Chứng khoán: Thị trường tăng nóng, cơ hội còn nhưng cần hành động thế nào?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán sau phiên tăng mạnh ngày 11.12 đã bước vào giai đoạn tăng nóng. Cơ hội tìm kiếm lợi nhuận vẫn còn nhưng rủi ro cũng đang được cảnh báo.

Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), phiên ngày 11.12 cho thấy áp lực bán đã cạn kiệt và thị trường đang có dấu hiệu tiết cung. Chỉ số cho thấy có cơ hội hướng lên thử thách ngưỡng tâm lí 1.100 điểm.

Tuy nhiên cũng theo PHS, sau phiên giao dịch cuối tuần trước, thị trường bắt đầu bước vào giai đoạn tăng khá nóng. Từ đó, lời khuyên đối với nhà đầu tư là nên giữ danh mục hiện tại nhằm hưởng lợi từ diễn biến tích cực của thị trường. Song song đó, nhà đầu tư cũng nên hạn chế mở các vị thế mua đuổi giá cao nhằm tránh tâm lí quá hưng phấn trong giai đoạn tăng nóng của thị trường.

Với Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) thì cho rằng, VN-Index kết tuần vừa qua đang ở ngay trên ngưỡng kháng cự quanh 1.045 điểm (đỉnh tháng 6.2018) nên áp lực chốt lời có thể gia tăng trong tuần mới (14-18.12) và khả năng điều chỉnh trở lại có thể xảy ra với ngưỡng hỗ trợ gần nhất quanh 1.030 điểm (đỉnh tháng 10.2018 và tháng 11.2019) và xa hơn quanh 1.010 điểm.

SHS cho rằng thị trường đang tiết cung để chờ giá cao hơn. Tuy nhiên theo SHS, nhà đầu tư có tỉ trọng cổ phiếu cao lúc này nên tiếp tục bán ra chốt lời quanh ngưỡng kháng cự 1.045 điểm. Đối với nhà đầu tư có tỉ trọng tiền mặt cao nên hạn chế mua đuổi lúc này, mà nên canh những nhịp điều chỉnh về quanh 1.010 điểm để tham gia trở lại.

Hiện sóng tăng đã lan tỏa đến hầu hết các nhóm cổ phiếu tạo ra mặt bằng giá mới do đó cơ hội tìm kiếm lợi nhuận cũng không còn nhiều như trước. Nhà đầu tư nếu hành động không đúng trong một thời điểm còn có thể dẫn đến rủi ro.

Dự báo từ Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thanh khoản thị trường có thể giảm nhẹ trong các phiên giao dịch đầu tuần mới do ảnh hưởng từ kì cơ cấu danh mục của hai quỹ ETF. YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục và có thể xem xét mua vào ở các nhịp thị trường điều chỉnh.

YSVN lạc quan hơn khi đánh giá rằng rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp và chỉ báo tâm lí vẫn trong vùng lạc quan cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn có thể sẽ tiếp tục mở rộng về các mức cao hơn.

Đồng thuận với quan điểm về xu hướng tăng tiếp diễn trên thị trường, Công ty chứng khoán MB (MBS) cho biết, về kĩ thuật chỉ số có triển vọng mở rộng đà tăng để hướng đến vùng kháng cự 1.064-1.080 điểm trong tuần mới.

MBS cũng cho rằng, dòng tiền chảy mạnh và có tính lan tỏa tốt giúp thị trường tiếp tục khởi sắc. Sự luân chuyển của dòng tiền ở các nhóm cổ phiếu dẫn dắt và ở các trụ là những dấu hiệu cho thấy thị trường mạnh. Bên cạnh đó, động thái mua ròng của khối ngoại trong những tuần gần đây có thể được xem là động lực dành cho thị trường.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) lại đưa ra lưu ý rằng, điểm cần quan sát thêm là khối lượng giao dịch đang có chiều hướng giảm cho dù VN-Index tiếp tục vượt đỉnh. Nếu điều này không được cải thiện trong những phiên tới, chỉ số sẽ có khả năng sớm bước vào nhịp điều chỉnh gối đầu, với áp lực lớn hơn sau nhịp vừa qua. Từ đó, KBSV khuyến nghị nhà đầu tư tránh mua đuổi, chờ nhịp điều chỉnh rõ nét hơn trước khi mở lại các trạng thái ngắn hạn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Dòng tiền đang cuốn phăng mọi lo lắng, ngờ vực

Thế Lâm |

Phiên giảm điểm 0,79% ngày 10.12 cứ tưởng đưa thị trường chứng khoán vào nhịp điều chỉnh. Thế nhưng phiên ngày 11.12 VN-Index đã lấy lại tất cả và hơn thế nữa.

Chứng khoán: Cơ hội lớn xuống tiền nếu nhịp điều chỉnh từ 3-5 phiên?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 10.12 thị trường chứng khoán điều chỉnh rõ nét nhất trong gần một tháng trở lại đây. Tuy nhiên, 1 phiên giảm chưa cho thấy rõ VN-Index đã tạo đỉnh.

Chứng khoán: Sóng tăng đang nóng, nhà đầu tư nên biết “sợ hãi”?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán liên tục leo đỉnh những phiên gần đây. Với phiên tăng mạnh ngày 9.12, VN-Index tiệm cận mốc 1.040 điểm, và được dự báo sẽ tăng tiếp.

Chứng khoán: Dòng tiền mạnh, chưa có chỗ cho sự sợ hãi!

Thế Lâm |

Dù trước đó nhiều cảnh báo thị trường chứng khoán có khả năng đảo chiều song thực tế phiên giao dịch 8.12 không hề cho thấy sự sợ hãi dù VN-Index giảm điểm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chứng khoán: Dòng tiền đang cuốn phăng mọi lo lắng, ngờ vực

Thế Lâm |

Phiên giảm điểm 0,79% ngày 10.12 cứ tưởng đưa thị trường chứng khoán vào nhịp điều chỉnh. Thế nhưng phiên ngày 11.12 VN-Index đã lấy lại tất cả và hơn thế nữa.

Chứng khoán: Cơ hội lớn xuống tiền nếu nhịp điều chỉnh từ 3-5 phiên?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 10.12 thị trường chứng khoán điều chỉnh rõ nét nhất trong gần một tháng trở lại đây. Tuy nhiên, 1 phiên giảm chưa cho thấy rõ VN-Index đã tạo đỉnh.

Chứng khoán: Sóng tăng đang nóng, nhà đầu tư nên biết “sợ hãi”?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán liên tục leo đỉnh những phiên gần đây. Với phiên tăng mạnh ngày 9.12, VN-Index tiệm cận mốc 1.040 điểm, và được dự báo sẽ tăng tiếp.

Chứng khoán: Dòng tiền mạnh, chưa có chỗ cho sự sợ hãi!

Thế Lâm |

Dù trước đó nhiều cảnh báo thị trường chứng khoán có khả năng đảo chiều song thực tế phiên giao dịch 8.12 không hề cho thấy sự sợ hãi dù VN-Index giảm điểm.