Chứng khoán: Dòng tiền "đóng băng" chờ Fed, thanh khoản tụt đáy 2 tháng

Đức Mạnh |

Cầu vào quá yếu, VN-Index thụt lùi dưới tham chiếu với mức giảm hơn 8 điểm. Nhà đầu tư chứng khoán đang rất thận trọng ngóng chờ động thái tăng lãi suất của Fed sắp được công bố.

Đếm ngược vài tiếng trước quyết định tăng lãi suất của Fed, thị trường chứng khoán toàn cầu ngập chìm trong sắc đỏ. Tại Mỹ, chỉ số Dow Jones và S&P 500 cùng đi lùi hơn 1%. Phía Châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận Hang Seng và Nikkei 225 giảm lần lượt 1,79% và 1,29%.

Trước tình hình thế giới rung lắc, chứng khoán trong nước cũng diễn biến cùng pha. VN-Index chìm nghỉm dưới tham chiếu cả ngày, kết phiên ở mức 1.210,55 điểm, giảm 8,38 điểm, tương đương 0,69%.

 
Diễn biến của chỉ số chứng khoán VN-Index trong phiên 21.9.

Điều đáng nói, giao dịch hôm nay gần như "đóng băng" khi nhà đầu tư đồng loạt đứng ngoài. Thanh khoản trên HOSE đạt 9,7 nghìn tỉ đồng. Giá trị giao dịch toàn thị trường chỉ còn 11,2 nghìn tỉ đồng.

Mức thanh khoản của HOSE hôm nay là thấp nhất kể từ ngày 26.7, tức gần 2 tháng qua. Nhìn lại 4 lần Fed nâng lãi suất trong năm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đều chung phản ứng là giảm cả điểm số lẫn thanh khoản. Giới đầu tư giường như đang chờ đợi mức tăng lãi suất chính thức sau đó mới tự tin đưa ra quyết định với tài sản của mình.

 
Sắc đỏ bao trùm phần lớn các mã vốn hoá lớn trên sàn HOSE.

Bảng điện bị sắc đỏ bao trùm với số mã giảm gấp rưỡi số mã tăng. Rổ VN30 có tới 26 mã giao dịch dưới tham chiếu. 10 mã ghi nhận mức giảm trên 1%. Tiêu cực nhất là KDH giảm 5,8% xuống 31.450 đồng/cổ phiếu, về thẳng vùng giá tháng 6.2021.

Mất sạch sắc xanh phải kể đến nhóm ngân hàng. VPB, CTB, TCB, ACB, VIB, EIB, STB... đều lao dốc trên 1% thị giá.

Nghị định 65 về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có vẻ như chưa tạo đủ động lực tới nhóm cổ phiếu bất động sản. Trong số hơn 80 mã đang niêm yết thì hôm nay chứng kiến tới một nửa sụt giá.

Đáng chú ý, cổ phiếu BVH đã nhảy vọt từ giá đỏ thành tăng 1,29% khi vào kết phiên ATC. Mức tăng này đã giúp BVH là cổ phiếu góp điểm mạnh thứ 3 cho chỉ số VN-Index hôm nay.

Nhóm dẫn dắt thị trường còn ghi nhận VNM dẫn đầu với mức tăng 1,45% lên 76.900 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên về tổng thể, top 10 cổ phiếu đóng góp tốt nhất cũng chỉ mang về hơn 1,3 điểm, trong khi top 10 mã tiêu cực lại lấy đi hơn 5,3 điểm.

Điểm sáng hiện lên ở nhóm đầu tư công với HHV tăng khoẻ nhất 4,8%. Thanh khoản tại mã này cũng đi ngược thị trường khi ở mức cao hơn 136 tỉ đồng. LCG, FCN, C4G cũng có thêm từ 3-4%.

Khối ngoại trở lại vị thế bán ròng trên sàn HOSE với 122 tỉ đồng, tập trung vào VHM, VND, KDH... Tương tự, họ bán ròng thêm 15,8 tỉ đồng trên sàn UPCOM. Tuy nhiên trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài lại mua ròng 9,2 tỉ đồng.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán sáng nay ngày 21.9: VNINDEX tiếp tục giảm 11,3 điểm

Vũ Linh |

Chứng khoán sáng nay ngày 21.9: VNINDEX tiếp tục giảm 11,43 điểm

Chứng khoán: Việt Nam trở thành thị trường giảm mạnh nhất Châu Á phiên 19.9

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán hôm nay ngày 19.9: Áp lực bán tháo trên diện rộng vào đợt khớp lệnh ATC đã diễn ra khiến thị trường chìm trong sắc đỏ, với cả trăm mã nằm sàn, VN-Index đã rơi về gần mốc 1.200 điểm – vùng được giới phân tích đánh giá là vùng hỗ trợ mạnh...

Chứng khoán sẽ ra sao với kịch bản Fed tăng 100 điểm lãi suất?

Đức Mạnh |

Chứng khoán Mỹ rơi thẳng xuống đáy tháng 6.2020 sau khi số liệu lạm phát Mỹ vẫn ở mức báo động trong tháng 8 vừa qua. Giới đầu tư ngày càng lo ngại rằng, Cục Dự trữ Liên bang sẽ đẩy nền kinh tế vào một cuộc suy thoái nếu tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng khoán sáng nay ngày 21.9: VNINDEX tiếp tục giảm 11,3 điểm

Vũ Linh |

Chứng khoán sáng nay ngày 21.9: VNINDEX tiếp tục giảm 11,43 điểm

Chứng khoán: Việt Nam trở thành thị trường giảm mạnh nhất Châu Á phiên 19.9

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán hôm nay ngày 19.9: Áp lực bán tháo trên diện rộng vào đợt khớp lệnh ATC đã diễn ra khiến thị trường chìm trong sắc đỏ, với cả trăm mã nằm sàn, VN-Index đã rơi về gần mốc 1.200 điểm – vùng được giới phân tích đánh giá là vùng hỗ trợ mạnh...

Chứng khoán sẽ ra sao với kịch bản Fed tăng 100 điểm lãi suất?

Đức Mạnh |

Chứng khoán Mỹ rơi thẳng xuống đáy tháng 6.2020 sau khi số liệu lạm phát Mỹ vẫn ở mức báo động trong tháng 8 vừa qua. Giới đầu tư ngày càng lo ngại rằng, Cục Dự trữ Liên bang sẽ đẩy nền kinh tế vào một cuộc suy thoái nếu tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất.