Chứng khoán: Dòng tiền không “sợ hãi”, nhưng hệ thống HoSE gây lo ngại

Thế Lâm |

5 phiên giao dịch trên thị trường chứng khoán tuần này đã khép lại với một sự thở phào nhẹ nhõm vì VN-Index đã hồi phục và vượt lên ngưỡng mới 1.084,42 điểm.

Thị trường tạm thoát nỗi lo điều chỉnh sâu

Trong tuần giao dịch với 5 phiên từ ngày 21-25.12, sàn HoSE có 2 phiên đầu tuần tăng điểm, tiếp đó là 2 phiên giảm và phiên cuối tuần tăng điểm trở lại.

Với 2 phiên tăng đầu tuần, VN-Index mang về 15,99 điểm. Còn với 2 phiên giảm điểm tiếp theo đó, chỉ số mất đi 15,94 điểm. VN-Index vẫn chưa hề bị “thâm vốn” song tâm lí thị trường lo lắng chỉ số có thể rơi vào đợt điều chỉnh sâu.

Song phiên cuối tuần, VN-Index đã lấy lại đến 16,9 điểm. Đây tiếp tục là một tuần được của VN-Index khi tiến lên đỉnh điểm mới trong giai đoạn hồi phục.

Trong 5 phiên giao dịch vừa qua, dường như yếu tố mua ròng hay bán ròng của khối ngoại không còn mang nhiều ý nghĩa đối với thị trường vì nhờ dòng tiền mạnh từ các nhà đầu tư cá nhân trong nước cùng với dòng tiền từ khối tự doanh là các công ty chứng khoán.

Cho dù phiên cuối tuần hôm nay 25.12, giá trị thanh khoản trên sàn HoSE giảm sút chỉ đạt hơn 12.918 tỉ đồng nhưng tổng kết tuần với thanh khoản 70.976 tỉ đồng, tính ra bình quân mỗi phiên vẫn đạt giá trị thanh khoản 14.195 tỉ đồng. Đây là tuần giao dịch có mức thanh khoản tổng và bình quân mỗi phiên cao nhất từ trước tới nay.

Dòng tiền vào thị trường một cách đầy hưng phấn và không hề sợ hãi ngay cả trong phiên sáng ngày 24.12 khi VN-Index có lúc mất hơn 30 điểm khiến sàn HoSE đỏ rực. Dòng tiền không hề sợ hãi mà còn chờ chực những phiên thị trường điều chỉnh càng mạnh thì càng mua bắt đáy mạnh tạo ra những phiên thanh khoản bùng nới với “lòng tham lấn át nỗi sợ hãi”.

Nhưng lại vướng nỗi lo “ngưỡng kháng cự 14.000 tỉ đồng”

5 phiên tuần qua có tới 3 phiên (22-24.12) hệ thống giao dịch điện tử của HoSE có dấu hiệu bị quá tải khi thanh khoản bước vào vùng 14.000 tỉ đồng. Dấu hiệu biểu hiện ra là hệ thống HoSE chậm nhận lệnh, nhiều thời điểm không ăn lệnh đặt từ nhà đầu tư, trả kết quả về các sàn thành viên cũng chậm, bảng điện tử của các công ty chứng khoán hôm 24.12 còn cho thấy “loạn nhịp” vì sự phản hồi chậm từ hệ thống của HoSE…

Giới đầu tư và cả nhân viên kinh doanh tại các công ty chứng khoán cho rằng hệ thống của HoSE đang gặp “ngưỡng kháng cự 14.000 tỉ đồng”. Bằng chứng là cứ vào các phiên thanh khoản cán ngưỡng này (17, 22, 23 và 24.12) thì lại xảy ra tình trạng đã đề cập ở trên, gọi là “bị lag”.

Trên thực tế, trong phiên chiều ngày 24.12, giá nhiều mã cổ phiếu giảm xuống mức khá hấp dẫn. Thế nhưng suốt phiên chiều, hầu như rất ít lệnh đặt từ sàn của các công ty chứng khoán chuyển được sang hệ thống của HoSE. Hay nói đúng hơn hệ thống của HoSE hạn chế tiếp nhận lệnh giao dịch.

