Phiên cuối tuần qua Vn-Index đã lội ngược dòng từ đỏ sàn sang sắc xanh chiếm ưu thế với mức tăng 2,75 điểm tương đương 0,36%, khép lại tuần ở ngưỡng điểm 776,66.
Tuy nhiên, khối ngoại vẫn gieo tin không vui khi tiếp tục bán ròng trong tuần trên sàn HoSE hơn 1.500 tỉ đồng. Như vậy tính từ đầu năm 2020 đến nay, khối ngoại đã bán ròng gần 13.400 tỉ đồng. Đây được cho là đợt bán ròng lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam từ trước tới nay.
Tuy nhiên, tình trạng bán ròng của khối ngoại dường như ngày càng ít tạo áp lực tiêu cực lên Vn-Index. Bằng chứng là, sau phiên giảm mạnh cùng với chứng khoán thế giới do giá dầu WTI giảm xuống mức giá âm, Vn-Index đã lấy lại sắc xanh trong ba phiên liên tiếp sau đó, giúp chốt tuần chỉ số này chỉ còn mất khoảng 1,6%.
Các dự báo, nhận định của các công ty chứng khoán cũng dần ít nhắc đến khả năng gây áp lực từ lực bán rút vốn khỏi thị trường Việt Nam của khối ngoại. Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), rủi ro điều chỉnh sâu của chứng khoán Việt Nam đã giảm bớt, thị trường có thể rơi vào trạng thái đi ngang trong vùng điểm 750-800, trong đó sự phân hóa tiếp tục diễn ra. Những mã có kết quả kinh doanh quí I/2020 khả quan nhà đầu tư nên lưu ý có thể mua vào.
Trong khi đó, theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), nhịp hồi phục của phiên cuối tuần trước kéo xanh sàn HoSE có thể giúp cho chỉ số Vn-Index tiếp tục đi lên trong tuần này với điều kiện thị trường thế giới không xảy ra những biến động quá tiêu cực như ngày 20.4 vừa qua (vụ giá dầu âm). Từ đó, nhà đầu tư có thể mua vào một phần vị thế ngắn hạn ở mức giá thấp khi Vn-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ 74x.
Tuy nhiên, chiến lược đầu tư trong giai đoạn này theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) là chỉ nên duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức 15-20%. Nhà đầu tư nên bán chốt lời ở vùng điểm 790-820 và sau đó đứng ngoài quan sát.
Từ đầu tháng 4.2020 đến nay là khoảng thời gian hồi phục của chứng khoán Việt Nam nói chung và Vn-Index nói riêng. Đà hồi phục này với ba tuần liền tăng điểm và một tuần gần đây nhất (tuần vừa rồi) mất điểm nhẹ do biến động của giá dầu thế giới. Đà hồi phục của Vn-Index tuần càng về sau lại cho thấy càng không chịu ảnh hưởng gì từ áp lực bán ra của khối ngoại.
Xét về thời gian thì bốn tháng qua là đợt bán ròng kỉ lục của khối ngoại. Tuy nhiên nếu xét về giá trị bán ra trong gần bốn tháng, các ý kiến phân tích cho rằng khoảng 13.400 tỉ đồng không phải là quá lớn so với tình hình khối ngoại bán ròng rút vốn khỏi các thị trường chứng khoán trong khu vực.