Chứng khoán: Khối ngoại bán ròng không còn khiến thị trường “lo sợ”

Thế Lâm |

Khối ngoại từ hàng chục năm trở lại đây luôn là một “thế lực” lớn trên thị trường chứng khoán về cả yếu tố dòng vốn và sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên gần đây, tâm lí thị trường được cho rằng không còn lo lắng nhiều mỗi khi khối ngoại bán ròng mạnh trên thị trường.

Khối ngoại bán ròng không còn gây nhiều tác động

Thực ra nếu nhìn theo lôgic về sự tăng trưởng thanh khoản của thị trường, nhận định trên là có cơ sở.

Đơn cử, trước thời điểm tháng 4.2020 (thị trường bắt đầu hồi phục trong dịch COVID-19), với thanh khoản mỗi phiên trên sàn HoSE bình quân từ 3.000-5.000 tỉ đồng, khối ngoại chỉ cần bán ròng 500 tỉ đồng mỗi phiên, tức chiếm từ 10-15% thanh khoản trên HoSE, đã có thể khiến cục diện thị trường hoàn toàn thay đổi.

Thế nhưng sau tháng 4.2020, thanh khoản trên sàn HoSE liên tục tăng mạnh lên mức bình quân 10.000, rồi 12.000, thậm chí lên 14.000 tỉ đồng, 16.000 tỉ đồng mỗi phiên, thì mức bán ròng 500 tỉ đồng mỗi phiên của khối ngoại chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ hơn nhiều so với trước đây trong tổng thanh khoản trên HoSE.

Thậm chí thỉnh thoảng có một số phiên khối ngoại bán ròng đến hơn 1.000 tỉ đồng trên HoSE, nói rằng hoàn toàn không gây tác động là không hẳn, song mức tác động trên tổng thanh khoản 15.000-17.000 tỉ đồng trong những phiên đó cũng cho thấy không gây ảnh hưởng quá tiêu cực đến tâm lí thị trường như trước.

Trên thực tế trong suốt tháng 3.2021, theo số liệu từ Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, khối ngoại đã bán ròng hơn 12.500 tỉ đồng trên toàn thị trường, nhưng VN-Index vẫn cho thấy khả năng năng tích lũy để chuẩn bị vượt đỉnh. Và điều gì đến cũng đã đến, các phiên đầu tháng 4.2021 VN-Index đã bứt phá vượt đỉnh lịch sử 1.204 điểm thiết lập từ tháng 4.2018.

Nhà đầu tư cá nhân trong nước “cân” tất cả

Bên cạnh đó, theo thống kê từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 3.2021, tổng cộng có hơn 113.000 tài khoản chứng khoán mở mới mà hầu hết từ nhà đầu tư cá nhân trong nước. Đây cũng là mốc kỉ lục về số lượng tài khoản chứng khoán mở mới tại Việt Nam trong 1 tháng từ trước tới nay, giúp cho thị trường chứng khoán Việt Nam vượt qua ngưỡng 3 triệu tài khoản.

Cũng tính từ tháng 3.2021 tới nay, dòng tiền đầu tư từ nhà đầu tư cá nhân trong nước đã giúp cân lại tình trạng bán ròng không chỉ của khối ngoại, mà nhiều phiên còn từ khối tự doanh của các công ty chứng khoán.

Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, nếu HoSE không bị tình trạng nghẽn lệnh giao dịch, không khó để sàn này đạt mức thanh khoản từ 18.000-20.000 tỉ đồng mỗi phiên.

Bà Bùi Thị Kim – Trưởng phòng kinh doanh Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam – nhận định rằng, ngay cả những phiên thanh khoản thị trường giảm, thì vấn đề là do yếu tố tâm lí khiến nhiều người thận trọng, hoặc không muốn bán ra giá thấp và mua vào giá cao, thay vào đó cầm tiền trong tài khoản chờ điểm rơi hợp lí, chứ dòng tiền chưa rút khỏi thị trường.

Chưa bao giờ, thị trường chứng khoán đón nhận dòng tiền “tích cóp” nhiều như lúc này. Nhà đầu tư F0 nhảy vào thị trường đa phần là giới trẻ, lượng vốn không nhiều nhưng ít phải chịu tâm lí sợ hãi như những nhà đầu tư đã từng “lên bờ xuống ruộng” trong những năm qua. Chính vì thế khi thị trường tăng điểm, càng cuốn những nhà đầu tư mới đổ tiền vào thị trường chứng khoán theo nhịp sóng, theo các thông tin rò rỉ hoặc thậm chí theo tin đồn, theo sự canh me mách bảo nhau hay tư vấn từ các nhân viên môi giới chứng khoán.

Khách quan mà nói, thông tin khối ngoại bán ròng không còn gây ra lo lắng cho tâm lí thị trường như trước. Tuy nhiên, trong diễn biến từng phiên, việc bán ròng của khối ngoại trên từng cổ phiếu cụ thể có thể gây ảnh hưởng cho các nhà đầu tư những cổ phiếu đó.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Cuối cùng thị trường cũng có “nhịp nghỉ” sau mạch tăng nóng

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán không thể có nhiều hơn 8 phiên tăng điểm liên tiếp khi kết thúc tuần giao dịch từ ngày 5-9.4, VN-Index đã có 2 phiên giảm điểm liên tiếp về cuối tuần.

Chứng khoán: Thị trường nhiều khả năng hồi phục trong phiên cuối tuần

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index trong phiên giao dịch ngày 8.4 bị kéo giảm hơn 7 điểm do áp lực chốt lời của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30. Tuy nhiên, nhiều dự báo cho rằng phiên cuối tuần ngày 9.4 thị trường nhiều khả năng hồi phục.

Chứng khoán: Tình trạng nghẽn lệnh chuyển từ phiên chiều sang phiên sáng

Thế Lâm |

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán sáng 8.4, sàn HoSE lại rơi vào tình trạng nghẽn lệnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chứng khoán: Cuối cùng thị trường cũng có “nhịp nghỉ” sau mạch tăng nóng

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán không thể có nhiều hơn 8 phiên tăng điểm liên tiếp khi kết thúc tuần giao dịch từ ngày 5-9.4, VN-Index đã có 2 phiên giảm điểm liên tiếp về cuối tuần.

Chứng khoán: Thị trường nhiều khả năng hồi phục trong phiên cuối tuần

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index trong phiên giao dịch ngày 8.4 bị kéo giảm hơn 7 điểm do áp lực chốt lời của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30. Tuy nhiên, nhiều dự báo cho rằng phiên cuối tuần ngày 9.4 thị trường nhiều khả năng hồi phục.

Chứng khoán: Tình trạng nghẽn lệnh chuyển từ phiên chiều sang phiên sáng

Thế Lâm |

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán sáng 8.4, sàn HoSE lại rơi vào tình trạng nghẽn lệnh.