Chứng khoán: Thấy gì từ sự “trỗi dậy” của nhóm cổ phiếu thị trường, đầu cơ?

Thế Lâm |

Sau phiên giảm mạnh ngày 25.4, chỉ số chứng khoán VN-Index mất hơn 68 điểm. Những phiên sau đó, thị trường hồi phục, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ nói chung, đặc biệt là những cổ phiếu thị trường, đầu cơ, đã tăng giá mạnh trở lại.

Những mã cổ phiếu thị trường, đầu cơ tăng mạnh trở lại từ phiên giao dịch chứng khoán ngày 26-29.4, bù cho khoảng giá nhóm cổ phiếu này đã mất trong nhiều phiên trước đó.

Cụ thể, nhiều mã trước đó giảm từ 20-30% sau mạch tăng nóng, thậm chí không ít mã giảm trên dưới 40%.

Đơn cử mã BCG trên sàn HSX, mức giá đỉnh tại ngày 18.3 là 27.400 đồng, giảm một mạch đến ngày 25.4 còn 16.200 đồng, mất tổng cộng 11.200 đồng, tương ứng mức giảm 40,9%.

PET mức giá đỉnh 67.800 đồng kết phiên ngày 4.4, giảm xuống mức 46.000 đồng tại phiên ngày 26.4, mất tổng cộng 21.800 đồng, tương ứng mức giảm 32,2%.

Trong khi đó, CKG có mức giá đỉnh tại phiên ngày 25.3 là 33.500 đồng, giảm một mạch xuống còn 18.950 đồng tại phiên ngày 25.4, mức giảm tổng cộng là 43,5%.

Nhiều mã cổ phiếu đầu cơ, có mức giá dưới 10.000 đồng, trong 4 phiên về cuối tuần giao dịch vừa qua (26-29.4) trước kỳ nghỉ lễ, cũng đã tăng mạnh trở lại, như: FLC tăng 33,23%; ROS tăng 32,75%; AMD tăng 29,66%; HAI tăng 28,01%; LCM tăng 27,16%...

Với những mã cổ phiếu thị trường có thị giá trên 15.000 đồng như CKG, BCG, mức tăng trở lại từ “đáy” ngày 25.4 cũng đã xấp xỉ 20%.

Tương ứng, chỉ số của nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ VNSML-Index cũng tăng trở lại hàng chục điểm mỗi phiên.

Đây là một phản ứng thường thấy trên thị trường chứng khoán. Trong đó, các cổ phiếu thị trường và đầu cơ giảm nhanh và phục hồi cũng nhanh, sức mua mất nhiều nhưng cũng nhanh trở lại. Tuy nhiên, diễn biến đó không dành cho tất cả mà chỉ diễn ra ở những cổ phiếu thường có dòng tiền vào mạnh và cũng thường tạo sóng trên thị trường.

Và cũng cần biết rằng, trước đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng là một trong những “tội đồ” chính dẫn đến những phiên giảm mạnh, đặc biệt là làn sóng bán giải chấp gây ra phiên giảm hơn 68 điểm ngày 25.4.2022.

Khi nhóm cổ phiếu thị trường, đầu cơ đã hồi phục cũng cho thấy đợt bán giải chấp đã qua đi, những cổ phiếu yếu và dính dáng đến call margin đã được “rũ sạch”, nhà đầu tư lại có thể tiếp tục vay margin để đầu tư, lướt sóng.

Tuy nhiên, sự tăng giá trở lại rất nhanh của những cổ phiếu đầu cơ với thị giá nhỏ khó có thể kích thanh khoản thị trường tăng mạnh. Và một khi thiếu sự hỗ trợ của thanh khoản, nhịp hồi phục khó bền vững, đặc biệt là khi những nhóm cổ phiếu trụ trên thị trường lại chưa thể hồi phục trở lại một cách mạnh mẽ.

Song nói đi cũng cần nói lại, nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ nói chung và đầu cơ nói riêng hồi phục chí ít cũng giúp chặn đứng làn sóng bán giải chấp, tạo tâm lý bớt lo lắng hơn. Đối với những nhà đầu tư lướt sóng nhanh nhạy, thậm chí còn có thể nắm bắt nhịp tăng này tìm kiếm được lợi nhuận.

Tâm lý thị trường chứng khoán nhờ đó cũng bớt tiêu cực hơn. Và có thể tin vào nhịp hồi phục ngắn hạn, nhà đầu tư sẽ giải ngân thăm dò vào những mã cổ phiếu đã có mức giá hấp dẫn, tình hình kinh doanh khả quan và tăng trưởng tốt trong quý I và triển vọng trong năm 2022.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

UBCKNN yêu cầu chấn chỉnh các công ty chứng khoán về trái phiếu riêng lẻ

Đức Mạnh |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ các quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Chứng khoán: Khi khối nội “sợ hãi”, khối ngoại liền “tham lam"

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với chỉ số VN-Index tuần giao dịch trước khi nghỉ lễ (25-29.4) đã có những phiên “nháo nhào” khi nhà đầu tư trong nước bán tháo ở 2 phiên đầu tuần.

Chứng khoán tháng 5 liệu có đối mặt với hiệu ứng “sell in May”?

Thế Lâm |

Có câu thành ngữ quen thuộc trong giới chứng khoán là ““sell in May and go away”. Tháng 5, nhà đầu tư bán ra và tạm rời xa thị trường… Tuy nhiên, với tháng 5.2022, khả năng này chưa biết có xảy ra hay không.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

UBCKNN yêu cầu chấn chỉnh các công ty chứng khoán về trái phiếu riêng lẻ

Đức Mạnh |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ các quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Chứng khoán: Khi khối nội “sợ hãi”, khối ngoại liền “tham lam"

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với chỉ số VN-Index tuần giao dịch trước khi nghỉ lễ (25-29.4) đã có những phiên “nháo nhào” khi nhà đầu tư trong nước bán tháo ở 2 phiên đầu tuần.

Chứng khoán tháng 5 liệu có đối mặt với hiệu ứng “sell in May”?

Thế Lâm |

Có câu thành ngữ quen thuộc trong giới chứng khoán là ““sell in May and go away”. Tháng 5, nhà đầu tư bán ra và tạm rời xa thị trường… Tuy nhiên, với tháng 5.2022, khả năng này chưa biết có xảy ra hay không.