Chứng khoán sau “phiên lì xì” khai xuân, VN-Index tăng tiếp hay điều chỉnh?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có phiên “lì xì” lớn khai xuân Nhâm Dần 2022 với mức tăng mạnh gần 19 điểm. Tuy nhiên, dự báo về phiên tiếp theo ngày 8.2 chia đều cho các khả năng tăng, giảm hoặc trung tính.

Một trong những đại diện cho phía dự báo tích cực đến từ Công ty chứng khoán SHS. Theo SHS, thị trường có thể sẽ có những rung lắc cũng như giằng co quanh ngưỡng kháng cự tâm lý 1.500 điểm trong phiên tiếp theo ngày 8.2.

Tuy nhiên, những rung lắc này có thể sẽ sớm qua đi để bước vào một nhịp tăng điểm hướng đến vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng 1.530-1.550 điểm. SHS tiếp tục giữ khuyến nghị nhà đầu tư đã tham gia mua vào trước Tết trong các phiên 12.1, 18.1 và 24.1 có thể tiếp tục nắm giữ danh mục để tận dụng xu hướng tăng của thị trường.

Cũng đại diện cho phía dự báo tích cực, Công ty chứng khoán MB cho rằng đà tăng của thị trường sẽ tiếp diễn khi các tín hiệu kỹ thuật đang ủng hộ, đưa mục tiêu của chỉ số VN-Index hướng đến mốc 1.548 điểm.

Phiên giao dịch đầu năm Nhâm Dần cho thấy, tâm lý nhà đầu tư cũng hưng phấn hơn khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng có phiên phục hồi ấn tượng, đặc biệt là nhóm cổ phiếu nhỏ có mức tăng bình quân hơn 3%.

Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), đà phục hồi của VN-Index đang mạnh dần lên, chỉ số có cơ hội hướng lên thử thách vùng 1.530 điểm (đỉnh cũ tháng 1.2022). Tuy nhiên, PHS cho rằng một số tín hiệu kỹ thuật cũng cho thấy đà tăng điểm chưa thực sự mạnh mẽ.

Nhà đầu tư được khuyên có thể tiếp tục giữ vị thế và cân nhắc thực hiện hóa một phần khi thị trường tiệm cận ngưỡng biên trên. Bên cạnh đó nên cân nhắc tận dụng các nhịp rung lắc để tái cơ cấu lại danh mục, ưu tiên các cổ phiếu có cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh 2022 tươi sáng, và thu hút được dòng tiền mạnh.

Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) đánh giá, thanh khoản phiên ngày 7.2 vẫn ở mức thấp cho thấy dòng tiền vẫn tương đối thận trọng và lựa chọn đứng ngoài quan sát. Một phiên tăng điểm chung nhưng với nhóm cổ phiếu ngân hàng thì sụt giảm nhưng không quá mạnh tạo áp lực lớn vào thị trường.

Phía trước vẫn là vùng kháng cự mạnh 1.508-1.521 điểm, cần quan sát phản ứng của chỉ số với vùng kháng cự này để xác nhận rõ ràng xu hướng của thị trường trong thời gian tới. CSI khuyên nhà đầu tư nên thận trọng giải ngân, chỉ nên tham gia mua thăm dò 20-30% tài khoản để lấy sẵn vị thế.

Dự báo từ Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) theo hướng trung tính. KBSV cho rằng, mặc dù cơ hội tiếp tục mở rộng xu hướng tăng vẫn được bảo lưu nhưng các nhịp giằng co điều chỉnh đan xen sẽ sớm xuất hiện, phản ánh sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

KBSV khuyến nghị tiếp tục nắm giữ vị thế trung hạn nhưng kê chốt lời một phần vị thế ngắn hạn tại các vùng giá cao khi giá cổ phiếu tiếp cận các vùng cản gần.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại đường trung bình 20 phiên (tức là mức 1.486 điểm) trong phiên giao dịch kế tiếp ngày 8.2.

Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục tăng dần tỉ trọng cổ phiếu từ 30-35% danh mục và có thể xem xét mua mới với tỉ trọng thấp tại các nhịp điều chỉnh trong phiên.

Với khối lượng giao dịch còn khiêm tốn như phiên ngày 7.2, Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV dự báo VN-Index có thể sẽ quay lại kiểm tra đường MA20 trong những phiên tới.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Phiên giao dịch đầu xuân Nhâm Dần 2022 kỳ vọng sắc xanh

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index chính thức giao dịch trở lại từ ngày 7.2.2022. Đây cũng là phiên đầu năm Nhâm Dần 2022, được kỳ vọng sẽ tiếp nối đà tăng từ phiên cuối năm Tân Sửu (28.1.2022).

Chứng khoán: Có nên vận dụng dự báo trước Tết vào giao dịch sau Tết?

Thế Lâm |

Theo một số dự báo trước Tết, cụ thể từ Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS), dòng tiền đang trú ẩn vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, có cơ bản tốt, và được cho rằng sẽ tiếp tục diễn biến như vậy sau Tết.

Chứng khoán: Danh mục đầu tư tháng 2, tìm về những cổ phiếu cơ bản?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán sắp quay trở lại giao dịch (dự kiến ngày 7.2) và từ đó nhu cầu về danh mục đầu tư tháng 2 là cần thiết đối với các nhà đầu tư nhằm gặt hái lợi nhuận tốt nhất và đạt hiệu quả đầu tư cao nhất.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chứng khoán: Phiên giao dịch đầu xuân Nhâm Dần 2022 kỳ vọng sắc xanh

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index chính thức giao dịch trở lại từ ngày 7.2.2022. Đây cũng là phiên đầu năm Nhâm Dần 2022, được kỳ vọng sẽ tiếp nối đà tăng từ phiên cuối năm Tân Sửu (28.1.2022).

Chứng khoán: Có nên vận dụng dự báo trước Tết vào giao dịch sau Tết?

Thế Lâm |

Theo một số dự báo trước Tết, cụ thể từ Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS), dòng tiền đang trú ẩn vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, có cơ bản tốt, và được cho rằng sẽ tiếp tục diễn biến như vậy sau Tết.

Chứng khoán: Danh mục đầu tư tháng 2, tìm về những cổ phiếu cơ bản?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán sắp quay trở lại giao dịch (dự kiến ngày 7.2) và từ đó nhu cầu về danh mục đầu tư tháng 2 là cần thiết đối với các nhà đầu tư nhằm gặt hái lợi nhuận tốt nhất và đạt hiệu quả đầu tư cao nhất.