Chứng khoán: Sự thận trọng có thể đưa VN-Index về vùng 1.020 điểm

Gia Miêu |

Diễn biến đảo chiều nhanh trong phiên giao dịch đầu tuần của thị trường chứng khoán cùng thanh khoản tăng mạnh cho thấy những dấu hiệu của một phiên phân phối điển hình.

Mặc dù có trạng thái cân bằng từ cuối tuần trước, nhưng thị trường tiếp tục có dấu hiệu hụt hơi khi tăng điểm ngay từ phiên đầu tuần. Điều này cho thấy, dòng tiền còn thận trọng tại vùng giá cao, đồng thời áp lực chốt lời vẫn còn gây sức ép. Chỉ số VN-Index kết phiên với mẫu nến giảm điểm với giá đóng cửa ở mức thấp nhất ngày đi kèm thanh khoản gia tăng, cho thấy tín hiệu giảm điểm đang mạnh lên. Chỉ số tạm thời để mất mốc hỗ trợ bình quân giao dịch 10 phiên và đã giảm về vùng đỉnh được thiết lập vào đầu tháng 11 tại vùng 1.030-1.035 điểm. Với áp lực đóng cửa ở mức giá thấp nhất ngày, đà giảm điều chỉnh dự báo sẽ tiếp diễn trong phiên kế tiếp.

Tuần này, có nhiều sự kiện có tác động tới diễn biến thị trường như kỳ họp chính sách vào ngày 14.12 của Fed, đáo hạn hợp đồng tương lai, hoạt động cơ cấu ETF, và câu chuyện về room tín dụng được cởi mở hơn… Trong đó, động thái từ Fed sắp tới được đánh giá là yếu tố quan trọng. Thị trường thận trọng trước khi bước vào tuần mới khi sẽ có dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và cuộc họp của Fed và dự báo biên độ tăng lãi suất có thể nhỏ hơn so với 4 lần nâng lãi suất trước đó, nhưng thị trường vẫn lo lắng liệu Fed có đưa ra kế hoạch hạ cánh cứng và ngăn chặn một cuộc suy thoái hay không.

THị trường đang theo dõi động thái của FED. Ảnh: Anh Dũng
Thị trường đang theo dõi động thái của FED. Ảnh: Anh Dũng

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư CTCK Maybank Kim Eng cho rằng,  TTCK thế giới và trong nước cũng đã phản ứng trước điều này với mức tăng nhiều cổ phiếu đã tính bằng lần so với đỉnh. Do đó, kỳ vọng dù có phần tích cực hơn nhưng khó mà quá tích cực với chính sách thắt chặt hiện nay trên toàn thế giới chứ không chỉ riêng Fed. Do đó, TTCK cũng khó có sự đột phá mạnh thông tin từ Fed trừ khi có các yếu tố hỗ trợ khác.

Dù có nhiều biến động nhưng theo các chuyên gia của CTCK Vietcombank (VCBS),  dưới góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết phiên tạo mẫu hình nến nhấn chìm 3 cây nến các phiên trước, báo hiệu cho nhịp điều chỉnh có thể sẽ diễn ra mạnh hơn. Tại khung đồ thị giờ, hai chỉ báo MACD và RSI liên tục tạo đỉnh cho thấy VN-Index vẫn sẽ tiếp tục có diễn biến tăng giảm đan xen trong quá trình đi lên. Tuy nhiên, hai chỉ báo này mới chỉ tạo 1 đỉnh tại khung đồ thị ngày cho thấy VN-Index sẽ sớm tăng điểm trở lại, hướng lên vùng 1.080 điểm và xa hơn là 1.130 điểm để hoàn tất nhịp sóng phục hồi lần thứ tư.

Các chuyên gia của CTCK Tân Việt dự báo nếu trong phiên hôm nay, chỉ số hồi phục trở lại thì trong ngắn hạn sẽ hình thành vùng đi ngang tích lũy cân bằng tại 1.030-1.070 điểm. Nếu đà điều chỉnh vẫn tiếp diễn, kỳ vọng VN-Index sẽ ghi nhận mức cân bằng tại mốc giá trị 990-1.000 điểm như dự báo trước đó.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Nâng tỉ lệ ký quỹ chứng khoán phái sinh lên 17% từ ngày 15.12

Đức Mạnh |

Ngày 12.12.2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện điều chỉnh tỉ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu từ 13% lên 17% áp dụng từ ngày 15.12.2022.

Chứng khoán 12.12: Lực bán bluechip lan rộng, chỉ số biến động mạnh

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán hôm nay 12.12: Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán hay bất động sản phân hóa mạnh cùng nhiều cái tên lớn điều chỉnh khá sâu. Kết phiên giao dịch, VN-Index giảm sâu 19,74 điểm.

Chứng khoán sáng nay ngày 12.12: VN-INDEX tăng 8,83 điểm

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay ngày 12.12: Sau khi chốt phiên, rất nhiều mã cổ phiếu mang sắc xanh đã kéo chỉ số VN-INDEX tăng 8,83 điểm, trong đó mã Gex của CTCP Tập đoàn GELEX tăng 4,69%

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Nâng tỉ lệ ký quỹ chứng khoán phái sinh lên 17% từ ngày 15.12

Đức Mạnh |

Ngày 12.12.2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện điều chỉnh tỉ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu từ 13% lên 17% áp dụng từ ngày 15.12.2022.

Chứng khoán 12.12: Lực bán bluechip lan rộng, chỉ số biến động mạnh

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán hôm nay 12.12: Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán hay bất động sản phân hóa mạnh cùng nhiều cái tên lớn điều chỉnh khá sâu. Kết phiên giao dịch, VN-Index giảm sâu 19,74 điểm.

Chứng khoán sáng nay ngày 12.12: VN-INDEX tăng 8,83 điểm

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay ngày 12.12: Sau khi chốt phiên, rất nhiều mã cổ phiếu mang sắc xanh đã kéo chỉ số VN-INDEX tăng 8,83 điểm, trong đó mã Gex của CTCP Tập đoàn GELEX tăng 4,69%