Chứng khoán khó lường, dòng tiền khối ngoại càng khó lường hơn

Thế Lâm |

Một tuần giao dịch vừa qua, diễn biến thị trường chứng khoán đỏ - xanh – đỏ - xanh hoàn toàn nằm ngoài các dự báo. Thị trường trải qua một tuần đầy khó lường.

Diễn biến thị trường “răng cưa”

Tuần giao dịch vừa qua từ ngày 17-21.8 cho thấy diễn biến theo đồ thị hình “răng cưa” phiên giảm - phiên tăng. Cụ thể, hai phiên ngày 17 và 18.8, VN-Index giảm điểm nhẹ theo khuynh hướng đi ngang trong vùng 845-855 điểm.

Đến phiên ngày 19.8, thị trường tăng điểm trở lại. Tuy nhiên ngay sau đó phiên ngày 20.8, thị trường dù bùng nổ thanh khoản với một phiên có tổng giá trị giao dịch lên đến gần 6.600 tỉ đồng, thế nhưng VN-Index lại giảm điểm. Phiên cuối tuần ngày 21.8, những tưởng VN-Index tiếp tục điều chỉnh giảm điểm thì bất ngờ ngay từ đầu phiên sáng đã tăng điểm. Kết phiên chỉ số tăng gần 7 điểm.

Khả năng diễn biến hình “răng cưa” phiên giảm – phiên tăng ở tuần giao dịch vừa qua trước đó ít có dự báo của công ty chứng khoán nào đề cập đến. Còn trên thực tế các phiên, diễn biến “răng cưa” trên thị trường lại tập trung sự giằng co tại vùng quanh mốc 850 điểm.

Mốc 850 điểm của VN-Index đã bị “gãy” vào phiên ngày 18.8, đến phiên hôm sau chỉ số vượt lên trở lại trên mốc này. Thế nhưng sang phiên ngày 20.8 VN-Index lại tiếp tục thêm một lần tụt khỏi mốc 850 điểm. Phiên cuối tuần ngày 21.8, chỉ số tăng mạnh vượt qua mốc này.

Mốc 850 điểm cho thấy đây là một ngưỡng tâm lí khó để vượt qua, tạo ra những phiên giằng co, trồi sụt trên thị trường.

Quan sát thêm trên thị trường có thể thấy, diễn biến “răng cưa” đã từng xảy ra trong khá nhiều phiên vào nửa cuối tháng 7 vừa qua, trong khoảng từ ngày 15-31.7. Trong những phiên “răng cưa”, đa phần thanh khoản thị trường bình bình, chỉ đột biến khi chỉ số giảm điểm mạnh kéo theo tình trạng bán tháo và lực bắt đáy mua vào.

Dòng tiền khối ngoại càng khó lường hơn

Tính chung từ ngày 1-19.8, khối ngoại bán ròng trên sàn HoSE với tổng giá trị xấp xỉ 1.490 tỉ đồng.

Còn trước phiên giao dịch ngày 20.8, khối ngoại đã có tới 9 phiên bán ròng liên tiếp và bán ròng khá mạnh trên toàn thị trường.

Tuy nhiên, dòng tiền khối ngoại đã có sự gia tăng đột biến theo hướng mua ròng vào phiên giao dịch ngày 20.8. Tại phiên này, gần 22,8 triệu cổ phiếu VHM được sang tay theo phương thức thỏa thuận và bên mua vào chính là khối ngoại, với tổng giá trị khoảng 1.703 tỉ đồng. Cho tới thời điểm này, vẫn chưa rõ tổ chức nào của nước ngoài mua vào gần 22,8 triệu cổ phiếu VHM trên. Song chính thương vụ này đã giúp đẩy thanh khoản trên sàn HoSE có phiên tăng đột biến lên gần 6.600 tỉ đồng, tăng tới 65% so với phiên trước đó.

Tính chung trong phiên này, khối ngoại mua ròng gần 1.426 tỉ đồng trên sàn HoSE. Còn trên toàn thị trường, khối ngoại mua ròng hơn 1.560 tỉ đồng.

Tuy nhiên sang phiên cuối tuần ngày 21.8, thị trường tăng điểm mạnh vượt ngoài các dự báo trước đó, khối ngoại đã không ngần ngại mạnh tay xả hàng, tập trung vào các mã cổ phiếu bluechips. Tổng cộng trong phiên này, khối ngoại bán ròng mạnh trên toàn thị trường hơn 291 tỉ đồng.

Dòng tiền của khối ngoại theo từng phiên khó lường hơn, nhưng cũng cho thấy thực dụng hơn, thậm chí sẵn sàng lướt sóng ngắn hạn thay vì chỉ tập trung đầu tư giá trị dài hạn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì xảy ra khi VN-Index giảm, khối ngoại mua ròng, thanh khoản tăng?

Thế Lâm |

VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 20.8 cho thấy thị trường chứng khoán đang diễn biến khó lường. Thế nhưng, khối ngoại mua ròng, thanh khoản tăng.

Chứng khoán: Tạm đứng ngoài, chỉ tham gia khi thị trường bứt phá

Thế Lâm |

Các công ty chứng khoán khuyến nghị chỉ nên tham gia khi thị trường bứt phá sau phiên tăng điểm trở lại ngày 19.8 của thị trường chứng khoán đưa chỉ số VN-Index lên mức 851,21 điểm.

Thị trường chứng khoán tăng trở lại, vì sao dòng tiền vẫn thận trọng?

Thế Lâm |

Sau tuần giảm mạnh cuối tháng 7, thị trường chứng khoán đã tăng điểm trở lại. Phiên ngày 19.8 VN-Index vượt ngưỡng 850, trở lại xấp xỉ mức điểm trước đợt giảm.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Điều gì xảy ra khi VN-Index giảm, khối ngoại mua ròng, thanh khoản tăng?

Thế Lâm |

VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 20.8 cho thấy thị trường chứng khoán đang diễn biến khó lường. Thế nhưng, khối ngoại mua ròng, thanh khoản tăng.

Chứng khoán: Tạm đứng ngoài, chỉ tham gia khi thị trường bứt phá

Thế Lâm |

Các công ty chứng khoán khuyến nghị chỉ nên tham gia khi thị trường bứt phá sau phiên tăng điểm trở lại ngày 19.8 của thị trường chứng khoán đưa chỉ số VN-Index lên mức 851,21 điểm.

Thị trường chứng khoán tăng trở lại, vì sao dòng tiền vẫn thận trọng?

Thế Lâm |

Sau tuần giảm mạnh cuối tháng 7, thị trường chứng khoán đã tăng điểm trở lại. Phiên ngày 19.8 VN-Index vượt ngưỡng 850, trở lại xấp xỉ mức điểm trước đợt giảm.