Chứng khoán: HPG giảm sốc, cổ phiếu ngân hàng đang hút tiền trở lại

Đức Mạnh |

Dòng tiền trên thị trường chứng khoán vẫn tỏ ra thận trọng, thanh khoản yếu. Một số mã phản ứng tiêu cực như HPG có thời điểm rớt sàn. Cổ phiếu ngân hàng xanh mạnh và có đến 7 mã chứng khoán trong Top 10 cổ phiếu góp điểm vào VN-Index.

Chỉ số VN-Index rớt tạo đáy ngay từ 30 phút đầu mở cửa. Nhưng qua 10h30 thì lực cầu bắt đáy bắt đầu tham gia dồn dập. Sang phiên chiều, VN-Index lập tức giảm sâu.

Thanh khoản toàn sàn tăng nhẹ so với phiên trước đó ở mức trên 11.200 tỉ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng về phía mã giảm.

Thanh khoản của VN-Index trong phiên 24.5
Thanh khoản của VN-Index trong phiên 24.5.

Dù số mã giảm áp đảo trên cả 3 sàn nhưng điểm tích cực là một số cổ phiếu vốn hoá lớn vẫn giữ được sắc xanh. Các bluechips liên tục được mua gom khi mức tăng đều trên 1%. Tính tới thời điểm 14h22', các mã VNM, FPT, MWG, PNJ cộng lần lượt 3,47%; 1,04%; 0,61% và 2,43%.

Các mã chứng khoán tác động lớn đến chỉ số chung VN-Index
Top mã chứng khoán tác động đến chỉ số VN-Index

Trong Top 10 cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chung VN-Index thì cổ phiếu trong VN30 góp mặt tới 7 mã cổ phiếu.

MSN là trụ cột của thị trường khi góp hơn 1,2 điểm vào chỉ số chung VN-Index. Một nhà đầu tư có kinh nghiệm cho rằng cổ phiếu này đang bị nghi vấn khi liên tục được gom xả để điều chỉnh thị trường cơ sở nhằm đánh phái sinh.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng giao dịch khởi sắc trong phiên sáng trước thông tin tích cực về việc gia hạn Nghị quyết số 42 xử lý nợ xấu. Cụ thể, Ủy ban Kinh tế thống nhất với đề xuất của Chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42 đến hết ngày 31.12.2023 và đưa nội dung này vào Nghị quyết chung của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Dòng tiền cũng tìm đến nhóm thuỷ sản với sắc xanh. VHC và ACL tăng trên 2%. ANV và IDI lần lượt tăng 3,77% và 5,3%.

Các mã nhóm cổ phiếu dầu khí chìm trong sắc đỏ. PVS rơi 6,81%, PVD giảm 5,54%...

Cả dòng cổ phiếu thép đều bị điều chỉnh mạnh, rớt mạnh nhất trong nhóm này là HPG mất 6,94%, có thời điểm nằm sàn. HPG khiến chỉ số chung VN-Index giảm 2,5 điểm.

Một trong những nguyên nhân khiến HPG rơi mạnh được cho là do phát ngôn của ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát tại Đại hội đồng cổ đông hôm qua. Chủ tịch nói: "Mọi người hãy đợi kết quả kinh doanh quý II, quý III và quý IV, tôi nghĩ kế hoạch kinh doanh năm nay sẽ khó. Mọi người sẽ thấy kết quả kinh doanh thê thảm như thế nào vì ngành thép không thuận lợi".

Điểm sáng hôm nay nằm ở khối ngoại gom hàng. Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 70 tỉ đồng. Tính riêng trên HOSE, khối ngoại mua ròng 986 tỉ đồng, chủ yếu ở STB, DCM và DPM. Khối ngoại bán 898 tỉ đồng tập trung vào SSI, HPG và VND.

Trên HNX, khối này mua hơn 9,9 tỉ đồng và bán ra gần 7,4 tỉ đồng.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Bắt đáy chứng khoán Mỹ, Dow Jones vọt mạnh 2%, giá vàng nhích nhẹ

Đức Mạnh |

Chứng khoán Mỹ ghi nhận nhịp hồi sau chuỗi đà bán tháo kỷ lục. Nhà đầu tư đẩy mạnh bắt đáy cổ phiếu công nghệ khi giá đã vào vùng chiết khấu tốt.

Chứng khoán: VN-Index có thể sẽ còn biến động gần vùng 1.200 điểm

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần ngày 23.5 đã lặp lại chu kỳ “Thứ hai giảm sâu” đã diễn ra trong vòng vài tháng trở lại đây. Tuy nhiên, chỉ số VN-Index hiện vẫn đang ở trên ngưỡng 1.200 điểm.

Chứng khoán: Cổ phiếu bank, bất động sản bị xả, tiền đang đi nơi nào?

Trà My |

Dù thị trường chứng khoán tiếp tục rơi 21 điểm trong phiên hôm nay nhưng ít nhất đà giảm đã bị thu hẹp, không rơi vào trạng thái bán tháo giảm sàn hàng loạt như những "ngày thứ hai đen tối" của các tuần trước.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bắt đáy chứng khoán Mỹ, Dow Jones vọt mạnh 2%, giá vàng nhích nhẹ

Đức Mạnh |

Chứng khoán Mỹ ghi nhận nhịp hồi sau chuỗi đà bán tháo kỷ lục. Nhà đầu tư đẩy mạnh bắt đáy cổ phiếu công nghệ khi giá đã vào vùng chiết khấu tốt.

Chứng khoán: VN-Index có thể sẽ còn biến động gần vùng 1.200 điểm

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần ngày 23.5 đã lặp lại chu kỳ “Thứ hai giảm sâu” đã diễn ra trong vòng vài tháng trở lại đây. Tuy nhiên, chỉ số VN-Index hiện vẫn đang ở trên ngưỡng 1.200 điểm.

Chứng khoán: Cổ phiếu bank, bất động sản bị xả, tiền đang đi nơi nào?

Trà My |

Dù thị trường chứng khoán tiếp tục rơi 21 điểm trong phiên hôm nay nhưng ít nhất đà giảm đã bị thu hẹp, không rơi vào trạng thái bán tháo giảm sàn hàng loạt như những "ngày thứ hai đen tối" của các tuần trước.