Có tiền cũng không mua vào được và có cổ phiếu cũng không bán ra được là tình trạng chung của nhiều nhà đầu tư trong phiên chiều ngày 24.12 trên sàn HoSE, khiến không ít người bức xúc.

Nhưng còn hơn thế là nỗi lo lắng về khả năng chịu tải tại hệ thống của sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất Việt Nam - HoSE. Bởi từ nay cho đến khi HoSE được đầu tư nâng cấp hệ thống mới có khả năng đáp ứng tốt hơn sẽ còn phải mất nhiều thời gian. Chính vì thế sự lo ngại đang hướng vào việc giải quyết vấn đề hiện nay như thế nào thay vì lạm dụng giải pháp tình thế là bóp thanh khoản và ách lệnh giao dịch.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Sở giao dịch chứng khoán có quyền bóp thanh khoản, ách giao dịch không?

Thế Lâm |

Kết thúc phiên giao dịch sáng 25.12, thị trường chứng khoán mà cụ thể là sàn HoSE diễn ra giao dịch bình thường, nhưng thanh khoản chỉ đạt hơn 7.150 tỉ đồng.

Chứng khoán: Thị trường đỏ rực, tiền vẫn đổ vào ồ ạt

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 24.12 thị trường chứng khoán đỏ rực khi VN-Index kết phiên giảm tới hơn 11 điểm. Thế nhưng, dòng tiền vào thị trường vẫn mạnh không hề “sợ hãi”.

Chứng khoán: Chuyện hi hữu bị bóp thanh khoản, ách lệnh giao dịch?

Thế Lâm |

Cho dù ngày 23.12, lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) cho rằng rằng hệ thống của sở không ghi nhận lỗi, hoạt động bình thường, ổn định. Thế nhưng, phiên giao dịch ngày 24.12, tình hình cho thấy còn nghiêm trọng hơn.

Chứng khoán 24.12: “Loạn sàn” trong nửa phiên giao dịch sáng “đỏ lửa”

Thế Lâm |

Sàn chứng khoán HoSE trong phiên sáng nay 24.12 tiếp tục xảy ra hiện tượng “lag”, tức sàn HoSE nhận lệnh từ sàn thành viên chậm, trả kết quả cũng chậm, các bảng điện tử công ty thành viên xảy ra tình trạng giật, lắc, thậm chí treo…

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Sở giao dịch chứng khoán có quyền bóp thanh khoản, ách giao dịch không?

Thế Lâm |

Kết thúc phiên giao dịch sáng 25.12, thị trường chứng khoán mà cụ thể là sàn HoSE diễn ra giao dịch bình thường, nhưng thanh khoản chỉ đạt hơn 7.150 tỉ đồng.

Chứng khoán: Thị trường đỏ rực, tiền vẫn đổ vào ồ ạt

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 24.12 thị trường chứng khoán đỏ rực khi VN-Index kết phiên giảm tới hơn 11 điểm. Thế nhưng, dòng tiền vào thị trường vẫn mạnh không hề “sợ hãi”.

Chứng khoán: Chuyện hi hữu bị bóp thanh khoản, ách lệnh giao dịch?

Thế Lâm |

Cho dù ngày 23.12, lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) cho rằng rằng hệ thống của sở không ghi nhận lỗi, hoạt động bình thường, ổn định. Thế nhưng, phiên giao dịch ngày 24.12, tình hình cho thấy còn nghiêm trọng hơn.

Chứng khoán 24.12: “Loạn sàn” trong nửa phiên giao dịch sáng “đỏ lửa”

Thế Lâm |

Sàn chứng khoán HoSE trong phiên sáng nay 24.12 tiếp tục xảy ra hiện tượng “lag”, tức sàn HoSE nhận lệnh từ sàn thành viên chậm, trả kết quả cũng chậm, các bảng điện tử công ty thành viên xảy ra tình trạng giật, lắc, thậm chí treo…