Chứng khoán giằng co trong vùng 1.470-1.490 điểm, đề phòng bẫy tăng giá

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index có dấu hiệu trở lại trạng thái giằng co khi phiên ngày 14.4 chỉ số đã giảm trở lại, VN-Index mất hơn 5 điểm và thanh khoản thấp nhất trong khoảng 2 tháng trở lại đây.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) nhận định, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co trong vùng 1.470-1.490 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp. Rủi ro ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ vẫn ở mức cao, trong khi đó nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn hồi phục nhẹ và vẫn nằm trong vùng bi quan quá mức cho thấy rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm.

YSVN khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể dừng bán và tiếp tục quan sát thị trường. Đồng thời, nếu nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao thì có thể xem xét mua thăm dò trở lại với các cổ phiếu đã xác nhận xu hướng tăng, đặc biệt các nhà đầu tư nên chú ý vào các nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính, hóa chất, bán lẻ.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), tâm lý của giới đầu tư vẫn đang khá thận trọng. Tuy nhiên, dù thị trường chung giảm điểm thì vẫn có những dòng cổ phiếu đi ngược xu hướng rất ấn tượng, như các nhóm ngành hóa chất - phân bón, bán lẻ, thủy sản, dầu khí.

Về xu hướng, CSI vẫn tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng và ưu tiên canh bán hạ thêm tỉ trọng cổ phiếu trong các phiên hồi phục. Xu hướng hiện chưa rõ ràng, trong khi đó VN-Index vẫn đang ở vùng đỉnh, nên khả năng cao có nhịp điều chỉnh là điều có thể xảy ra.

Những nhà đầu tư lướt sóng, ưa mạo hiểm có thể ưu tiên trạng thái vào nhanh ra nhanh ở một số cổ phiếu có xu hướng tăng trong thời gian vừa qua.

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), thị trường dự kiến sẽ sớm cân bằng và tiếp tục nhịp hồi phục kỹ thuật trong ít phiên tới. Dù vậy, nhìn chung thanh khoản ngày của VN-Index tiếp tục giảm, cho thấy mức độ quan tâm của dòng tiền lớn vẫn chưa được cải thiện và tiềm ẩn áp lực cung lớn hơn cho kịch bản hồi phục của chỉ số.

Do đó, nhà đầu tư chỉ nên giải ngân ở những cổ phiếu đã lùi về nền giá/hỗ trợ cứng, và chủ động thoát khỏi những cổ phiếu đã có dấu hiệu suy yếu.

Dự báo từ Công ty chứng khoán SHS, trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 15.4, VN-Index có thể sẽ hồi phục trở lại để thu hẹp dần khoảng cách với ngưỡng kháng cự kỹ thuật quanh 1.490 điểm (MA20-50). Nhà đầu tư đã mua trong phiên ngày 13.4 khi thị trường kiểm tra lại vùng hỗ trợ trong khoảng 1.425-1.450 điểm có thể tiếp nắm giữ danh mục hiện tại và mua thêm nếu thị trường kiểm tra lại lần nữa vùng hỗ trợ kể trên.

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC), hiện tại tâm lý thị trường vẫn yếu khi chỉ số đã không thể bật lên khỏi ngưỡng hỗ trợ 1.470 điểm. Trong một, hai phiên tới, thị trường có thể vẫn sẽ loanh quanh ở ngưỡng này.

Từ góc nhìn kỹ thuật, Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng chỉ số VN-Index vẫn chịu sự chi phối bởi kênh đi ngang, do đó cần theo dõi kỹ diễn biến của chỉ số tại vùng hỗ trợ kênh dưới 1.440-1.450 điểm trước khi có quyết định thay đổi vị thế.

PHS khuyên nhà đầu tư giữ danh mục ở mức cân bằng, ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh 2022 khả quan, và đang thu hút được dòng tiền mạnh.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Lợi nhuận tăng 2 con số, dòng tiền vẫn bỏ quên nhóm ngân hàng

Đức Mạnh |

Lợi nhuận trước thuế của hầu hết các ngân hàng trong quý I/2022 được dự đoán trên hai con số. Tuy nhiên, theo Dragon Capital, dòng tiền trên thị trường chứng khoán lại đang bỏ quên nhóm ngành tiềm năng này.

Chứng khoán: Thị trường tiếp tục hồi phục nhưng gom hàng nên thận trọng

Thế Lâm |

Dự báo thị trường chứng khoán với VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong phiên ngày mai ngày 14.4. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nếu gom hàng được khuyên cần có sự thận trọng nhất định.

Chứng khoán: Không nên bán tháo danh mục cổ phiếu có cơ bản tốt

Thế Lâm |

Nhiều dự báo nghiêng về khả năng phiên ngày 13.4, thị trường chứng khoán với VN-Index sẽ tiếp tục giảm điểm, nhưng khác về quan điểm dự báo chính là mức giảm mạnh hay giảm nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chứng khoán: Lợi nhuận tăng 2 con số, dòng tiền vẫn bỏ quên nhóm ngân hàng

Đức Mạnh |

Lợi nhuận trước thuế của hầu hết các ngân hàng trong quý I/2022 được dự đoán trên hai con số. Tuy nhiên, theo Dragon Capital, dòng tiền trên thị trường chứng khoán lại đang bỏ quên nhóm ngành tiềm năng này.

Chứng khoán: Thị trường tiếp tục hồi phục nhưng gom hàng nên thận trọng

Thế Lâm |

Dự báo thị trường chứng khoán với VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong phiên ngày mai ngày 14.4. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nếu gom hàng được khuyên cần có sự thận trọng nhất định.

Chứng khoán: Không nên bán tháo danh mục cổ phiếu có cơ bản tốt

Thế Lâm |

Nhiều dự báo nghiêng về khả năng phiên ngày 13.4, thị trường chứng khoán với VN-Index sẽ tiếp tục giảm điểm, nhưng khác về quan điểm dự báo chính là mức giảm mạnh hay giảm nhẹ.