Chứng khoán: Khối ngoại mua ròng ồ ạt, cổ đông dầu khí phấn khởi lãi lớn

Đức Mạnh |

Tiền vào ồ ạt đã đẩy VN-Index vượt lên tham chiếu trong phiên sáng nay. Tuy nhiên, nhà đầu tư chứng khoán vẫn nghi ngại về khả năng đỏ lửa trở lại trong phiên chiều như những ngày vừa qua.

Chỉ sau một tiếng đỏ loè thì thị trường chứng khoán đã vọt lên khỏi tham chiếu. VN-Index kết phiên sáng tăng tích cực 6,94 điểm, tức 0,59% lên 1.178,89 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đi ngang so với phiên hôm trước ở mức 8.604 tỉ đồng. Toàn sàn có 26 mã tăng trần, 433 mã tăng, 887 mã đứng giá, 262 mã giảm và 18 mã giảm sàn.

 
Diễn biến của chỉ số VN-Index và thanh khoản thị trường chứng khoán. Ảnh chụp màn hình

Sắc xanh đang lấn át trong rổ VN30 với 20/30 mã tăng giá. Dẫn đầu là POW tăng 4,31%. Ở chiều ngược lại, VHM và VIC vẫn là lực kéo lớn nhất khi cùng lấy đi hơn 3 điểm khỏi thị trường chung.

Điểm sáng dồn vào nhóm dầu khí với diễn biến thăng hoa kéo dài trong vài phiên gần đây. PVD tím trần. Các mã vốn hoá lớn như GAS đang hút tiền với đà tăng 3,15% và trở thành trụ cột chính của thị trường. Đây cũng là diễn biến chung của cổ phiếu năng lượng trên thế giới trước áp lực lạm phát leo thang.

Nhà đầu tư cũng mua vào mạnh cổ phiếu ngân hàng. STB đang hồi phục tích cực 2,1% sau nhiều phiên liên tiếp giảm sàn. Tuy nhiên VCB vẫn đang điều chỉnh quanh tham chiếu.

Sắc xanh tím liên tục bật mạnh ở cổ phiếu chứng khoán với VCI và TVS tăng trần. SSI và VND đang ghi nhận lực mua vào áp đảo khi tăng lần lượt 3,66% và 4,42%.

Phía nông - lâm - ngư nghiệp cũng đang tăng giá hàng loạt. HAG và HNG của bầu Đức đang có thêm lần lượt 4,47% và 3,42%.

Riêng VIF tăng hết biên độ. Quý 1/2022, Vinafor báo lãi trước thuế gần 137 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 127 tỉ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 124 tỉ đồng. Kết thúc quý I, doanh nghiệp đã hoàn thành trên 38% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

 
Top cổ phiếu tác động đến chỉ số VN-Index trong phiên sáng 17.5. Ảnh chụp màn hình

Diễn biến trái chiều là các cổ phiếu bất động sản với nhiều mã vốn hoá lớn đang đỏ lửa. NVL, VRE, PDR đang giảm dưới 1%. DXG thu hẹp đà giảm còn 4% sau khi chạm sàn vào những phút mới mở cửa. Lực mua vào của mã này đang tăng lên đáng kể với thanh khoản hơn 14 triệu đơn vị.

Đà bán tháo vẫn duy trì ở nhóm thuỷ sản với sắc đỏ ngập tràn. "Nữ hoàng" cá tra VHC tiếp tục chạm sàn trước khi nến rút chân lên. IDI, ACL cùng giảm trên 3%.

Khối ngoại sáng nay vẫn đẩy mạnh mua ròng 678 tỉ đồng, tập trung vào FUEVFVND, GMC và VHC. Họ bán ra 474 tỉ đồng chủ yếu ở SSI, HPG và VRE.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán Mỹ lún thêm vào suy thoái, giá vàng đảo chiều tăng bứt phá

Đức Mạnh |

Chứng khoán Mỹ đang tiến sâu hơn vào chu kỳ suy thoái với Dow Jones giảm tuần thứ 7 liên tiếp và S&P 500 lao dốc 6 tuần liên tục. Trong khi đó, đồng USD tiếp tục hạ nhiệt và giá vàng hồi phục mạnh mẽ.

Chứng khoán: Cơ hội cho nhà đầu tư dài hạn nhưng lướt sóng dễ gặp rủi ro

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có 3 phiên giảm điểm liên tiếp và cho thấy quá trình dò đáy vẫn chưa  kết thúc. Theo đánh giá của Công ty chứng khoán SHS, hiện cơ hội đang đến với những nhà đầu tư dài hạn nhưng chưa thực sự phù hợp với những giao dịch mang tính lướt sóng ngắn hạn.

UBCKNN yêu cầu công bố số liệu tự doanh chứng khoán trước 23.5.2022

Lan Hương |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức gửi công văn tới các Sở giao dịch chứng khoán yêu cầu công bố thông tin đối với giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán và các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu đối với các mã trần/sàn 5 phiên liên tiếp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chứng khoán Mỹ lún thêm vào suy thoái, giá vàng đảo chiều tăng bứt phá

Đức Mạnh |

Chứng khoán Mỹ đang tiến sâu hơn vào chu kỳ suy thoái với Dow Jones giảm tuần thứ 7 liên tiếp và S&P 500 lao dốc 6 tuần liên tục. Trong khi đó, đồng USD tiếp tục hạ nhiệt và giá vàng hồi phục mạnh mẽ.

Chứng khoán: Cơ hội cho nhà đầu tư dài hạn nhưng lướt sóng dễ gặp rủi ro

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có 3 phiên giảm điểm liên tiếp và cho thấy quá trình dò đáy vẫn chưa  kết thúc. Theo đánh giá của Công ty chứng khoán SHS, hiện cơ hội đang đến với những nhà đầu tư dài hạn nhưng chưa thực sự phù hợp với những giao dịch mang tính lướt sóng ngắn hạn.

UBCKNN yêu cầu công bố số liệu tự doanh chứng khoán trước 23.5.2022

Lan Hương |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức gửi công văn tới các Sở giao dịch chứng khoán yêu cầu công bố thông tin đối với giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán và các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu đối với các mã trần/sàn 5 phiên liên tiếp.