Chứng khoán: Nếu thăng hạng, thị trường thu hút thêm ít nhất 10 tỉ USD

Thế Lâm |

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 khai mạc sáng ngày 5.6 tại TPHCM, vấn đề vốn và thị trường chứng khoán đã được đề cập đến với những mục tiêu hướng đến trở thành một trong những kênh huy động vốn chủ lực của nền kinh tế.

Theo ông Phạm Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong thời gian qua, thị trường chứng khoán đã không ngừng tăng trưởng mạnh về giá trị vốn hóa, thanh khoản và số lượng nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân trong nước.

“Quy mô thị trường chứng khoán đã dần cân bằng với thị trường vốn ngân hàng. Thị trường đã hình thành đầy đủ các cấu phần: cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh… Hoạt động của các công ty đại chúng từng bước hồi phục, thị trường chứng khoán dần khẳng định vai trò huy động vốn trung và dài hạn trong nền kinh tế. Trái phiếu Chính phủ hỗ trợ tích cực cơ cấu lại nợ của chính phủ. Trong khi đó, trái phiếu tăng trưởng mạnh, đạt 605.000 tỉ đồng trong năm 2021, quý 1/2022 DN tăng 105.000 tỉ đồng. Lượng tài khoản chứng khoán đạt 5,2 triệu tài khoản”, ông Phạm Hồng Sơn cho biết.

Mục tiêu của thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2025 có vốn hóa đạt 100% GDP, đến 2030 vốn hóa đạt 120% GDP.

Tuy nhiên, tình hình tăng trưởng nhanh của thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu cũng phát sinh nhiều rủi ro, như các vụ việc thao túng thị trường, trái phiếu doanh nghiệp rủi ro khi nhiều nhà đầu tư cá nhân chưa am hiểu thị trường, thiếu khả năng tiếp cận thông tin, chất lượng các công ty chứng khoán chưa đồng đều, từ đó gia tăng rủi ro cho thị trường và nhà đầu tư.

Định hướng điều hành trong thời gian tới, theo vị lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục duy trì thị trường hoạt động an toàn minh bạch, hoàn thiện khung pháp lý, rà soát tổng thể Luật Chứng khoán.

Về cổ phiếu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tập trung nâng cao chất lượng hàng hóa, tính tuân thủ trên thị trường; trái phiếu chính phủ sẽ được phát triển thành thị trường chuẩn để huy động nguồn lực phát triển kinh tế của chính phủ; Trái phiếu doanh nghiệp cần phát triển bền vững, trở thành kênh huy động vốn cho doanh nghiệp và thị trường.

Tham gia ý kiến trong phần thảo luận, ông Don Lam – Tổng giám đốc VinaCapital – cho biết, doanh nghiệp này đã đầu tư vào thị trường chứng khoán từ khoảng 20 năm trở lại đây, và đến nay lượng vốn đầu tư đã lên đến 8 tỉ USD với hơn 20.000 nhà đầu tư tham gia.

“Thị trường gần đây không thuận lợi. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đi xuống, nhưng theo tôi chỉ là ngắn hạn thôi. Thị trường đang cần niềm tin để hồi phục. Về lâu dài, thị trường ổn định thì cần nhà đầu tư có niềm tin. Trong chuyến công tác Mỹ và Châu Âu vừa qua, tôi nhận thấy đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam”, ông Don Lam cho biết.

Đề cập tới việc Việt Nam cần thúc đẩy để sớm thăng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi, ông Don Lam cho biết, nếu thị trường chứng khoán thăng hạng, lượng vốn đầu tư thu hút thêm ít nhất có thể lên tới 10 tỉ USD.

Tuy nhiên, để thị trường được thăng hạng cần bảo đảm các điều kiện, như tính thanh khoản, thêm sản phẩm đa dạng; tăng cường khả năng thanh toán; đẩy mạnh công tác quản trị quản lý; thông tin minh bạch; tăng hạn mức của nhà đầu tư nước ngoài...

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Soi hàng tự doanh, quỹ đầu tư, khối ngoại mua bán gì tuần qua

Đức Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán hồi phục tuần thứ 3 liên tiếp, tự doanh, quỹ đầu tư và khối ngoại đã tranh thủ gom hàng. Riêng quỹ VEIL đã giải ngân trở lại sau khi tỉ lệ tiền mặt ở mức kỷ lục 8,71%.

Chuyên gia chứng khoán mách F0 cách phân bổ vốn, hạn chế FOMO khiến thua lỗ

Đức Mạnh |

Theo các chuyên gia chứng khoán, F0 cần học cách quản trị vốn và trân trọng những khoản lợi nhuận trong quá khứ ngay từ lúc mới tham gia thị trường.

Chứng khoán: Thị trường có còn đủ tự tin để vượt ngưỡng cản 1.300 điểm?

Thế Lâm |

Hai phiên về cuối tuần, chỉ số chứng khoán VN-Index giảm điểm, song phiên cuối tuần ngày 3.6 biên độ giảm đã thu hẹp. Cùng với đó, thanh khoản cũng giảm mạnh so với các phiên trước.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Chứng khoán: Soi hàng tự doanh, quỹ đầu tư, khối ngoại mua bán gì tuần qua

Đức Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán hồi phục tuần thứ 3 liên tiếp, tự doanh, quỹ đầu tư và khối ngoại đã tranh thủ gom hàng. Riêng quỹ VEIL đã giải ngân trở lại sau khi tỉ lệ tiền mặt ở mức kỷ lục 8,71%.

Chuyên gia chứng khoán mách F0 cách phân bổ vốn, hạn chế FOMO khiến thua lỗ

Đức Mạnh |

Theo các chuyên gia chứng khoán, F0 cần học cách quản trị vốn và trân trọng những khoản lợi nhuận trong quá khứ ngay từ lúc mới tham gia thị trường.

Chứng khoán: Thị trường có còn đủ tự tin để vượt ngưỡng cản 1.300 điểm?

Thế Lâm |

Hai phiên về cuối tuần, chỉ số chứng khoán VN-Index giảm điểm, song phiên cuối tuần ngày 3.6 biên độ giảm đã thu hẹp. Cùng với đó, thanh khoản cũng giảm mạnh so với các phiên trước.