Chứng khoán: Giao dịch ảm đạm, thanh khoản xuống thấp nhất 7 tháng qua

Đức Mạnh |

VN-Index giao dịch lình xình dưới tham chiếu khi thiếu đi động lực từ nhóm vốn hoá lớn. Dòng tiền đang rất thận trọng chưa dám tham gia mạnh mẽ vì kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 sắp đến.

15h: Thiếu vắng động lực từ nhóm vốn hoá lớn

Sau 2 phiên tăng bứt tốc, VN-Index giao dịch đầy thận trọng khi liên tục lình xình dưới tham chiếu. Kết phiên 28.4, VN-Index giảm nhẹ 2,78 điểm, tức 0,21% xuống 1.350 điểm. HNX-Index duy trì sắc xanh xuyên suốt với mức tăng 3,11 điểm, tức 0,87% lên 360,2 điểm. UPCOM có thêm 1,32 điểm, tức 1,32% lên 102,9 điểm. 

VN30 chịu áp lực bán cuối phiên nên đã lùi về 1.400,88 điểm, giảm 1,15%, tương đương 0,08%. Chỉ 7/30 mã ở rổ này giữ sắc xanh.

Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục ảm đạm với chỉ 16.012 tỉ đồng, thấp nhất kể từ tháng 9.2021 đến nay. Toàn sàn ghi nhận 596 mã tăng, 301 mã giảm và 728 mã đứng giá.

Độ rộng thị trường thiên về số mã tăng nhưng thiếu động lực từ nhóm vốn hoá lớn nên VN-Index chưa thể bứt phá. Cổ phiếu bluechips ghi nhận số mã tăng vỏn vẹn ở FPT (+2,43%), HPG (1,41%) và DHG (+0,6%).

Dòng tiền hôm nay cuồn cuộn chảy vào nhóm cổ phiếu hoá nhỏ. "Họ FLC" có ROS và ART tăng hết biên độ. Các mã còn lại cũng đều chạm trần rồi rút xuống. Khối lượng giao dịch của nhóm này đang tăng dần qua từng phiên.

Diễn biến tích cực bao trùm lên cổ phiếu than, phân bón, thuỷ sản, cảng biển,...

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 2 liên tiếp với giá trị 1.524 tỉ đồng, chủ yếu ở VHM, DGC và DIG. Họ mua ngược lại 1.216 tỉ đồng tập trung vào các mã HPG, NLG và HDB.

14h: Cổ phiếu dịch vụ ăn uống, du lịch, giải trí hút tiền

VN-Index mở đầu phiên chiều rướn lên trên tham chiếu nhưng không đủ lâu vì lực bán quay trở lại. Hiện chỉ số chung đang giảm 3,16 điểm, tức 0,23% xuống 1.350 điểm.

Nhóm dịch vụ ăn uống, du lịch, giải trí hút tiền trong hôm nay với OCH, NVT và SDA tăng trần. Mã chứng khoán PDC của đại gia Lê Thanh Thản cũng tăng tốt 5,88%.

REE lập tức tăng hết biên độ trước thông tin doanh thu thuần quý I/2022 ghi nhận 2.045 tỉ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu doanh thu, mảng hạ tầng điện nước tăng gần 3 lần lên 1.445 tỉ đồng, đóng góp 70% tổng doanh thu. Mảng bất động sản gần như đi ngang, còn lại mảng cơ điện lạnh sụt giảm tương đối mạnh, từ 568 tỉ đồng về gần 350 tỉ đồng.

Hàng loạt cổ phiếu bảo hiểm đỏ rực như BVH (-1,95%), PVI (-0,59%), BMI (-2,47%), MIG (-2,64%).

Khối ngoại đang duy trì bán ròng phiên thứ 2 liên tiếp với 1.249 tỉ đồng.

11h30: Thanh khoản duy trì ở mức rất thấp

Xuyên suốt sáng nay, chỉ số chung liên tục lượn lờ quanh tham chiếu. Kết phiên trưa 27.4, lực bán vẫn ghì mạnh VN-Index giảm 6,25 điểm xuống còn 1.347,52 điểm. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp với hơn 9.310 tỉ đồng. Toàn sàn có 39 mã tăng trần, 472 mã tăng giá, 820 mã đứng giá, 288 mã giảm giá và 6 mã giảm sàn.

Rổ VN30 giao dịch dưới tham chiếu với chỉ 6/30 mã tăng.

