Chứng khoán: Happy ending và sống chung với “tắc đường”

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 31.12 vừa qua khép lại năm 2020 của thị trường chứng khoán với những thành quả vượt mong đợi. Chỉ số vượt mốc 1.100 điểm và cán mức 1.103,87 điểm.

Một năm cứ đầu tư… là có lãi

Có thể nói là như vậy. Trong năm 2020 vừa qua hay ít nhất từ tháng 4.2020 đến phiên giao dịch cuối năm, rất ít nhà đầu tư nào bị lỗ.

Ngay cả các nhà đầu tư tham gia thị trường từ năm 2019, sang tháng 2.2020 lỗ nặng vì chứng khoán bị ảnh hưởng dịch COVID-19 lao dốc không phanh. Tuy nhiên, từ tháng 4.2020, VN-Index có nhiều đợt tăng điểm dài, nhiều cổ phiếu tăng bình quân từ 30% trở lên, có những cổ phiếu tăng giá 50%, thậm chí 70% và hơn 100%.

Riêng điểm số, VN-Index từ mức đáy 662,26 điểm nhích lên một mạch đến ngày 31.12.2020, tổng cộng đã tăng 441,61 điểm, tương ứng mức tăng 66,7%. Mức điểm kết năm 2020 VN-Index đạt được còn cao hơn mức điểm kết năm 2019 khi dịch COVID-19 chưa xảy ra, và thậm chí cũng cao hơn mức đỉnh của thị trường vào thời điểm đầu năm 2020 trước khi lao dốc vì dịch.

Một năm cứ đầu tư chứng khoán là có lãi đã cuốn hút nhiều nhà đầu tư cá nhân trong nước tham gia nhờ đó dòng tiền vào thị trường không ngừng mạnh lên bù cho lượng tiền khối ngoại liên tục rút mạnh khỏi thị trường suốt nhiều tháng.

Theo thống kê của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, tính đến hết tháng 11 năm 2020 có gần 330.000 tài khoản chứng khoán mở mới trong đó hầu hết đến từ các nhà đầu tư cá nhân trong nước là những nhà đầu tư mới. Thị trường gọi họ là các nhà đầu tư F0 vì họ hoàn toàn thiếu kiến thức, kinh nghiệm khi tham gia thị trường.

Tuy nhiên, chính các F0 lại kiếm được lợi nhuận không ít vì thời điểm họ tham gia là lúc VN-Index đang hồi phục mạnh. Họ cũng là những nhà đầu tư “tham lam” hơn là “sợ hãi” trong bối cảnh thị trường tăng kéo dài nhiều tháng, nhiều đợt. Cho đến phiên giao dịch cuối năm 2020, thị trường vẫn “đãi” người chơi mới khi tiếp tục tăng điểm dù trước đó đã có những phiên rung lắc giảm điểm.

Sống chung với “tắc đường” bao lâu nữa?

Từ sự bùng nổ số tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước trong đó hầu hết là nhà đầu tư F0 đã dẫn đến sự bùng nổ dòng tiền chảy vào thị trường.

Dòng tiền vào thị trường mạnh cuồn cuộn thay vì là tin mừng, thì ngược lại lại gieo không ít lo lắng và ngại ngần.

Bởi trong nhiều phiên nửa cuối tháng 12.2020, sau khi thanh khoản trên sàn HoSE vượt qua ngưỡng 13.000 tỉ đồng và đi vào vùng 14.000 tỉ đồng, các dấu hiệu quá tải của hệ thống giao dịch điện tử của HoSE lại xuất hiện. Thậm chí, nhà đầu tư và các công ty chứng khoán cho rằng vùng 14.000 tỉ đồng chính là “ngưỡng kháng cự” của HoSE.

Sau khi xảy ra tình trạng này, một biện pháp tình thế nhưng cũng cho thấy sự bối rối trong cách xử lí vấn đề phía HoSE, là tiến hành bóp thanh khoản và hạn chế tiếp nhận lệnh giao dịch, khiến cho một số phiên thanh khoản bị bóp lại từ thời điểm sau 14 giờ mỗi phiên.

Thực trạng đã được nhìn thấy là hệ thống giao dịch điện tử của HoSE thường có dấu hiệu quá tải khi thanh khoảng bước vào vùng 14.000 tỉ đồng và vượt qua ngưỡng này. Thị trường chứng khoán “tắc đường” là một vấn đề rất mới nảy sinh sau một năm bùng nổ với nhiều kỉ lục từ tốc độ và mức độ thị trường hồi phục, sự gia tăng mạnh mẽ của số tài khoản F0 cho đến thanh khoản.

Tính chung cả năm và phiên cuối năm, VN-Index đã có một kết thúc vui vẻ - happy ending. Nhưng trước tình trạng “tắc đường” thì nhà đầu tư khó mà có thể vui vẻ cho được.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán và “ngưỡng kháng cự” 14.000 tỉ đồng

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán Việt Nam điển hình là sàn HoSE trong năm 2020 mang lại nhiều nụ cười hơn là nỗi buồn. Sàn HoSE đã đạt đến những kỷ lục mới trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam 20 năm qua. Song, những kỷ lục mới cũng đã đặt ra bài toán phải giải quyết.

Chứng khoán phiên cuối năm: Tiếp tục chốt lời và rung lắc, giằng co

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 30.12 VN-Index điều chỉnh giảm nhẹ gần 2 điểm. Dự báo phiên cuối năm 31.12.2020, thị trường tiếp tục bị chốt lời và rung lắc, giằng co.

Chứng khoán: Chốt lời bảo vệ thành quả, không khuyến khích mua mới

Thế Lâm |

Chứng khoán ngày 29.12 tăng phiên thứ 3 liên tiếp tuy nhiên xung lực đi lên của thị trường đang yếu dần. Áp lực điều chỉnh được dự báo tiếp tục gia tăng trong những phiên tới.

Chứng khoán trước áp lực điều chỉnh, lướt sóng và phòng thủ ra sao?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 28.12 VN-Index tăng 6,91 điểm đưa chỉ số vượt mức 1.090 điểm. Tuy nhiên từ đây, áp lực rung lắc, điều chỉnh đang gia tăng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thị trường chứng khoán và “ngưỡng kháng cự” 14.000 tỉ đồng

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán Việt Nam điển hình là sàn HoSE trong năm 2020 mang lại nhiều nụ cười hơn là nỗi buồn. Sàn HoSE đã đạt đến những kỷ lục mới trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam 20 năm qua. Song, những kỷ lục mới cũng đã đặt ra bài toán phải giải quyết.

Chứng khoán phiên cuối năm: Tiếp tục chốt lời và rung lắc, giằng co

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 30.12 VN-Index điều chỉnh giảm nhẹ gần 2 điểm. Dự báo phiên cuối năm 31.12.2020, thị trường tiếp tục bị chốt lời và rung lắc, giằng co.

Chứng khoán: Chốt lời bảo vệ thành quả, không khuyến khích mua mới

Thế Lâm |

Chứng khoán ngày 29.12 tăng phiên thứ 3 liên tiếp tuy nhiên xung lực đi lên của thị trường đang yếu dần. Áp lực điều chỉnh được dự báo tiếp tục gia tăng trong những phiên tới.

Chứng khoán trước áp lực điều chỉnh, lướt sóng và phòng thủ ra sao?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 28.12 VN-Index tăng 6,91 điểm đưa chỉ số vượt mức 1.090 điểm. Tuy nhiên từ đây, áp lực rung lắc, điều chỉnh đang gia tăng.