục hồi phục, tận dụng nhịp rung lắc mua vào cổ phiếu

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 12.1 có biên độ dao động lên tới 40 điểm từ mức giảm hơn 24 điểm trong phiên sáng cho đến kết phiên tăng hơn 18 điểm. Từ đó, dự báo phiên ngày 13.1 thị trường sẽ tiếp tục hồi phục.

Tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết bị phong toả đến bao giờ?

Lan Hương |

Các tài khoản chứng khoán đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) đã bị yêu cầu phong toả.

Chứng khoán: Kỳ vọng nhịp hồi phục, nhà đầu tư không nên bán tháo

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp đưa chỉ số về dưới ngưỡng hỗ trợ 1.500 điểm. Tuy nhiên, theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), VN-Index chưa xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ kỳ vọng 1.487-1.500 điểm nên CSI chưa nghĩ đến xu hướng tiêu cực.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chứng khoán: Tiếp tục hồi phục, tận dụng nhịp rung lắc mua vào cổ phiếu

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 12.1 có biên độ dao động lên tới 40 điểm từ mức giảm hơn 24 điểm trong phiên sáng cho đến kết phiên tăng hơn 18 điểm. Từ đó, dự báo phiên ngày 13.1 thị trường sẽ tiếp tục hồi phục.

Tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết bị phong toả đến bao giờ?

Lan Hương |

Các tài khoản chứng khoán đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) đã bị yêu cầu phong toả.

Chứng khoán: Kỳ vọng nhịp hồi phục, nhà đầu tư không nên bán tháo

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp đưa chỉ số về dưới ngưỡng hỗ trợ 1.500 điểm. Tuy nhiên, theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), VN-Index chưa xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ kỳ vọng 1.487-1.500 điểm nên CSI chưa nghĩ đến xu hướng tiêu cực.