Tiền đổ vào cổ phiếu vốn hoá nhỏ với chỉ số đại diện VNSML tăng 0,78%. Nhóm ngành tài chính cũng giao dịch tích cực với chỉ số đại diện VNENE tăng 0,85%. Nhóm công nghệ thông tin và nguyên vật liệu cũng ghi nhận tín hiệu tích cực.

"Công thần" gọi tên BCM khi đã có lúc chạm trần lên 83.600 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên tăng thứ 5 liên tiếp của mã này với khối lượng lệnh vào ngày càng lớn. Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng trong năm 2022 với tổng doanh thu đạt 9.680 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.888 tỉ đồng, tương ứng tăng 19% và 98% so với kết quả thực hiện năm 2021.

Chỉ số khó dứt khoát vượt lên tham chiếu trong phiên sáng chủ yếu vì dòng tiền vẫn chưa vào nhóm vốn hoá lớn.

10h50: Dòng tiền dồn dập đổ vào cổ phiếu đầu cơ

"Họ FLC" có phiên tăng thứ 4 liên tiếp. Sắc xanh tím liên tục đổi nhau ở các mã này khi khối lượng tăng đột biến.

Cổ phiếu hàng không chịu nhịp điều chỉnh nhẹ sau nhiều phiên thăng hoa. Riêng VJC vẫn mò mẫm dò đáy khi đang tiệm cận vùng hỗ trợ quan trọng 125.000 đồng/cổ phiếu.

Dòng tiền cuồn cuộn chảy vào nhóm ngành cảng biển với PHP (+5,83%), SGP (+4,14%), GMD (+2,81%). HAH đang chinh phục phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp. CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 với doanh thu thuần tăng vọt gấp 1,8 lần cùng kỳ lên mức 652 tỉ đồng. Giá vốn chiếm 312 tỉ giúp lợi nhuận gộp đạt mức cao gần 340 tỉ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ. Tương ứng biên lãi gộp lên tới 52% trong khi cùng kỳ chỉ 27%.

"Tội đồ" của thị trường hôm nay là VCB khi lấy mất 1,6 điểm của thị trường chung. Các bluechips khác cũng đang chịu lực bán là VIC (-0,51%), VNM (-1,07%), GAS (-1,8%).

9h30: Diễn biến giằng co, thu hẹp đà giảm

VN-Index mở đầu phiên sáng 28.4 với lực bán mạnh. Chỉ số giảm nhẹ 2,18 điểm, tức 0,17% xuống 1.351 điểm. VN30, HNX-Index và UPCOM-Index vẫn giữ được sắc xanh tích cực.

Bluechips tiếp tục đỏ loè chỉ trừ MWG (+0,54%) và HPG (+0,94%). Nhóm vốn hoá lớn đang là lực cản ghì chặt thị trường dù các nhóm ngành khác vẫn diễn biến khả quan.

Nhóm ngân hàng giao dịch khả quan với 12/27 mã tăng giá. Dẫn đầu là TCB tăng 1,44%. Sắc xanh cũng vao trùm cổ phiếu chứng khoán, thép, thuỷ sản, than...

Cổ phiếu đầu tư công tăng giá đầy mạnh mẽ. Riêng HBC và C4G gần chạm giá trần.

Bảng điện lức 9h20 sáng 28.4. Ảnh chụp màn hình
Bảng điện lúc 9h20 sáng 28.4. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, chỉ số VN-Index đã có pha đảo chiều ngoạn mục vào chiều 27.4 khi kết phiên ở mức 1.353 điểm, tăng 12,43 điểm, tức 0,93%. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của chỉ số lại sụt giảm mạnh so với phiên trước và nằm dưới mức trung bình 20 ngày gần nhất. Nhà đầu tư đang thể hiện tâm lý thận trọng cao. Đà tăng muốn được bền vững thì dòng tiền cần có sự cải thiện trong những phiên tới.

Nhận định về thị trường, Chứng khoán BSC cho rằng, phiên tăng điểm hôm qua với thanh khoản yếu chưa phải dấu hiệu tích cực của thị trường, nhà đầu tư nên giao dịch bình tĩnh trong giai đoạn này. Nếu những phiên tới, VN-Index bật tăng thành công khỏi ngưỡng kháng cự quanh vùng 1.350, chỉ số sẽ trở lại vùng 1.390.

Chứng khoán Rồng Việt nhận thấy áp lực cung tiềm ẩn có thể sẽ gia tăng ở những vùng giá cao hơn.

Dự kiến nhịp hồi phục của VN-Index vẫn tiếp diễn với vùng mục tiêu 1.390 và tăng giảm 10 điểm trong những phiên tới.

