Chứng khoán: Mua tích lũy thêm cổ phiếu chờ phá đỉnh 1.200 điểm?

Thế Lâm |

Với phiên tăng điểm mạnh thứ 2 liên tiếp, chỉ số chứng khoán VN-Index đã vượt vùng kháng cự mạnh 1.170-1.180 điểm. Dự báo, chỉ số có thể tiến lên kiểm định lại vùng 1.180-1.200 điểm.

Đó cũng là dự báo của Công ty chứng khoán BIDV (BSC). Theo BSC, mặc dù khối ngoại duy trì hoạt động bán ròng trên cả hai sàn HoSE và HNX nhưng giá trị bán ròng đang suy giảm. Trong trường hợp nếu xu hướng bán ròng tiếp tục suy giảm và thanh khoản thị trường duy trì ổn định, BSC cho rằng VN-Index có thể kiểm định lại vùng 1.180-1.200 điểm trong thời gian tới.

Nhận định về phiên giao dịch kế tiếp ngày 12.3, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng kháng cự 1.200 điểm trong phiên ngày 12.3. Theo YSVN, điểm tích cực là dòng tiền có khuynh hướng quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, cho thấy mức độ phân hóa có chiều hướng giảm dần.

Đồng thời, các chỉ số HNX-Index, VNMidcaps và VNSmallcaps tiếp tục đạt mức cao nhất 52 tuần và đồ thị giá của các chỉ số này vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực. Theo đó, đà tăng ngắn hạn trên các chỉ số này được kì vọng có thể sẽ tiếp tục mở rộng về các mức cao hơn.

Khuyến nghị như những phiên trước, YSVN khuyên nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu hoặc mua mới.

Từ phân tích kĩ thuật, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, khoảng trống tăng giá trong phiên ngày 11.3 tương ứng vùng 1.170-1.177 điểm và nhiều khả năng sẽ bị lấp trong một vài phiên kế tiếp. Từ đó BVSC nhận định rằng thị trường sẽ còn tiếp tục kéo dài diễn biến giằng co, đi ngang.

Chỉ số sẽ hướng đến thử thách vùng kháng cự 1.185-1.200 điểm trong phiên cuối tuần ngày 12.3 nhưng áp lực rung lắc mạnh có thể xảy ra khi chỉ số tiến vào vùng cản này.

BVSC khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỉ trọng nắm giữ cổ phiếu trong danh mục ở mức 50%. Sau khi thực hiện mua trading tại vùng hỗ trợ 1.150-1.155 điểm, nhà đầu tư có thể xem xét mở các vị thế bán trading giảm tỉ trọng khi thị trường tiếp cận vùng kháng cự mạnh 1.185-1.200 điểm.

Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cũng đưa ra khuyến nghị canh chốt lời nếu thị trường tiến đến ngưỡng kháng cự tâm lí 1.200 điểm đối với những nhà đầu tư ngắn hạn đã mua vào tại vùng hỗ trợ 1.140-1.155 điểm trong phiên ngày 9.3.

Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhận định, việc chỉ số VN-Index chớm vượt qua vùng cản gần 1.176-1.181 điểm trong phiên giao dịch ngày 11.3 đã mở ra cơ hội thử thách vùng đỉnh cũ quanh 1.200 điểm trong những phiên tới. Với xu hướng tăng vẫn đang đóng vai trò chủ đạo, cơ hội vượt đỉnh cũ vẫn đang hiệu hữu.

Tuy nhiên, KBSV cũng lưu ý các nhịp rung lắc mạnh hơn khi chỉ số tiến gần tới đỉnh cũ 1.200 điểm. Nhà đầu tư có thể chốt lời quay vòng ngắn một phần vị thế ngắn hạn đã tích luỹ khi chỉ số tiến lên đỉnh cũ.

Đánh giá diễn biến VN-Index tuần này, Công ty chứng khoán MB (MBS) cho rằng thị trường vẫn dao động trong vùng tích lũy từ 1.150-1.185 điểm và dòng tiền đã có sự đảo chiều từ nhóm VNMidcaps và VNSmallcaps sang nhóm Bluechips. Kịch bản tăng ngắn hạn vẫn được duy trì.

Cũng theo MBS, phiên tăng điểm ngày 11.3 đã mang lại hi vọng cho thị trường với độ lan tỏa tích cực. Về kĩ thuật, thị trường đã xác nhận quá trình tích lũy xung quanh mốc 1.150 điểm là bước tạo đà để bước vào sóng tăng mới.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: 1 phiên tăng chưa rõ xu hướng, khả năng giằng co tiếp diễn

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có phiên tăng trở lại khá mạnh ngày 10.3. Tuy nhiên, 1 phiên tăng chưa nói lên được nhiều, dự báo diễn biến có thể còn tiếp tục giằng co.

Chứng khoán: Đã chạm đáy ngắn hạn, thị trường có thể sẽ sớm hồi phục

Thế Lâm |

Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 9.3, VN-Index trong thời điểm điều chỉnh mạnh nhất đã chạm đến vùng 1.150-1.155 điểm và sau đó bật lên trở lại, đến kết phiên chỉ còn giảm hơn 6 điểm. Dự báo, VN-Index sẽ tiếp tục diễn biến đi ngang.

Chứng khoán tiếp tục lình xình, cần kiên trì chờ tới giờ G?

Thế Lâm |

Chỉ số VN-Index lại tiếp tục có một phiên lình xình đi ngang khi kết phiên ngày 8.3 giảm 0,42 điểm. Dự báo thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến này trong vài phiên tới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chứng khoán: 1 phiên tăng chưa rõ xu hướng, khả năng giằng co tiếp diễn

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có phiên tăng trở lại khá mạnh ngày 10.3. Tuy nhiên, 1 phiên tăng chưa nói lên được nhiều, dự báo diễn biến có thể còn tiếp tục giằng co.

Chứng khoán: Đã chạm đáy ngắn hạn, thị trường có thể sẽ sớm hồi phục

Thế Lâm |

Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 9.3, VN-Index trong thời điểm điều chỉnh mạnh nhất đã chạm đến vùng 1.150-1.155 điểm và sau đó bật lên trở lại, đến kết phiên chỉ còn giảm hơn 6 điểm. Dự báo, VN-Index sẽ tiếp tục diễn biến đi ngang.

Chứng khoán tiếp tục lình xình, cần kiên trì chờ tới giờ G?

Thế Lâm |

Chỉ số VN-Index lại tiếp tục có một phiên lình xình đi ngang khi kết phiên ngày 8.3 giảm 0,42 điểm. Dự báo thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến này trong vài phiên tới.