Chứng khoán: Thị trường đang tăng quá đà, cần nhịp điều chỉnh hạ nhiệt?

Thế Lâm |

7 phiên tăng điểm liên tiếp tính tới ngày 11.1, VN-Index đã có thêm 87 điểm. Thị trường chứng khoán đang tăng nóng, hay theo một nhận định là tăng quá đà.

Đó là một trong những nhận định của Công ty chứng khoán Asean (Aseansc). Theo Aseansc, chỉ số VN-Index đang tiến sâu vào vùng quá mua, và có thể đảo chiều bất cứ lúc nào. Vùng kháng cự tiếp theo dự báo ở mức 1.210-1.220 điểm.

VN-Index đang bị kéo lên quá đà, Aseansc cho rằng việc điều chỉnh là cần thiết để củng cố cho một xu hướng tăng bền vững hơn trong ngắn hạn. Khuyến nghị được đưa ra với nhà đầu tư là chú ý quan sát vùng kháng cự 1.190-1.200 điểm trong phiên ngày 12.1. Tỉ trọng danh mục được đề nghị là 50% tiền mặt và 50% cổ phiếu.

Đồng quan điểm cho rằng thị trường đang cần một nhịp điều chỉnh, Công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) khuyến nghị nhà đầu tư cơ cấu danh mục theo hướng bán các cổ phiếu có dấu hiệu tạo đỉnh, giữ lại các cổ phiếu đang có đà tăng tốt, chờ đợi thị trường điều chỉnh về các vùng giá hấp dẫn hơn để mua vào.

Từ góc độ kĩ thuật SHS cho rằng, thị trường hiện đang nằm ở cuối sóng 3 quanh ngưỡng 1.185 điểm và có thể sẽ cần nhịp điều chỉnh của sóng 4 nhằm giúp thị trường bớt nóng trước khi quay trở lại sóng tăng 5 để vượt mức đỉnh lịch sử quanh 1.211 điểm là đỉnh tháng 4.2018.

Song dù cảnh báo, hầu hết các dự báo đều chung nhận định rằng chỉ số đang có xu hướng tiến về đỉnh 1.200 điểm.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, điểm tích cực là dòng tiền ngắn hạn vẫn duy trì ở mức cao và có dấu hiệu phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, nhiều khả năng mức độ phân hóa có thể sẽ gia tăng trong vài phiên tới. Nếu mức độ phân hóa gia tăng thì nhiều khả năng xu hướng tăng ngắn hạn có thể sẽ gặp khó khăn.

Trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị có thể tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao và quan sát thị trường ở vài phiên tới, đặc biệt chú ý vào quản trị rủi ro ngắn hạn danh mục đầu tư và giải ngân với tỉ trọng thấp.

Cho rằng về chỉ báo kĩ thuật chưa đưa ra các cảnh báo nguy hiểm, nhưng Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cảnh báo khả năng xu hướng tăng điểm của chỉ số có thể gặp rủi ro đảo chiều.

Thị trường với xu hướng đang đi lên có độ dốc cao theo đó rủi ro điều chỉnh cũng gia tăng. BVSC cho rằng vùng kháng cự hiện tại của chỉ số đang nằm quanh mốc 1.210-1.220 điểm. Theo đó, chiến lược đầu tư được khuyến nghị là nên duy trì nắm giữ tỉ trọng từ 40-50% cổ phiếu trong danh mục, ưu tiên các vị thế trung dài hạn.

Thị trường nhiều khả năng cũng sẽ diễn ra sự phân hóa mạnh dần theo thông tin kết quả kinh doanh quí IV và cả năm 2020 của các doanh nghiệp niêm yết. Cổ phiếu thuộc các ngành như bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, thép… được dự báo sẽ có kết quả kinh doanh tích cực.

Trong khi Công ty chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng chỉ số sẽ tiến tới đỉnh 1.200 điểm trong những phiên tới thì Công ty chứng khoán MB (MBS) lại cho rằng việc thị trường vượt đỉnh này cũng không còn nhiều ý nghĩa vào lúc này. Theo thống kê, sàn HoSE hiện có tới 63,4% số cổ phiếu đã vượt ngưỡng lịch sử này, chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ (lần lượt 63% và 64%), trong khi nhóm VN30 chỉ mới đạt 44%.

Cũng theo MBS, nhà đầu tư cũng cho thấy không mấy bận tâm đến các ngưỡng lịch sử bởi dòng tiền luôn chầu trực tìm kiếm cơ hội hấp dẫn để được tham gia vào thị trường.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Sàn FPTS bị “đơ”, không thể đặt lệnh giao dịch

Thế Lâm |

Sáng nay, khoảng 1 tiếng đồng hồ sau khi thị trường chứng khoán mở cửa, sàn giao dịch của Công ty chứng khoán FPT (FPTS) bị lỗi nặng không thể giao dịch được.

Chứng khoán tuần mới: Chinh phục đỉnh lịch sử 1.200 điểm?

Thế Lâm |

Chứng khoán tuần qua tăng điểm tất cả 5 phiên đưa VN-Index cán mức 1.167,69 điểm. Dự báo tuần giao dịch mới (11-15.1), chỉ số sẽ tiến về đỉnh 1.200 điểm.

Chứng khoán: Cổ phiếu nào được “tăm tia” nhiều ngay tuần đầu năm 2021?

Thế Lâm |

Ngay tuần giao dịch đầu tiên năm 2021, thị trường chứng khoán đã chứng kiến VN-Index tăng 5,8%. Các nhóm ngành đóng góp tăng trưởng nhiều cho chỉ số đã lộ diện.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Chứng khoán: Sàn FPTS bị “đơ”, không thể đặt lệnh giao dịch

Thế Lâm |

Sáng nay, khoảng 1 tiếng đồng hồ sau khi thị trường chứng khoán mở cửa, sàn giao dịch của Công ty chứng khoán FPT (FPTS) bị lỗi nặng không thể giao dịch được.

Chứng khoán tuần mới: Chinh phục đỉnh lịch sử 1.200 điểm?

Thế Lâm |

Chứng khoán tuần qua tăng điểm tất cả 5 phiên đưa VN-Index cán mức 1.167,69 điểm. Dự báo tuần giao dịch mới (11-15.1), chỉ số sẽ tiến về đỉnh 1.200 điểm.

Chứng khoán: Cổ phiếu nào được “tăm tia” nhiều ngay tuần đầu năm 2021?

Thế Lâm |

Ngay tuần giao dịch đầu tiên năm 2021, thị trường chứng khoán đã chứng kiến VN-Index tăng 5,8%. Các nhóm ngành đóng góp tăng trưởng nhiều cho chỉ số đã lộ diện.