Khi khối nội “sợ hãi” bán ra…
Trong 2 phiên đó, phiên giao dịch ngày 25.4 chỉ số VN-Index có lúc giảm hơn 80 điểm tạo kỷ lục giảm mạnh nhất về số điểm tuyệt đối từ trước tới nay. Đến khi kết phiên, chỉ số còn giảm hơn 68 điểm do nhà đầu tư trong nước bị bán giải chấp trên diện rộng.
Tình trạng bán tháo lại tiếp tục diễn ra trong phiên sáng ngày 26.4 khi chỉ số VN-Index có thời điểm tiếp tục đi xuống và giảm gần 50 điểm. Vẫn là làn sóng hoảng loạn vì bán giải chấp. Tuy nhiên sau đó, lực bắt đáy hỗ trợ thị trường, nhờ đó kết phiên giao dịch này VN-Index đã tăng trở lại hơn 30 điểm.
Thực tế là trong 2 phiên trên, nhà đầu tư trong nước càng bán ra/bán tháo mạnh cổ phiếu thì giá cổ phiếu trên thị trường lại càng “rẻ”. Dù thế, không phải nhà đầu tư nội nào cũng dám mua vào.
Thứ nhất vì chỉ số chưa thể đoán định đã tạo đáy hay chưa, cho nên tâm lý nhà đầu tư còn rất thận trọng. Thứ hai, không ít nhà đầu tư trong nước và khối tự doanh của các công ty chứng khoán đã lỗ nặng khi thị trường liên tục giảm điểm nhiều phiên. Thứ ba, nhiều nhà đầu tư vừa bị bán giải chấp vốn cũng đã cạn, hoặc có thì cũng đã “chờn tay” chưa dám xuống tiền lại ngay.
Đó là nguyên nhân chính khiến cho thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh so với tuần trước đó. Cụ thể, tuần giao dịch từ 25-29.4 thanh khoản bình quân mỗi phiên chỉ đạt hơn 17.922 tỉ đồng trên Sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX), trong khi tuần liền trước đó thanh khoản bình quân phiên đạt hơn 23.558 tỉ đồng, như vậy mức giảm lên tới 24%.
Khối ngoại lại “tham lam” một cách bình tĩnh
Câu nói của nhà đầu tư chứng khoán nổi tiếng - tỉ phú Warren Buffett - “hãy tham lam khi người khác sợ hãi” đã được vận đúng vào những phiên trong tuần giao dịch trước khi nghỉ lễ.
Ngược lại với tâm lý thận trọng, thậm chí sợ hãi vì thua lỗ và bị bán giải chấp của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại lại được dịp “thảnh thơi và bình tĩnh” chọn mua những mã cổ phiếu ưng ý vì dường như rất ít lực mua tranh.
Tổng cộng 5 phiên giao dịch trên sàn HSX, khối ngoại đã mua ròng hơn 3.896 tỉ đồng, bình quân mua ròng xấp xỉ 780 tỉ đồng mỗi phiên.
Đây không phải là điều gì mới mẻ. Lần lại lịch sử giao dịch, trong những đợt thị trường giảm mạnh và giảm sốc khi nhà đầu tư trong nước “sợ hãi” bán tháo, khối ngoại luôn cho thấy sự “tham lam” một cách đúng lúc bằng cách bình tĩnh gom vào những mã cổ phiếu giá đã trở nên hấp dẫn.
Những mã cổ phiếu đó, chỉ cần 2-3 tuần sau khi bán ra, việc thu mức lãi từ 10% trở lên không phải là điều hiếm hoi và quá khó khăn. Tất nhiên, khối ngoại luôn sẵn năng lực tài chính, và sự tính toán phân bổ tài khoản một cách hợp lý để mua vào trong từng thời điểm, giai đoạn.
Nhiều năm trước, khi nhắc tới khối ngoại ngay cả các chuyên gia chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam luôn nhấn mạnh rằng đặc điểm của khối này là đầu tư giá trị, trung hạn đến dài hạn, chỉ điều chỉnh hay thay đổi danh mục vào mỗi đợt tái cơ cấu.
Tuy nhiên, tư duy đó đã lạc hậu. Khối ngoại bây giờ lướt sóng ngắn hạn chẳng kém gì nhà đầu tư trong nước, thậm chí còn chắc cú hơn.
Đầu tư chứng khoán mục đích cuối cùng là lợi nhuận. Cứ thu được lợi nhuận tốt là được chứ quan trọng gì là lướt sóng, ngắn hạn hay đầu tư giá trị dài hạn.