Chứng khoán: Nhà đầu tư nên căn cứ theo diễn biến ở cổ phiếu riêng lẻ

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã cầm cự ở vùng đáy 2 thiết lập trong tháng 6 trong hầu hết phiên giao dịch ngày 6.7. Tuy nhiên về cuối phiên, chỉ số đã mất điểm một cách dễ dàng như kiểu “tức nước thủng đáy”.

Như vậy, trong 3 tháng 5, 6 và 7.2022 (tính tới thời điểm này), thị trường đã tạo ra 3 đáy khác nhau: Đáy 1 quanh vùng 1.156 điểm, đáy 2 quanh vùng 1.162 điểm, còn đáy 3 thiết lập ngày 6.7 VN-Index đã lùi xuống dưới ngưỡng 1.149 điểm.

Trước diễn biến như vậy, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) dự báo, chỉ số VN-Index có thể sẽ hồi phục quanh vùng 1.155 điểm trong phiên giao dịch ngày 7.7. Thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục.

Tuy nhiên, với quy mô dòng tiền yếu và thị trường chưa có bệ đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, YSVN cho rằng thị trường vẫn có kịch bản giảm về vùng 1.100 điểm và cân bằng tại vùng này.

YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục đứng ngoài thị trường và hạn chế bán tháo ở nhịp giảm. Đồng thời, các nhà đầu tư ngắn hạn tạm thời dừng mua ở giai đoạn hiện tại.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC), hiện tại thị trường đã giảm xuống dưới ngưỡng 1.150 điểm. BSC cho rằng nếu thị trường không thể trở lại ngưỡng 1.160 điểm thì có thể sẽ tiếp tục lùi về ngưỡng 1.100 để hoàn thiện mô hình 5 sóng giảm (sóng 5 tương đương biên độ của sóng 1).

Theo Công ty chứng khoán MB (MBS), một phiên giảm trong bối cảnh trong nước không có thông tin bất lợi, chứng khoán thế giới không nhiều biến động và giá dầu tăng trở lại trên 1%. Về kỹ thuật, việc chỉ số VN-Index đã giảm hơn 73 điểm, tương đương mất hơn 6% kể từ cuối tháng 6 trong khi nhiều cổ phiếu có mức giảm gấp đôi hoặc hơn trong đó có nhiều cổ phiếu cơ bản và có kết quả kinh doanh quý 2 khả quan.

MBS khuyên nhà đầu tư nên căn cứ theo diễn biến ở cổ phiếu riêng lẻ, mức chiết khấu cao có thể là cơ hội để mua chờ kết quả kinh doanh quý II/2022 sắp được công bố.

Phân tích từ Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), phiên giảm ngày 6.7 với thanh khoản cũng giảm so với phiên trước cho thấy diễn biến “tháo chạy” chưa xảy ra. Có khả năng thị trường sẽ có động thái thăm dò cung cầu trong thời gian gần tới.

VDSC cho rằng, nếu dòng tiền hỗ trợ vẫn kém và tín hiệu phá vỡ 2 đáy trước đó được xác nhận thì cần chờ vùng hỗ trợ hoặc tín hiệu hỗ trợ hợp lý. VDSC khuyên nhà đầu tư tạm thời vẫn nên hạn chế mở mua trên diện rộng và giữ tỉ trọng danh mục ở mức an toàn.

Với phiên giảm ngày 6.7, Công ty chứng khoán SHS cho biết hệ số P/E chỉ còn 12 lần, cho thấy giá cổ phiếu đã trở nên hấp dẫn hơn trước nhiều.

Việc thị trường xuyên thủng ngưỡng 1.160 điểm trong phiên giao dịch đã xác nhận kịch bản cho bộ ba sóng a-b-c. Theo đó, đáy của sóng điều chỉnh c có thể đang ở khá gần và thị trường có thể sớm tìm lại được điểm cân bằng cung cầu.

Theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), việc chỉ số VN-Index giảm mạnh, tạo khoảng trống giá (gap) và xuyên thủng mức đáy trước đó là một tín hiệu củng cố cho xu hướng giảm trung hạn đã thiết lập 3 tháng trước đó. Áp lực bán đang rất lớn, rủi ro vị thế mua đang lớn hơn cơ hội. CSI khuyên nhà đầu tư nên tiếp tục ưu tiên vị thế quan sát, kiên nhẫn chờ thêm những tín hiệu tích cực hơn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: VN-INDEX kết phiên tại mức đáy 16 tháng

NHÓM PV |

Chứng khoán hôm nay ngày 6.7: VNINDEX giảm 31.68 điểm xuống 1149.61 điểm với hàng loạt mã "nằm sàn".

Chứng khoán: VN-Index rũ bỏ hơn 30 điểm, khối ngoại bán ròng 778 tỉ đồng

Đức Mạnh |

Trong bối cảnh chỉ số chứng khoán VN-Index "bốc hơi" hơn 30 điểm, khối ngoại đã nhiệt tình bán ròng với tổng giá trị trên cả 3 sàn đạt 778 tỉ đồng.

Chứng khoán: Thời cơ cho dòng tiền đầu tư nhưng ít cơ hội cho VN-Index

Thế Lâm |

Mở cửa, thị trường tăng điểm. Nhưng vì niềm tin yếu, về cuối phiên lực bán càng mạnh, chỉ số chứng khoán VN-Index càng mất điểm mạnh. Diễn biến này diễn ra trong vài phiên trở lại đây và chưa hứa hẹn cải thiện trong các phiên tới.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chứng khoán: VN-INDEX kết phiên tại mức đáy 16 tháng

NHÓM PV |

Chứng khoán hôm nay ngày 6.7: VNINDEX giảm 31.68 điểm xuống 1149.61 điểm với hàng loạt mã "nằm sàn".

Chứng khoán: VN-Index rũ bỏ hơn 30 điểm, khối ngoại bán ròng 778 tỉ đồng

Đức Mạnh |

Trong bối cảnh chỉ số chứng khoán VN-Index "bốc hơi" hơn 30 điểm, khối ngoại đã nhiệt tình bán ròng với tổng giá trị trên cả 3 sàn đạt 778 tỉ đồng.

Chứng khoán: Thời cơ cho dòng tiền đầu tư nhưng ít cơ hội cho VN-Index

Thế Lâm |

Mở cửa, thị trường tăng điểm. Nhưng vì niềm tin yếu, về cuối phiên lực bán càng mạnh, chỉ số chứng khoán VN-Index càng mất điểm mạnh. Diễn biến này diễn ra trong vài phiên trở lại đây và chưa hứa hẹn cải thiện trong các phiên tới.