Chứng khoán: Khả năng còn giảm điểm, có thể cân nhắc bắt đáy

Thế Lâm |

Phiên giảm điểm mạnh nhất lịch sử thị trường chứng khoán ngày 28.1 đã đưa VN-Index quay trở về ngưỡng điểm vào đầu tháng 12.2020. Phiên hôm nay 29.1 dự báo chỉ số có thể giảm tiếp.

Theo Công ty chứng khoán Đông Á (DAS), mức giảm hết biên độ ngày 28.1 đã đẩy VN-Index vào trạng thái tiêu cực, đồng thời một số tài khoản sẽ rơi vào tình trạng bị gọi ký quĩ (margin call). Vì thế, một khả năng là trong phiên ngày 29.1 áp lực bán giải chấp sẽ vẫn còn mạnh để giải tỏa margin trong khi lực mua bắt đáy chưa rõ nét.

Mặt khác, giai đoạn sát Tết Nguyên đán tâm lí hạn chế mua mới và nhu cầu đưa trạng thái tài khoản về mức an toàn cũng có thể làm lực mua bắt đáy trở nên thận trọng hơn. Những phiên giảm hiện tại trên thị trường đang gây ảnh hưởng làm lu mờ các tin tức về kết quả kinh doanh quí IV/2020 tích cực của nhiều doanh nghiệp.

Dự báo từ Công ty chứng khoán BIDV (BSC), trong phiên hôm nay 29.1, VN-Index có thể giảm tiếp về quanh ngưỡng 1.005 điểm. Tuy nhiên, điểm sáng trong phiên giảm điểm lịch sử ngày 28.1 là khối ngoại đã mua ròng mạnh trên sàn HoSE gần 500 tỉ đồng và trên toàn thị trường gần 600 tỉ đồng.

Tình hình này cũng có nét tương đồng với thời điểm cuối tháng 7.2020 khi thông tin dịch bùng phát trong cộng đồng ở Đà Nẵng, trong khi nhà đầu tư trong nước bán tháo thì khối ngoại có tới 4 phiên liên tiếp mua ròng với giá trị hơn 1.000 tỉ đồng.

Có quan điểm tương đồng với BSC, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm, và sẽ cân bằng tại vùng hỗ trợ 970-1.000 điểm. Thị trường bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tiêu cực cho thấy đà giảm ngắn hạn có thể tiếp tục mở rộng, nhưng lực cầu ngắn hạn có thể gia tăng trong nhịp giảm kế tiếp ngày 29.1 khi nhiều cổ phiếu đã rơi vào vùng quá bán.

Hiện chỉ báo tâm lí ngắn hạn giảm về gần vùng bi quan thái quá cho thấy thị trường rất có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục trong 1-2 phiên tới. YSVN khuyến nghị, nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục tận dụng nhịp hồi phục để hạ tỉ trọng cổ phiếu về mức 20% và hạn chế bán đuổi tại các nhịp giảm mạnh, hoặc có thể xem xét mua bình quân giá thấp và bán ra ở những nhịp hồi phục.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Asean (Aseansc) đưa ra khuyến nghị, nhà đầu tư hiện không nên quá bi quan trong bối cảnh Việt Nam đã có kinh nghiệm kiểm soát dịch COVID-19 rất tốt, tình hình chính trị ổn định, kinh tế-xã hội phục hồi tốt trong năm 2020, và dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2021.

Aseansc cũng cho rằng, hiện nhiều cổ phiếu đã về vùng quá bán với mức giảm giá từ 30-40% so với mức đỉnh. Do đó, các nhà đầu tư có thể cân nhắc tham gia bắt đáy với tỉ trọng nhỏ. Dự báo trong phiên ngày 29.1, sự giằng co được kì vọng sẽ xuất hiện ở vùng giá thấp và có thể giúp các chỉ số có sự hồi phục nhất định trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày. Aseansc khuyến nghị danh mục nắm giữ theo tỉ trọng 70% tiền mặt và 30% cổ phiếu.

Theo Công ty chứng khoán MB (MBS), khả năng thị trường cũng sẽ có những phiên hồi kĩ thuật trong các phiên sắp tới. Nếu lực cầu bắt đáy vẫn được duy trì ở mức cao thì cơ hội hồi phục sẽ đến sớm, ngược lại dòng tiền “thờ ơ” thì nhà đầu tư nên chuẩn bị kịch bản thận trọng hơn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Nhịp điều chỉnh đang tạo ra mặt bằng giá hấp dẫn

Thế Lâm |

Tháng Giêng (1.2021) lại trở thành tháng mất điểm của thị trường chứng khoán trong đà điều chỉnh ngày càng mạnh. Kết phiên ngày 28.1, VN-Index giảm về mức 1.023,94 điểm, thấp hơn mức điểm cuối năm 2020.

Chứng khoán: Bắt đáy tại điểm nào trong nhịp điều chỉnh hiện tại?

Thế Lâm |

Phiên giảm điểm ngày 27.1đưa thị trường chứng khoán với VN-Index lùi về mức thấp hơn điểm số phiên cuối năm 2020. Vấn đề là liệu chỉ số đã đến đáy chưa?

Chứng khoán: Hành động thế nào khi thị trường rung lắc, xả hàng mạnh?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán phiên sáng ngày 27.1 tiếp tục giảm điểm mạnh. Kết phiên sáng, VN-Index giảm 22,27 điểm, chỉ số lùi về mức 1.113,85 điểm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Chứng khoán: Nhịp điều chỉnh đang tạo ra mặt bằng giá hấp dẫn

Thế Lâm |

Tháng Giêng (1.2021) lại trở thành tháng mất điểm của thị trường chứng khoán trong đà điều chỉnh ngày càng mạnh. Kết phiên ngày 28.1, VN-Index giảm về mức 1.023,94 điểm, thấp hơn mức điểm cuối năm 2020.

Chứng khoán: Bắt đáy tại điểm nào trong nhịp điều chỉnh hiện tại?

Thế Lâm |

Phiên giảm điểm ngày 27.1đưa thị trường chứng khoán với VN-Index lùi về mức thấp hơn điểm số phiên cuối năm 2020. Vấn đề là liệu chỉ số đã đến đáy chưa?

Chứng khoán: Hành động thế nào khi thị trường rung lắc, xả hàng mạnh?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán phiên sáng ngày 27.1 tiếp tục giảm điểm mạnh. Kết phiên sáng, VN-Index giảm 22,27 điểm, chỉ số lùi về mức 1.113,85 điểm.