Chứng khoán: Dự báo thiên về khả năng thị trường có nhịp hồi phục kỹ thuật

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index trước tuần giao dịch mới (17-21.1) vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng về xu hướng. Tuy nhiên, đa phần các dự báo thiên về khả năng thị trường sẽ có nhịp hồi phục kỹ thuật.

Công ty chứng khoán SHS cho rằng, một điểm tích cực trong tuần giao dịch trước là khối ngoại quay trở lại mua ròng với hơn 800 tỉ đồng. Tuy nhiên, với việc đánh mất ngưỡng 1.500 điểm thì xu hướng của VN-Index đã bị suy yếu. Nhưng với việc vẫn kết tuần trên vùng hỗ trợ 1.480-1.495 điểm (MA20-50), VN-Index vẫn được kỳ vọng có thể hồi phục vào tuần giao dịch mới từ 17-21.1.

SHS cũng dự báo, thanh khoản trong tuần giao dịch mới có thể thấp hơn do một số nhà đầu tư mang tâm lý nghỉ Tết sớm như những năm trước. Nhà đầu tư có tỉ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải đã gia tăng tỉ trọng lên mức cao khi tham gia bắt đáy trong phiên ngày 12.1 có thể tiếp tục nắm giữ và đứng ngoài quan sát diễn biến thị trường.

Đánh giá từ Công ty chứng khoán Rồng Việt, nhìn chung thị trường vẫn còn thận trọng trước ảnh hưởng của nhịp sụt giảm gần đây. Tuy nhiên, áp lực bán tạm thời đã hạ nhiệt. Có khả năng thị trường sẽ có nhịp hồi phục để kiểm tra lại vùng 1.500-1.510 điểm.

Hiện thị trường đang phân hóa khá mạnh. Nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào nhịp hồi phục nhưng cũng nên cẩn trọng trước các yếu tố rủi ro và bất ổn của thị trường, đồng thời tiếp tục theo dõi và đánh giá lại trạng thái của thị trường.

Theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), xét về xu hướng trên biểu đồ ngày, VN-Index có khả năng sẽ tích lũy ít phiên sau nhiều phiên biến động mạnh trước đó. Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index xuất hiện mẫu hình nến đảo chiều cho thấy xu hướng tích cực của 2 tuần tăng điểm trước đó đang bị phá vỡ. Dấu hiệu này cảnh báo sự chững lại của đà tăng và xác suất cao là tuần giao dịch mới VN-Index khó bứt phá tăng điểm mạnh.

CSI duy trì khuyến nghị thận trọng trong giai đoạn này và hạn chế việc tăng thêm tỉ trọng, đặc biệt ở những mã cổ phiếu có trong danh mục đang thua lỗ. Cần kiên nhẫn chờ đợi thêm tín hiệu tích cực rõ ràng hơn trước khi gia tăng thêm tỉ trọng.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS), nhóm cổ phiếu trong rổ VN30 và các cổ phiếu ngân hàng đã có một giai đoạn tạo nền giá tích lũy, đồng thời với kết quả kinh doanh quý 4 được dự báo khả quan thì các cổ phiếu này có mức định giá hấp dẫn, thanh khoản lớn thuận lợi cho nhà đầu tư luân chuyển dòng tiền từ nhóm cổ phiếu nóng chuyển sang.

DAS cho rằng nhà đầu tư theo kế hoạch giao dịch ngắn hạn có thể giải ngân vào nhóm cổ phiếu VN30 và các cổ phiếu ngân hàng đã có nhịp tích lũy trong thời gian qua và đang có chỉ số định giá hấp dẫn hơn thị trường chung. Tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục ở mức vừa phải, hạn chế sử dụng đòn bẩy khi thị trường trong thời gian chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ dài.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), chỉ số VN-Index có thể sẽ còn tiếp tục biến động trong vùng giá 1.490-1.500 điểm. Đồng thời, dòng tiền suy yếu cho thấy các nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường. Điểm tích cực là nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có dấu hiệu chững lại đà giảm và có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục ở 1-2 phiên đầu tuần giao dịch mới.

Thị trường có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục và các nhà đầu tư ngắn hạn cần hạn chế bán tháo ở các nhịp giảm mạnh. YSVN khuyên nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục giảm tỉ trọng cổ phiếu về mức 30-35% danh mục tại các nhịp hồi phục và chưa nên mua mới ở giai đoạn hiện tại.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Nhiều nhà đầu tư bị kẹp hàng “không thở được”

Thế Lâm |

Những ngày cuối tuần trên các nhóm, diễn đàn về chứng khoán online, nhiều nhà đầu tư tiếp tục chia sẻ những “đau thương” khi đang bị kẹp hàng không thể bán được những mã cổ phiếu vì hệ lụy từ vụ bán “chui” 74,8 triệu cổ phiếu FLC và vụ bỏ cọc 600 tỉ đồng của Tân Hoàng Minh.

Chứng khoán trước Tết âm lịch: Còn cơ hội mang tiền về cho nhà đầu tư?

NHÓM PV |

Thị trường chứng khoán trong những phiên cuối cùng trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2022 được chuyên gia cho rằng vẫn còn cơ hội để các nhà đầu tư kiếm lời. Trong đó, đặc biệt có 4 nhóm ngành cổ phiếu nhà đầu tư có thể cân nhắc "xuống tiền".

Chứng khoán: Thị trường vẫn chưa hết rũ hàng, thận trọng việc bắt đáy

Thế Lâm |

Các dự báo về những phiên giao dịch chứng khoán gần đây có xác suất “lệch pha” lớn hơn cho thấy, thị trường đang diễn biến khá khó lường. Phiên giao dịch ngày 14.1 cuối tuần dự báo chưa có gì sáng sủa.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Chứng khoán: Nhiều nhà đầu tư bị kẹp hàng “không thở được”

Thế Lâm |

Những ngày cuối tuần trên các nhóm, diễn đàn về chứng khoán online, nhiều nhà đầu tư tiếp tục chia sẻ những “đau thương” khi đang bị kẹp hàng không thể bán được những mã cổ phiếu vì hệ lụy từ vụ bán “chui” 74,8 triệu cổ phiếu FLC và vụ bỏ cọc 600 tỉ đồng của Tân Hoàng Minh.

Chứng khoán trước Tết âm lịch: Còn cơ hội mang tiền về cho nhà đầu tư?

NHÓM PV |

Thị trường chứng khoán trong những phiên cuối cùng trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2022 được chuyên gia cho rằng vẫn còn cơ hội để các nhà đầu tư kiếm lời. Trong đó, đặc biệt có 4 nhóm ngành cổ phiếu nhà đầu tư có thể cân nhắc "xuống tiền".

Chứng khoán: Thị trường vẫn chưa hết rũ hàng, thận trọng việc bắt đáy

Thế Lâm |

Các dự báo về những phiên giao dịch chứng khoán gần đây có xác suất “lệch pha” lớn hơn cho thấy, thị trường đang diễn biến khá khó lường. Phiên giao dịch ngày 14.1 cuối tuần dự báo chưa có gì sáng sủa.