Chứng khoán tăng chưa thực sự thuyết phục, cẩn trọng những phiên tới

Thế Lâm |

Dường như cả phiên ngày 5.5, thị trường với chỉ số chứng khoán VN-Index chìm trong sắc đỏ sâu. Thế nhưng gần cuối phiên, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 bật lên trở lại, ngược dòng kéo chỉ số tăng tới 12 điểm.

Trên thực tế trong nhóm VN30 cũng chỉ có một số mã tăng mạnh kéo chỉ số đi lên. Một phiên tăng “xanh vỏ đỏ lòng” của chỉ số chứng khoán VN-Index với số mã giảm điểm gấp 1,7 lần số mã tăng điểm.

Từ đó, Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) cảnh báo, đồ thị VN-Index đã xuất hiện nến “Hanging man” tại vùng kháng cự cũ 1.360 điểm, nhà đầu tư nên cẩn trọng trong những phiên giao dịch tới.

Trong khi đó, theo nhận định của Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), xu hướng chính của chỉ số chứng khoán VN-Index vẫn là giảm điểm, phiên tăng điểm vừa qua có thể chỉ nằm trong nhịp hồi phục kỹ thuật. Mặc dù vậy, nhịp hồi kỹ thuật vẫn đang tiếp diễn, cho thấy chỉ số có cơ hội thử thách lại vùng kháng cự tâm lý 1.400 điểm trước khi quay lại xu hướng giảm chính.

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS), thị trường giao dịch thận trọng, VN-Index tăng điểm vào phút chót nhờ lực kéo chỉ số của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn, cho nên mức tăng của chỉ số không đại diện cho lợi nhuận đa số tài khoản nhà đầu tư do xu hướng bán ra vẫn chủ đạo mỗi khi có nhịp tăng giá.

Thanh khoản của thị trường vẫn ở mức thấp cho thấy các nhà đầu tư rút lui khỏi cổ phiếu đầu cơ. DAS dự báo VN-Index có thể đi trong biên độ hẹp trong những phiên giao dịch tiếp theo, chờ đợi những động lực rõ ràng hơn để có thể khích lệ nhà đầu tư mở trạng thái mua mới.

Sau phiên tăng ngày 5.5, Công ty chứng khoán SHS cho biết định giá của thị trường vẫn đang ở mức hấp dẫn với hệ số P/E của VN-Index thấp hơn 15 lần và P/E của VN30 khoảng 14 lần, đều là mức thấp hơn trung bình của hai chỉ số trên trong 5 năm gần nhất.

SHS dự báo trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 6.5, VN-Index có thể sẽ tiếp tục hồi phục để thu hẹp dần khoảng cách với mục tiêu tiếp theo của chỉ số là ngưỡng tâm lý 1.400 điểm.

Trên nền thanh khoản thấp, Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng thị trường đã có một phiên hồi phục thành công từ vùng hỗ trợ 1.330-1.340 điểm. Với sự tham gia của dòng tiền hỗ trợ và xoay chiều nhanh vào cuối phiên, VN-Index vẫn có khả năng tiếp tục hành trình hồi phục về ngưỡng cản 1.368 điểm và xa hơn là vùng mục tiêu 1.390 +/- 10 điểm trong thời gian tới.

Tuy nhiên, VDSC cũng lưu ý, việc kéo trụ cuối phiên và chưa có sự lan tỏa dòng tiền ra các nhóm ngành, đồng thời trạng thái thận trọng ở cả 2 chiều mua và bán dễ khiến thị trường có biến động lớn. Điều này có thể gây rủi ro khi chọn nhầm thời điểm giao dịch. Vì vậy, nhà đầu tư nên tiếp tục hạn chế mua mới và và chủ động cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách ngưỡng kháng cự 1.370 điểm trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 6.5. Thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy rủi ro ngắn hạn đã có chiều hướng giảm dần và dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu trong những phiên giao dịch tới.

Trên quan điểm thận trọng, YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục đứng ngoài và quan sát thị trường cho đến khi xu hướng ngắn hạn tích cực hơn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 5.5: Sắc đỏ bao trùm, thị trường có "lật kèo" ở nửa cuối 2022?

NHÓM PV |

Chứng khoán 5.5: Trong các báo cáo chiến lược hồi đầu năm, hàng loạt công ty chứng khoán đã dự báo VN-Index đạt mức điểm số cao năm 2022, đa phần dao động từ 1.700-1.900 điểm. Tuy nhiên, với những diễn biến vừa qua, không dễ để thị trường có thể lội ngược dòng trong phần còn lại của năm.

Chứng khoán: Quay ngoắt 180 độ, bluechips kéo VN-Index tăng 12 điểm

Đức Mạnh |

Dòng tiền cuồn cuộn chảy vào các mã bluechips đã kéo VN-Index bật lên khỏi tham chiếu. Nhà đầu tư chứng khoán tập trung mua vào cổ phiếu tài chính, công nghệ thông tin, bất động sản, dịch vụ tiện tích...

Chứng khoán: Xu hướng hồi phục từ những phiên trước chưa bị phá vỡ

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ lễ (ngày 4.5) gặp ngay “gáo nước lạnh” khi giảm tới hơn 18 điểm. Tuy nhiên, các dự báo cho rằng xu hướng hồi phục từ những phiên trước vẫn chưa bị phá vỡ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán 5.5: Sắc đỏ bao trùm, thị trường có "lật kèo" ở nửa cuối 2022?

NHÓM PV |

Chứng khoán 5.5: Trong các báo cáo chiến lược hồi đầu năm, hàng loạt công ty chứng khoán đã dự báo VN-Index đạt mức điểm số cao năm 2022, đa phần dao động từ 1.700-1.900 điểm. Tuy nhiên, với những diễn biến vừa qua, không dễ để thị trường có thể lội ngược dòng trong phần còn lại của năm.

Chứng khoán: Quay ngoắt 180 độ, bluechips kéo VN-Index tăng 12 điểm

Đức Mạnh |

Dòng tiền cuồn cuộn chảy vào các mã bluechips đã kéo VN-Index bật lên khỏi tham chiếu. Nhà đầu tư chứng khoán tập trung mua vào cổ phiếu tài chính, công nghệ thông tin, bất động sản, dịch vụ tiện tích...

Chứng khoán: Xu hướng hồi phục từ những phiên trước chưa bị phá vỡ

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ lễ (ngày 4.5) gặp ngay “gáo nước lạnh” khi giảm tới hơn 18 điểm. Tuy nhiên, các dự báo cho rằng xu hướng hồi phục từ những phiên trước vẫn chưa bị phá vỡ.