Chứng khoán thất thường khiến nhà đầu tư nắm cổ phiếu sợ đêm dài lắm mộng

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index chốt lại tuần thứ 3 liên tiếp giảm điểm, thậm chí giảm mạnh hơn 2 tuần trước đó trong bối cảnh có những thông tin bất lợi cả trong và ngoài nước.

Chỉ số VN-Index kết tuần mất hơn 30 điểm, tương ứng mức giảm khoảng 2,5%. Đây là tuần giảm khiến cho chỉ số VN-Index lùi về sát ngưỡng 1.200 điểm đã được thử thách một vài lần trước đó và đã trụ vững.

Chính từ sự trụ vững này, trong phiên giao dịch ngày 19 và 22.9, VN-Index đã bật lên từ đây, dẫn đến hy vọng cho cả các nhà phân tích, dự báo và nhà đầu tư, rằng khả năng thị trường tiếp tục có phiên cuối tuần tăng điểm.

Tuy nhiên, thông tin Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất điều hành đã tác động nhất định tới diễn biến thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 23.9, đặc biệt là nhóm ngành cổ phiếu tài chính như ngân hàng, chứng khoán.

Thêm vào đó, tình hình thị trường chứng khoán quốc tế vẫn chưa có gì sáng sủa hơn, trong khi dòng tiền tiếp tục yếu ớt trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khiến cho lực bán do nghi ngờ về đà tăng càng mạnh về cuối phiên giao dịch ngày 23.9 kéo thị trường mất điểm sâu.

Thị trường chứng khoán với diễn biến của chỉ số VN-Index đang trong giai đoạn rất “khó chịu”. Biểu hiện thứ nhất là sự thất thường, tăng đó nhưng cũng giảm đó, nhà đầu tư rất ngại xuống tiền mua vào nhiều. Chiến thuật linh hoạt nhất là cứ canh bán khi thị trường tăng và mua dần vào khi thị trường giảm mạnh.

Thứ hai, nhiều cổ phiếu có thể tăng mạnh trong phiên hôm trước nhưng ngay phiên hôm sau đã có thể phải “trả hết cho người” và thậm chí còn mất điểm nhiều hơn. Tình trạng này được cảm nhận như những chiếc bẫy tăng giá (bull trap), nhà đầu tư nào không tỉnh táo và không phân tách được vấn đề, có thể lao vào mua những cổ phiếu tăng giá mạnh thì ngay ngày hôm sau đã có thể ôm lỗ không ít.

Cửa đầu tư lướt sóng đang hẹp dần, cơ hội lợi nhuận đã khó trong khi rủi ro lại gia tăng. Sự thất thường, khó lường của thị trường lúc này khiến nhà đầu tư càng tham gia nhiều càng dễ mệt mỏi. Trong bối cảnh như thế, nhiều nhà đầu tư ôm hàng tại thời điểm VN-Index ở mức 1.300 điểm đến nay vẫn chưa thể “quay về bờ” và đang còn ôm lỗ, chán nản.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, rủi ro sẽ giảm nếu chỉ số VN-Index biến động trong vùng 1.200-1.213 điểm. Cho tới thời điểm này, ngưỡng kháng cự 1.200 điểm đã vài lần bị xuyên thủng nhưng vùng kháng cự quanh ngưỡng này vẫn còn cho thấy còn cầm cự được trước sóng gió.

Nhìn chung, lực bán dù không còn quá mạnh nhưng với vòng xoay cổ phiếu đã sớm hơn trước nửa ngày, nhờ đó vòng xoay chốt lời cũng khẩn trương hơn. Thực tế đó cũng cho thấy tâm lý giao dịch của nhà đầu tư muốn lướt nhanh mà không muốn giữ lâu vì sợ “đêm dài lắm mộng”.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Lãi suất vọt mạnh, tiền lũ lượt trú ẩn vào nhóm bảo hiểm

Đức Mạnh |

Động thái nâng lãi suất từ phía Ngân hàng Nhà nước đang tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán. Hầu hết các nhóm ngành đều nhuốm sắc đỏ. Chỉ riêng bảo hiểm - nhóm hưởng lợi từ môi trường lãi suất cao - vẫn tăng mạnh.

Chứng khoán: Ngưỡng 1.200 điểm bị phá vỡ giả, có thể mua dần từ vùng này

Thế Lâm |

Vùng quanh 1.200 điểm của chỉ số chứng khoán VN-Index đã nhiều lần bị thử thách trong phiên giao dịch ngày 22.9 nhưng kết phiên thị trường đã tăng vượt qua ngưỡng này, hứa hẹn có thể tăng tiếp trong phiên cuối tuần ngày 23.9.

Chứng khoán: Đổi màu phút chót, VN-Index thoát "cửa tử" 1.200 điểm

Đức Mạnh |

Chỉ số chứng khoán VN-Index bất ngờ hồi phục phút chót nhờ dòng tiền lan toả trên diện rộng. Tâm lý e dè dần được cởi bỏ sau khi thông tin tăng lãi suất từ Fed đã được công bố.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Chứng khoán: Lãi suất vọt mạnh, tiền lũ lượt trú ẩn vào nhóm bảo hiểm

Đức Mạnh |

Động thái nâng lãi suất từ phía Ngân hàng Nhà nước đang tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán. Hầu hết các nhóm ngành đều nhuốm sắc đỏ. Chỉ riêng bảo hiểm - nhóm hưởng lợi từ môi trường lãi suất cao - vẫn tăng mạnh.

Chứng khoán: Ngưỡng 1.200 điểm bị phá vỡ giả, có thể mua dần từ vùng này

Thế Lâm |

Vùng quanh 1.200 điểm của chỉ số chứng khoán VN-Index đã nhiều lần bị thử thách trong phiên giao dịch ngày 22.9 nhưng kết phiên thị trường đã tăng vượt qua ngưỡng này, hứa hẹn có thể tăng tiếp trong phiên cuối tuần ngày 23.9.

Chứng khoán: Đổi màu phút chót, VN-Index thoát "cửa tử" 1.200 điểm

Đức Mạnh |

Chỉ số chứng khoán VN-Index bất ngờ hồi phục phút chót nhờ dòng tiền lan toả trên diện rộng. Tâm lý e dè dần được cởi bỏ sau khi thông tin tăng lãi suất từ Fed đã được công bố.