Chứng khoán: Thanh khoản sụt giảm mạnh gây lo ngại bẻ gãy đà hồi phục

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có 3 phiên tăng liên tiếp, tuy nhiên thanh khoản lại giảm sút mạnh. Đó cũng chính là điều đáng lo ngại nhất bởi nếu thanh khoản yếu khó có thể tiếp tục hỗ trợ cho đà hồi phục.

Theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), trong cả 3 phiên tăng điểm thì thanh khoản luôn ở mức thấp. Thậm chí, phiên tăng ngày 9.12 thanh khoản thấp nhất trong 2 tháng trở lại đây. Khi thị trường kéo nhịp hồi phục mà thanh khoản thấp dần thì xu hướng tăng điểm khó thành hiện thực. Từ đó, CSI duy trì quan điểm đứng ngoài, kiên nhẫn chờ thêm sự xác nhận của thanh khoản trước khi quay trở lại vị thế mua mới.

VN-Index đang tiến sát ngưỡng kháng cự 1.471 điểm. Ở ngưỡng này, nếu thanh khoản vẫn ở mức thấp thì ưu tiên vị thế canh bán tiếp vì xác suất không cao cho xu hướng tăng điểm. Thay vào đó, VN-Index có thể sẽ có nhịp chỉnh với kỳ vọng kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ.

Có quan điểm tương đồng, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, chỉ số VN-Index đang đối mặt với mức kháng cự 1.468 điểm và có thể sẽ quay trở lại đà giảm ở phiên giao dịch kế tiếp ngày 10.12.

Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị có thể duy trì nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu ở mức thấp 30 - 35% danh mục. Chiến lược phù hợp lúc này vẫn là phòng thủ. Nếu nhà đầu tư ngắn hạn có khẩu vị rủi ro cao thì chỉ nên xem xét mua mới với tỉ trọng thấp.

Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo, VN-Index sẽ dần tiếp cận vùng cản 1.480 điểm nhưng sẽ có trạng thái tranh chấp khi áp lực bán tranh thủ chốt lời ngắn hạn. Mặc dù diễn biến của thị trường vẫn đang lạc quan nhưng nhà đầu tư vẫn nên cẩn trọng khi thị trường tiến gần đến vùng cản. Nhà đầu tư cần tận dụng nhịp hồi phục để cơ cấu danh mục hợp lý, đồng thời cần chờ tín hiệu giao dịch tại vùng cản để đánh giá trạng thái thị trường.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), ngưỡng kháng cự quanh vùng 1.468 điểm (MA20) đang đóng vai trò là ngưỡng kháng cự xu hướng mà chỉ số cần chinh phục trước khi có sự thay đổi về mặt xu hướng ngắn hạn.

Nhìn chung, thị trường có sự chuyển động tích cực sau phiên tăng ngày 9.12 nhưng vẫn chưa đủ làm thay đổi xu hướng điều chỉnh ngắn hạn. Do đó, nhà đầu tư nên giữ tỉ trọng cổ phiếu hiện có và cân nhắc thận trọng với các vị thế mua đuổi giá cao.

Dự báo về phiên giao dịch cuối tuần ngày 10.12, Công ty chứng khoán SHS cho rằng, VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm để vượt qua vùng kháng cự gần nhất trong khoảng 1.465-1.470 điểm (MA20). Hỗ trợ gần nhất của chỉ số là ngưỡng tâm lý 1.450 điểm và xa hơn là vùng 1.420-1.425 điểm (đỉnh tháng 7.2021).

Nhà đầu tư nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải đã tham gia bắt đáy trong phiên đầu tuần nên tiếp tục nắm giữ và hạn chế mua đuổi ở vùng giá hiện tại.

Khuyến nghị từ Công ty chứng khoán KB Việt Nam, nhà đầu tư có thể thực hiện bán trading một phần tỉ trọng ngắn hạn, cân đối lại vị thế trong các nhịp hồi phục chạm kháng cự của giá cổ phiếu.

VN-Index sẽ có nhiều cơ hội xác lập lại xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn nếu vượt vùng cản then chốt quanh 1.480 điểm thành công. Mặc dù vậy, nhịp hồi phục hiện tại đang có phần gấp gáp với thanh khoản sụt giảm và điều này cho thấy, rủi ro điều chỉnh trong những phiên tới đứng ở mức cao.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: 3 phiên tăng điểm trở lại, VN-Index thoát nhịp điều chỉnh?

Thế Lâm |

Sau 3 phiên giảm điểm liên tục, chỉ số chứng khoán VN-Index lại vừa có 3 phiên tăng điểm liên tục. Tính gộp 6 phiên, VN-Index vẫn còn “lỗ” hơn 17 điểm, tương ứng mức giảm 1,15%.

Chứng khoán: Thanh khoản chưa đủ tạo nên nhịp hồi phục rõ nét

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index có 2 phiên tăng liên tiếp nhưng thanh khoản giảm mạnh khiến các dự báo trở nên thận trọng, và thậm chí cho rằng chỉ số có thể trở lại giảm điểm trong phiên ngày mai 9.12.

Chứng khoán: Dấu hiệu hồi phục chưa chắc chắn, hạn chế mua đuổi

Thế Lâm |

Phiên tăng hơn 33 điểm ngày 7.12 của chỉ số chứng khoán VN-Index đưa điểm số vượt qua ngưỡng 1.440 điểm. Tuy nhiên theo các đánh giá, dấu hiệu đảo chiều chưa đủ vững chắc để xác nhận xu hướng hồi phục.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng khoán: 3 phiên tăng điểm trở lại, VN-Index thoát nhịp điều chỉnh?

Thế Lâm |

Sau 3 phiên giảm điểm liên tục, chỉ số chứng khoán VN-Index lại vừa có 3 phiên tăng điểm liên tục. Tính gộp 6 phiên, VN-Index vẫn còn “lỗ” hơn 17 điểm, tương ứng mức giảm 1,15%.

Chứng khoán: Thanh khoản chưa đủ tạo nên nhịp hồi phục rõ nét

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index có 2 phiên tăng liên tiếp nhưng thanh khoản giảm mạnh khiến các dự báo trở nên thận trọng, và thậm chí cho rằng chỉ số có thể trở lại giảm điểm trong phiên ngày mai 9.12.

Chứng khoán: Dấu hiệu hồi phục chưa chắc chắn, hạn chế mua đuổi

Thế Lâm |

Phiên tăng hơn 33 điểm ngày 7.12 của chỉ số chứng khoán VN-Index đưa điểm số vượt qua ngưỡng 1.440 điểm. Tuy nhiên theo các đánh giá, dấu hiệu đảo chiều chưa đủ vững chắc để xác nhận xu hướng hồi phục.