Chứng khoán: Thấy gì từ phiên giao dịch cuối tuần hồi phục kiểu "giật cục"?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần ngày 22.4 thị trường mở cửa với sắc xanh ngập tràn hy vọng như dự báo. Chỉ số VN-Index trong phiên sáng có lúc tăng gần 20 điểm. Thế nhưng, tất cả bắt đầu thay đổi từ giờ giao dịch trưa trở đi…

Thị trường quay ngoắt, đảo chiều một cách “điên rồ”

Sắc xanh tăng được bao nhiêu điểm thì sau giờ nghỉ trưa bước vào phiên giao dịch chiều VN-Index cũng nhuộm sắc đỏ mất gần như từng ấy điểm.

Một phiên giao dịch, dường như với những tay đầu tư sừng sỏ và kinh nghiệm nhất cũng khó có thể lường hết được sự biến động khôn lường của chỉ số VN-Index.

VN-Index từ đảo chiều giảm nhẹ đến giảm sâu, sau đó quay ngoắt trở lại thu hẹp đà giảm gần về mức điểm tham chiếu, rồi lại tiếp tục lao dốc trở lại… Cú rung lắc này của chỉ số dường như không thể đoán định. Nhiều mã cổ phiếu cứ bị xoay vần tăng – giảm và giảm – tăng trong biên độ từ hẹp đến rộng liên tục, khó nhà đầu tư nào có thể xoay trở và phán đoán kịp.

Tuy nhiên đến gần phiên ATC, chỉ số VN-Index rất nhanh quay ngoắt một lần nữa từ sắc đỏ sang sắc xanh, và cũng rất nhanh chóng được nhấc lên mức xanh tăng hơn 5 điểm trước khi bước vào phiên ATC. Kết phiên, chỉ số tăng hơn 9 điểm với thanh khoản cũng tăng lạc quan hơn so với phiên liền trước, đạt hơn 24.790 tỉ đồng trên sàn TPHCM (HSX).

Coi chừng nhịp “bulltrap”

Trước đó, trong dự báo về thị trường phiên giao dịch ngày 22.4, Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) đưa ra nhận định rằng, thị trường vẫn nằm trong xu hướng giảm nhưng xuất hiện dấu hiệu quá bán sau phiên ngày 21.4, do đó nhà đầu tư nên cân nhắc chờ nhịp bulltrap (bẫy tăng giá) để hạ tỉ trọng về mức an toàn.

Phiên giao dịch tăng điểm ngày 22.4 rất có thể cho thấy dấu hiệu của một phiên bulltrap.

Thứ nhất, thị trường đã diễn biến rung lắc khủng khiếp, và đặc biệt theo cách “giật cục” rất hiếm xảy ra, cho thấy phiên hồi phục này có gì đó chưa hoàn toàn theo hướng ổn định một cách bình thường của thị trường.

Thứ hai, thị trường tăng điểm nhờ chủ yếu vào nhóm cổ phiếu ngân hàng và rổ cổ phiếu VN30 vốn hóa lớn, đặc biệt là mức tăng trần của mã GAS, tăng mạnh của VCB, VPB, STB… Tuy nhiên, đây lại là một phiên tăng “xanh vỏ đỏ lòng”, số mã cổ phiếu giảm giá lấn át số mã cổ phiếu tăng giá, và toàn sàn HSX có tới 54 mã giảm sàn trong khi chỉ có 11 mã tăng trần.

Thị trường được dồn lực mua về phút cuối phiên ATC nhờ đó giá nhiều cổ phiếu được kéo lên trở lại về tham chiếu hoặc sắc xanh, từ đó chỉ số chung VN-Index cũng tăng điểm khá mạnh. Những phiên giao dịch như vậy từng diễn ra nhiều trong thời gian qua, và đa phần đều phải “trả lại cho người” vào phiên sau những điểm số “vay mượn” từ những phiên ATC như vậy.

Chính vì thế, từ dự báo của PHS, sau phiên tăng ngày 22.4 của VN-Index nhà đầu tư vẫn cần dè chừng nhịp bulltrap không chỉ 1 phiên mà có thể là 2 phiên, nếu không tỉnh táo mua đuổi giá cao có thể sẽ gặp rủi ro.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Dòng tiền nhàn rỗi "cuồn cuộn chảy" vào chứng khoán gây ra nhiều hệ luỵ

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo Bộ Công an, do tình hình dịch bệnh trong thời gian vừa qua kéo dài, dòng tiền nhàn rỗi chưa được đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều nhà đầu tư tập trung đầu tư vào chứng khoán, gây tiềm ẩn gia tăng nợ xấu và an toàn an ninh tiền tệ.

Chứng khoán chấm dứt chuỗi giảm: Thời điểm "bắt đáy" hay nhịp hồi kỹ thuật?

KHÁNH LINH |

Sau chuỗi những phiên giao dịch các chỉ số chìm trong sắc đỏ, trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 22.4, thị trường đã lấy lại sắc xanh. Câu hỏi "bắt đáy được chưa" hay chỉ là nhịp hồi kỹ thuật... là băn khoăn của hầu hết các nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán lúc này.

Chứng khoán: Phiên cuối tuần VN-Index sẽ kết thúc đợt giảm mạnh?

Thế Lâm |

Trong 10 phiên giao dịch gần nhất, chỉ số chứng khoán VN-Index đã có tới 9 phiên giảm điểm mạnh, mất hơn 152 điểm, kéo theo nhiều phiên bán tháo hàng loạt cổ phiếu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dòng tiền nhàn rỗi "cuồn cuộn chảy" vào chứng khoán gây ra nhiều hệ luỵ

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo Bộ Công an, do tình hình dịch bệnh trong thời gian vừa qua kéo dài, dòng tiền nhàn rỗi chưa được đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều nhà đầu tư tập trung đầu tư vào chứng khoán, gây tiềm ẩn gia tăng nợ xấu và an toàn an ninh tiền tệ.

Chứng khoán chấm dứt chuỗi giảm: Thời điểm "bắt đáy" hay nhịp hồi kỹ thuật?

KHÁNH LINH |

Sau chuỗi những phiên giao dịch các chỉ số chìm trong sắc đỏ, trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 22.4, thị trường đã lấy lại sắc xanh. Câu hỏi "bắt đáy được chưa" hay chỉ là nhịp hồi kỹ thuật... là băn khoăn của hầu hết các nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán lúc này.

Chứng khoán: Phiên cuối tuần VN-Index sẽ kết thúc đợt giảm mạnh?

Thế Lâm |

Trong 10 phiên giao dịch gần nhất, chỉ số chứng khoán VN-Index đã có tới 9 phiên giảm điểm mạnh, mất hơn 152 điểm, kéo theo nhiều phiên bán tháo hàng loạt cổ phiếu.