Trong phiên cuối tuần trước, sau một ngày giằng co, VN-Index đóng cửa gần như không thay đổi so với phiên trước đó. Số mã tăng nhiều áp đảo số mã giảm, tuy nhiên, 9/19 ngành tăng điểm, cho thấy dòng tiền có xu hướng tập trung vào một số mã nhất định trong các ngành. Ngành tăng mạnh nhất là y tế, ở chiều ngược lại, ngành bán lẻ dẫn đầu đà giảm.
Thị trường trong nước bước vào giai đoạn thiếu vắng thông tin. Khả năng khối ngoại và các ETF chủ đạo có thể sẽ tiếp tục bán ròng khi các rủi ro tiêu cực vĩ mô trên thế giới vẫn còn rất khó lường. Cuộc khủng hoảng hệ thống Ngân hàng tại Mỹ chưa có dấu hiệu dừng lại sau vụ sụp đổ của First Republic Bank trong bối cảnh môi trường lãi suất cao tiếp tục được duy trì khi Fed quyết định tăng 25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào đầu tháng 5.
Ở trong nước, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng, kích cầu tiêu dùng của Chính phủ từng bước được thực thi, một số chủ trương quan trọng dự kiến sẽ được thông qua khi kỳ họp thứ 5 của Quốc hội sẽ diễn ra trong tháng 5. Mặt khác, trên cơ sở chỉ đạo, điều hành của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay - điều này sẽ tạo đà tâm lý tích cực cho thị trường cũng như nền kinh tế. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh quý I của hầu hết các doanh nghiệp phần lớn đã phản ánh trong diễn biến giảm điểm của tháng 4. Đồng thời, việc khối ngoại giảm tốc độ bán ròng và có thể quay trở lại mua ròng sẽ tạo động lực để VN-Index quay trở lại vùng 1.080 - 1.100 điểm.
Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán BSC nhận định, trong tháng 5, kỳ họp thứ 5 sẽ khai mạc. Quốc hội khóa XV dự kiến thông qua một số nội dung đáng chú ý bao gồm: Luật đất đai (sửa đổi) - cho ý kiến lần 2, Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi). Đồng thời, báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. BSC cho rằng, sự kiện này sẽ tác động tích cực đến thị trường trong giai đoạn thiếu vắng các thông tin hỗ trợ. Chính phủ cũng trình Quốc hội thông qua việc giảm thuế VAT tại kỳ họp tháng 5, chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu đề xuất gói tín dụng 10.000 tỉ đồng để hỗ trợ cho doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến lâm sản, thủy sản. Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ đưa ra nhiều giải pháp chính sách để tiếp tục hỗ trợ cho các ngân hàng giảm lãi suất sau sự đồng thuận cao của 4 ngân hàng quốc doanh.
Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán SHS cho rằng, trong ngắn hạn, VN-Index đang trong trạng thái sideway không hình thành xu hướng rõ rệt, thị trường đã mất kênh tăng giá và đang trong trạng thái tích lũy. Về mặt trung - dài hạn, VN-Index đang thể hiện trạng thái tích lũy chặt chẽ bên trong 2 đường xanh - đỏ trên biểu đồ, độ rộng của kênh vận động đang ngày càng hẹp lại với khối lượng giao dịch đang giảm thấp đến mức cạn kiệt. Trạng thái tích lũy nói trên là dạng tích lũy tin cậy, nhưng cần nhiều thời gian trước khi có những động lực mới (vĩ mô, dòng tiền) để bùng nổ tạo thành uptrend mới thực sự mạnh mẽ.
Kịch bản được các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bản Việt - VCSC đưa ra đó là dự báo trong phiên giao dịch tới, thị trường với đại diện là VN-Index sẽ tiếp tục duy trì sự giằng co trong biên độ hẹp, trước khi có thể giảm để kiểm định ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại 1.033 điểm. Nếu lực bán đủ mạnh để áp đảo lực mua từ hỗ trợ, VN-Index có thể sẽ mất điểm mạnh hơn sau đó để hướng về vùng hỗ trợ đáy tháng 3 quanh mốc 1.020 điểm. Ở kịch bản này, các chỉ số khỏe hơn như VNMidcap, VNSmallcap hay HNX-Index cũng sẽ kiểm định và nhiều khả năng sẽ vi phạm hỗ trợ của các đường EMA5, EMA10, qua đó phát ra tín hiệu suy yếu trong đà tăng của một số cổ phiếu đầu cơ vốn hóa vừa và nhỏ.