Chứng khoán năm 2022: Nhiều động lực có thể thúc thị trường bùng nổ

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán Việt Nam với VN-Index đang bước vào tuần giao dịch cuối cùng của năm 2021. Kết phiên giao dịch đầu tuần ngày 27.12.2021, chỉ số VN-Index đang ở ngưỡng 1.488,88 điểm.

Chỉ số VN-Index tiếp tục tăng

Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn được những dự báo về thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 với nhiều lạc quan hơn năm 2021. Cho dù năm nay, thị trường chứng khoán được cho rằng đã đạt nhiều dấu mốc thành công vượt bậc so với năm 2020.

Một trong những dự báo lạc quan được vị chuyên gia của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam – ông Mathew Smith – đưa ra gần đây, đó là thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đầy triển vọng trong thời gian tới.

Cụ thể, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn trong xu hướng tăng (uptrend). Theo đó, chỉ số VN-Index đến tháng 12.2022 có thể đạt mức 1.898 điểm, tăng hơn 20% so với mức điểm hiện tại.

Một dự phóng trên danh mục 25 doanh nghiệp niêm yết được Yuanta Việt Nam nêu ra với kỳ vọng EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) tăng 21% trong năm 2022 và 20% trong năm 2023. Và hệ số P/E (mức giá cổ phiếu trên lợi nhuận) năm 2022 tương ứng khoảng 14,9 lần, tương đương với mức bình quân 3 năm, được cho là khá hấp dẫn.

Có động lực để tăng trưởng

Động lực lớn nhất để thị trường chứng khoán tăng trưởng trong năm 2022 chính là sự hồi phục của nền kinh tế - xã hội, cả ở phạm vị trong nước và quốc tế.

Tại thời điểm gần kết thúc năm, thị trường chứng khoán vẫn ngóng chờ gói hỗ trợ hồi phục nền kinh tế 800.000 tỉ đồng được chính thức thông qua, tạo động lực cho các ngành sản xuất, kinh doanh cũng như doanh nghiệp được hỗ trợ cả về chính sách tài chính và tài khóa.

Đặc biệt trong chương trình hồi phục kinh tế - xã hội hậu dịch bệnh, đầu tư công được thúc đẩy mạnh tạo ra hy vọng đẩy mạnh chi tiêu công, kích thích các ngành xây dựng, bất động sản, nguyên vật liệu… tăng trưởng mạnh.

Bên cạnh động lực từ sự hồi phục kinh tế, nội tại của thị trường chứng khoán cũng có những xung lực nhất định giúp cho thị trường sôi động và tăng trưởng.

Thứ nhất là về tổng số tài khoản chứng khoán, hiện đã vượt ngưỡng 4 triệu, nhiều gần gấp 3 so với năm 2018, và đã tăng mạnh khoảng 1,3 triệu tài khoản so với cuối năm 2020 (chưa có số liệu tháng 12.2021).

Thứ hai, dòng tiền vào chứng khoán không ngừng gia tăng, sẽ là động lực đưa thị trường với chỉ số VN-Index tiến lên những đỉnh mới. Những phiên cuối cùng của năm 2020, thanh khoản trên sàn HoSE hơn 12.000 tỉ đồng mỗi phiên. Mức thanh khoản đã tăng lên trên 30.000 tỉ đồng mỗi phiên vào tuần giao dịch áp cuối của năm 2021, như vậy là tăng hơn gấp đôi.

Chính vì thế, theo Công ty chứng khoán Đông Á, ngay trong thời điểm chỉ số VN-Index chưa rõ xu hướng và đang diễn biến giằng co đi ngang hiện nay, thậm chí còn ẩn chứa rủi ro điều chỉnh về ngắn hạn, nhưng vẫn có nhiều cơ hội để chọn lọc danh mục cổ phiếu triển vọng cho đầu tư trung hạn.

Những danh mục đó không chỉ có các mã hay nhóm ngành được hưởng lợi từ gói hỗ trợ hồi phục kinh tế và đầu tư công như bất động sản, nguyên vật liệu, xây dựng, vận chuyển… mà cả những ngành kinh doanh dịch vụ như bán lẻ.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Nắm giữ danh mục cổ phiếu chờ thị trường hồi phục

Thế Lâm |

Chứng khoán tuần qua nhìn chung vẫn diễn biến đi ngang khi cả tuần chỉ giảm hơn 2 điểm, tạm xuống mức 1.477,03 điểm. Theo Công ty chứng khoán ngân hàng Đông Á (DAS), nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục chờ thị trường hồi phục.

Chứng khoán: Thực hư cổ phiếu bất động sản tăng theo đấu giá đất Thủ Thiêm

Thế Lâm |

Thời gian qua giá cổ phiếu bất động sản trên thị trường chứng khoán (gồm bất động sản khu công nghiệp và dân dụng) đã liên tục tăng nóng, thậm chí không chỉ tăng một nhịp mà đến hai, ba nhịp. Trong đó, có những cổ phiếu giá tăng gấp 2-3 lần.

Chứng khoán: Bắt đáy và bài học đắng nghét vì thua lỗ của nhiều nhà đầu tư

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index từ mức gần 1.480 điểm rơi thẳng xuống mức 1.456 điểm tạo ra thanh khoản “khủng” nhất lịch sử trên sàn HoSE với hơn 45.560 tỉ đồng trong phiên giao dịch ngày 23.12. Góp phần lớn trong đó, chính là dòng tiền bắt đáy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng khoán: Nắm giữ danh mục cổ phiếu chờ thị trường hồi phục

Thế Lâm |

Chứng khoán tuần qua nhìn chung vẫn diễn biến đi ngang khi cả tuần chỉ giảm hơn 2 điểm, tạm xuống mức 1.477,03 điểm. Theo Công ty chứng khoán ngân hàng Đông Á (DAS), nhà đầu tư nên nắm giữ danh mục chờ thị trường hồi phục.

Chứng khoán: Thực hư cổ phiếu bất động sản tăng theo đấu giá đất Thủ Thiêm

Thế Lâm |

Thời gian qua giá cổ phiếu bất động sản trên thị trường chứng khoán (gồm bất động sản khu công nghiệp và dân dụng) đã liên tục tăng nóng, thậm chí không chỉ tăng một nhịp mà đến hai, ba nhịp. Trong đó, có những cổ phiếu giá tăng gấp 2-3 lần.

Chứng khoán: Bắt đáy và bài học đắng nghét vì thua lỗ của nhiều nhà đầu tư

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index từ mức gần 1.480 điểm rơi thẳng xuống mức 1.456 điểm tạo ra thanh khoản “khủng” nhất lịch sử trên sàn HoSE với hơn 45.560 tỉ đồng trong phiên giao dịch ngày 23.12. Góp phần lớn trong đó, chính là dòng tiền bắt đáy.