Do vậy, nhà đầu tư vẫn có thể kỳ vọng nhịp hồi phục sẽ được nới, đồng thời tận dụng nhịp hồi phục này để cơ cấu lại danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.

Một số thông tin tin quốc tế đáng chú ý:

Kết phiên giao dịch ngày thứ tư (27.4), chỉ số NASDAQ Composite gần như đi ngang ở mức 12.488,93 điểm, sau khi tăng 1,7% tại mức đỉnh trong phiên. Chỉ số Dow Jones tăng nhẹ 61,93 điểm, tức 0,19%, lên 33.301,93 điểm. Chỉ số S&P 500 nhích 0,21% lên 4.183,94 điểm.

Hôm nay ghi nhận chỉ số NASDAQ đóng cửa ở mức đáy của năm 2022 sau phiên giảm tồi tệ nhất kể từ năm 2020. Chứng khoán Mỹ đang nỗ lực hồi phục từ đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ trong tháng 4 nhưng vẫn gặp nhiều trở ngại.

Tại khu vực Châu Á các chỉ số để diễn biến khởi sắc. Hang Seng tăng 0,06%; Nikkei 225 tăng 0,25%; Singapore Straits Times tăng 0,45%.

 
Sắc xanh bao phủ chứng khoán Mỹ phiên 27.4. Ảnh chụp màn hình

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng 0,33 USD/thùng, chốt ở mức 105,32 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,3%, chốt ở 102,02 USD/thùng.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 5 năm, với chỉ số Dollar Index vượt 109 điểm.

Tính đến 8h30 sáng 27.4, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 1.883 USD/ounce, giảm 22 USD so với đóng cửa phiên hôm trước.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thanh khoản thấp gây trở ngại cho nhịp hồi phục bền vững

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có 2 phiên hồi phục liên tiếp lấy lại 2/3 số điểm đã mất trong phiên ngày 25.4. Tuy nhiên, thanh khoản lại ngày càng giảm chính là vấn đề.

Chứng khoán: Dòng tiền èo uột, kế hoạch bắt đáy tan vỡ, VN30 thủng sâu

NHÓM PV |

Chứng khoán 27.4: Sau phiên đảo chiều ngoạn mục hôm qua, nhiều nhà đầu tư đã mơ mộng về một phiên “bắt đáy thần sầu”, thế nhưng sự thực không như mơ. Nhiều cổ phiếu đã giảm 40-50% thì hôm nay lại tiếp tục giảm nữa. Trong phiên giao dịch sáng nay, áp lực bán vẫn đang khá lớn, thanh khoản èo uột, thị trường tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Thanh khoản thị trường phiên sáng chỉ bằng một nửa so với phiên hôm qua.

Chứng khoán: Đảo chiều ngoạn mục, VN-Index tăng tích cực 12 điểm

Đức Mạnh |

Sau một phiên hồi phục đầy tích cực, thị trường chứng khoán trong nước ngày 27.4 lại chịu áp lực bán tháo mạnh mẽ. Thanh khoản tăng dần vào phiên chiều.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Chứng khoán: Thanh khoản thấp gây trở ngại cho nhịp hồi phục bền vững

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có 2 phiên hồi phục liên tiếp lấy lại 2/3 số điểm đã mất trong phiên ngày 25.4. Tuy nhiên, thanh khoản lại ngày càng giảm chính là vấn đề.

Chứng khoán: Dòng tiền èo uột, kế hoạch bắt đáy tan vỡ, VN30 thủng sâu

NHÓM PV |

Chứng khoán 27.4: Sau phiên đảo chiều ngoạn mục hôm qua, nhiều nhà đầu tư đã mơ mộng về một phiên “bắt đáy thần sầu”, thế nhưng sự thực không như mơ. Nhiều cổ phiếu đã giảm 40-50% thì hôm nay lại tiếp tục giảm nữa. Trong phiên giao dịch sáng nay, áp lực bán vẫn đang khá lớn, thanh khoản èo uột, thị trường tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Thanh khoản thị trường phiên sáng chỉ bằng một nửa so với phiên hôm qua.

Chứng khoán: Đảo chiều ngoạn mục, VN-Index tăng tích cực 12 điểm

Đức Mạnh |

Sau một phiên hồi phục đầy tích cực, thị trường chứng khoán trong nước ngày 27.4 lại chịu áp lực bán tháo mạnh mẽ. Thanh khoản tăng dần vào phiên chiều.