Chứng khoán: Dòng tiền mạnh dần sẽ tiếp tục hỗ trợ nới rộng đà tăng?

Thế Lâm |

Gần suốt cả phiên giằng co, rung lắc và phân hóa trên nhiều nhóm cổ phiếu, cuối cùng kết phiên giao dịch chứng khoán ngày 8.2 VN-Index cũng tăng hơn 3 điểm giúp đưa chỉ số lần thứ tư vượt ngưỡng 1.500 điểm tính từ tháng 11.2021.

Đà tăng của phiên giao dịch ngày 8.2 thu hẹp so với phiên trước nhưng thanh khoản cũng đã tăng lên, từ mức hơn 18.000 tỉ đồng ngày hôm trước tăng lên hơn 22.000 tỉ đồng trong phiên ngày 8.2.

Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) cho rằng, việc ngồi vững trên cái ghế 1.500 điểm quả là gian truân đối với VN-Index khi áp lực từ cả bên bán lẫn bên mua liên tục ép chỉ số trồi sụt quanh ngưỡng này.

Thanh khoản cải thiện nhưng theo BSC vẫn còn khiêm tốn. BSC giữ nguyên dự báo trong những phiên tới VN-Index có khả năng quay trở lại kiểm tra ngưỡng MA20 (1.490 điểm).

Cũng nhận định rằng thanh khoản đã được cải thiện nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình của 20 phiên cho thấy một bộ phận nhà đầu tư vẫn đang đứng ngoài quan sát, Công ty chứng khoán SHS dự báo trong phiên giao dịch tiếp theo ngày 9.2 chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co và rung lắc quanh ngưỡng tâm lý 1.500 điểm.

SHS khuyến nghị nhà đầu tư đã tham gia mua vào trước Tết trong các phiên 12.1, 18.1 và 24.1 như khuyến nghị có thể tiếp tục nắm giữ danh mục và đứng ngoài quan sát.

Đánh giá từ Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), diễn biến thị trường có sự tranh chấp khá mạnh nhưng nhìn chung vẫn theo chiều hướng tăng điểm nhờ nỗ lực hỗ trợ của dòng tiền.

Diễn biến phân hóa trên thị trường đang ở mức khá cao. Với nỗ lực hỗ trợ hiện tại, thị trường có khả năng sẽ tiếp tục nới rộng nhịp tăng điểm sau quá trình tranh chấp. VDSC cho rằng nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào nhịp tăng của thị trường, đồng thời xem xét cơ hội tại các cổ phiếu có mức định giá tốt và có nền tích lũy tích cực.

Công ty chứng khoán MB (MBS) nhận định, dòng tiền đã quay trở lại đúng như kỳ vọng của nhà đầu tư, bên cạnh đó sự trở lại mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu thép cùng nhóm cổ phiếu ngân hàng đã giúp thị trường duy trì mạch tăng sang phiên thứ 3 liên tiếp.

Triển vọng để thị trường quay lại mức đỉnh cũ ngày càng cao khi dòng tiền đã quay trở lại và độ rộng thị trường lan tỏa từ nhóm bluechips sang các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Cho rằng dù phiên tăng ngày 8.2 biên độ tăng có phần sụt giảm so với phiên trước đó, Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) chỉ ra rằng điểm tích cực là thanh khoản đã có sự tăng trưởng đáng chú ý.

Với 3 phiên tăng điểm dù chưa có sự xác nhận của thanh khoản, nhưng về điểm số đã có sự tích cực đáng kể khi VN-Index chinh phục thành công ngưỡng tâm lý 1.500 điểm. CSI cho rằng, khả năng VN-Index sẽ khởi sắc hơn, nhà đầu tư nên ưu tiên canh mua nếu thị trường có nhịp chỉnh về mốc 1.485 điểm.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đưa ra dự báo tích cực hơn so với sự thận trọng trước đó. Theo YSVN, thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.512 điểm trong phiên giao dịch ngày 9.2. Điểm tích cực là dòng tiền có xu hướng dịch chuyển vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị có thể tiếp tục tăng dần tỉ trọng cổ phiếu lên mức 35-40% danh mục.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ ra sao khi Fed tăng lãi suất?

Trà My |

Theo các chuyên gia chứng khoán, Việt Nam đang ở vị thế đủ thuận lợi để giữ bình tĩnh trước những đợt tăng lãi suất quyết liệt từ Fed trong năm nay.

Chứng khoán sau “phiên lì xì” khai xuân, VN-Index tăng tiếp hay điều chỉnh?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có phiên “lì xì” lớn khai xuân Nhâm Dần 2022 với mức tăng mạnh gần 19 điểm. Tuy nhiên, dự báo về phiên tiếp theo ngày 8.2 chia đều cho các khả năng tăng, giảm hoặc trung tính.

Chứng khoán: Phiên giao dịch đầu xuân Nhâm Dần 2022 kỳ vọng sắc xanh

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index chính thức giao dịch trở lại từ ngày 7.2.2022. Đây cũng là phiên đầu năm Nhâm Dần 2022, được kỳ vọng sẽ tiếp nối đà tăng từ phiên cuối năm Tân Sửu (28.1.2022).

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ ra sao khi Fed tăng lãi suất?

Trà My |

Theo các chuyên gia chứng khoán, Việt Nam đang ở vị thế đủ thuận lợi để giữ bình tĩnh trước những đợt tăng lãi suất quyết liệt từ Fed trong năm nay.

Chứng khoán sau “phiên lì xì” khai xuân, VN-Index tăng tiếp hay điều chỉnh?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có phiên “lì xì” lớn khai xuân Nhâm Dần 2022 với mức tăng mạnh gần 19 điểm. Tuy nhiên, dự báo về phiên tiếp theo ngày 8.2 chia đều cho các khả năng tăng, giảm hoặc trung tính.

Chứng khoán: Phiên giao dịch đầu xuân Nhâm Dần 2022 kỳ vọng sắc xanh

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index chính thức giao dịch trở lại từ ngày 7.2.2022. Đây cũng là phiên đầu năm Nhâm Dần 2022, được kỳ vọng sẽ tiếp nối đà tăng từ phiên cuối năm Tân Sửu (28.1.2022).