Chứng khoán: Đón sóng hồi phục kinh tế, trước Tết cần làm gì?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán đã kết thúc giao dịch phiên cuối cùng vào ngày 28.1 và bắt đầu bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thế nhưng đối với nhà đầu tư, kỳ nghỉ Tết cũng chính là dịp để định hướng lại dòng tiền đầu tư của mình.

Chuẩn bị danh mục từ trước Tết

Đón làn sóng hồi phục kinh tế trên thị trường chứng khoán sau Tết Nhâm Dần và dài hơi hơn là cho những tháng tiếp theo đầu năm 2022, không thể chờ “sóng đến chân mới nhảy”.

Theo chuyên viên tư vấn đầu tư Hoàng Anh Tuấn thuộc Công ty chứng khoán MB, nhà đầu tư có thể chuẩn bị danh mục từ trước Tết, ngay trong các phiên giao dịch trước khi nghỉ Tết. Khi đó, nhà đầu tư nên cơ cấu tỉ trọng tiền và cổ phiếu là 30%-70%.

Trong khi đó, với các nhà đầu tư đã thu hồi tiền về tài khoản trước Tết, hoặc đang có tỉ trọng tiền mặt lớn, Công ty chứng khoán Rồng Việt khuyến nghị có thể xem xét và chuẩn bị trước cơ hội đầu tư cho trường hợp thị trường đã ổn định và có tín hiệu hỗ trợ tốt từ dòng tiền.

Như vậy trong kỳ nghỉ Tết, nhà đầu tư cũng có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu thông tin từ các phân tích, nghiên cứu và dự báo về thị trường chứng khoán sau Tết, từ đó hình thành danh mục đầu tư theo hướng sát với các tín hiệu của dòng tiền.

Sau khi chuẩn bị danh mục đầu tư, việc cần phải làm là cơ cấu dòng tiền cho từng mã cổ phiếu. Theo một nhân viên tư vấn của Công ty chứng khoán VNDirect, mỗi nhóm ngành chỉ nên chọn ra một mã cổ phiếu mạnh nhất, có cơ bản tốt nhất, hiệu quả kinh doanh khả quan nhất và hưởng lợi từ chương trình hồi phục kinh tế.

Danh mục nên chọn lựa như thế nào?

Trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi bước vào dịp nghỉ Tết Nhâm Dần, nhóm cổ phiếu ngân hàng đã bật tăng mạnh mẽ dẫn dắt thị trường và cũng là lực đỡ giúp cho thị trường trụ vững trong những phiên giảm hay rung lắc mạnh.

Sóng nhóm ngành ngân hàng được cho rằng sẽ tiếp tục sau Tết. Thứ nhất vì kết quả kinh doanh quý IV/2021 của nhiều ngân hàng rất khả quan, lợi nhuận vượt dự kiến. Thứ hai, ngân hàng cũng là ngành sẽ được hưởng lợi gián tiếp từ chương trình hồi phục kinh tế và đầu tư công.

Chuyên viên Hoàng Tuấn Anh bổ sung thêm một số nhóm ngành có thể đón sóng sau Tết và trong năm 2022 như các cổ phiếu bluechips có cơ bản tốt và hiệu quả kinh doanh ổn định, nhóm dầu khí với dự báo giá dầu trên thế giới có thể tăng mạnh vì những biến động địa chính trị đang diễn ra, và nhóm ngành xuất khẩu Việt Nam đang được hưởng lợi khi quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới là Trung Quốc đang bị giảm nguồn cung.

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS), sự chuyển dịch của dòng tiền đang tìm đến các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt sẽ còn tiếp tục và có thể trở thành xu hướng chủ đạo trong chu kỳ đầu tư mới. DAS cũng đưa ra nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ chương trình hồi phục kinh tế, ngoài cổ phiếu nhóm ngân hàng còn có các ngành như hàng không, bán lẻ và bất động sản khu công nghiệp.

Thông tin gần đây cho rằng, giá cho thuê đất khu công nghiệp tại Việt Nam đang thấp hơn Thái Lan từ 30-40%, và đó chính là dư địa để các doanh nghiệp khu công nghiệp tiếp tục gia tăng lợi nhuận trong năm 2022.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán tháng 1 thuận chiều hay ngược chiều kỳ vọng của nhà đầu tư?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết ngày 28.1 cũng là phiên cuối cùng tháng 1.2022. Đây là tháng giao dịch chỉ số VN-Index đã mất khoảng 20 điểm.

Chứng khoán phiên cuối năm: VN-Index có thể hồi phục nhưng không quá mạnh

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tuần giao dịch hiện tại đã có 2 phiên tăng và 2 phiên giảm. Phiên ngày 28.1 là phiên giao dịch cuối cùng năm Tân Sửu của VN-Index, chỉ số được dự báo có khả năng hồi phục.

Chứng khoán: Thị trường chuyển trạng thái sang chờ nghỉ Tết

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index chỉ còn 2 phiên giao dịch ngày 27 và 28.1 là bước vào kỳ nghỉ Tết. Sự hưng phấn từ nhà đầu tư cũng giảm dần trong khi thị trường có dấu hiệu giằng co đi ngang.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chứng khoán tháng 1 thuận chiều hay ngược chiều kỳ vọng của nhà đầu tư?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết ngày 28.1 cũng là phiên cuối cùng tháng 1.2022. Đây là tháng giao dịch chỉ số VN-Index đã mất khoảng 20 điểm.

Chứng khoán phiên cuối năm: VN-Index có thể hồi phục nhưng không quá mạnh

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tuần giao dịch hiện tại đã có 2 phiên tăng và 2 phiên giảm. Phiên ngày 28.1 là phiên giao dịch cuối cùng năm Tân Sửu của VN-Index, chỉ số được dự báo có khả năng hồi phục.

Chứng khoán: Thị trường chuyển trạng thái sang chờ nghỉ Tết

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index chỉ còn 2 phiên giao dịch ngày 27 và 28.1 là bước vào kỳ nghỉ Tết. Sự hưng phấn từ nhà đầu tư cũng giảm dần trong khi thị trường có dấu hiệu giằng co đi ngang.