Chứng khoán: Đáy tháng 9 có khả năng xuyên thủng đáy tháng 7

Thế Lâm |

Với phiên giảm mạnh gần 23 điểm trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 28.9, chỉ số VN-Index đã lùi về sát đáy tháng 7.2022. Từ đó các dự báo cho rằng không loại trừ khả năng đáy tháng 9 sẽ xuất hiện.

Tuy nhiên, đáy tháng 9 có xuyên thủng mức điểm đáy tháng 7 hay không chưa thể chắc chắn song được cho có khả năng xảy ra trong 2 phiên cuối tuần.

Từ đó, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) dự báo, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục biến động quanh vùng đáy cũ 1.142 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp ngày 29.9. Đồng thời, thị trường đang giảm sâu vào vùng quá bán và chỉ báo định lượng đang giảm về mức đáy tháng 3.2020 cho thấy thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật với xác suất cao trong vài phiên tới và chỉ số VN-Index có thể sẽ chưa thể thủng hoàn toàn mức 1.142 điểm.

Tuy nhiên, YSVN vẫn khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục đứng ngoài thị trường hoặc hạn chế bán tháo ở nhịp giảm mạnh, ưu tiên nhịp hồi để đưa tỉ trọng cổ phiếu về mức 25-30% danh mục.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyên nhà đầu tư tranh thủ các phiên hồi phục kỹ thuật của thị trường để cơ cấu lại danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.

VDSC cho rằng động thái dừng giảm của nhóm cổ phiếu ngành tài chính cũng cho thấy tín hiệu lạc quan nhỏ trong bức tranh chung u ám, từ đó có thể kỳ vọng thị trường sẽ sớm có nhịp hồi phục kỹ thuật trong thời gian gần tới.

Theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), thị trường nhìn chung đã chạm ngưỡng đáy thiết lập hồi đầu tháng 7 và hiện đang rất mong manh, có nguy cơ bị xuyên thủng.

CSI khuyên nhà đầu tư thận trọng và nên hạn chế bắt đáy. Đối với các nhà đầu tư mạo hiểm, có thể căn mua thăm dò trong phiên ngày mai 29.9 khi quán tính giảm điểm đẩy VN-Index về vùng hỗ trợ 1.126-1.130 điểm.

Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) phân tích, đồ thị ngày liên tục xuất hiện hai khoảng trống giảm giá tính từ đầu tuần tới nay cho thấy tâm lý thị trường đang tiêu cực. Nhà đầu tư được khuyên nên hạn chế giao dịch trong những phiên tới.

Theo Công ty chứng khoán MB (MBS), thị trường đang bị ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu trụ, do vậy không phản ánh được các cổ phiếu đã giảm về vùng hỗ trợ và có lực cầu bắt đáy. MBS khuyên nhà đầu tư có thể quan tâm đến các nhóm cổ phiếu đã giảm sâu trong thời gian vừa qua đang được dòng tiền quan tâm như chứng khoán, ngân hàng, thép, bất động sản…

Từ góc nhìn kỹ thuật, Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng chỉ số có thể chịu áp lực giảm về vùng hỗ trợ tâm lý 1.100 điểm. Nhìn chung, thị trường đang nằm trong xu hướng giảm, do đó nhà đầu tư nên giữ danh mục ở tỉ trọng an toàn nhằm hạn chế rủi ro bất ngờ từ thị trường.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 28.9: Đỏ lửa 4 phiên, thị trường tiếp tục neo đáy lâu dài?

Nhóm PV |

Chứng khoán 28.9: Sau áp lực của làn sóng thắt chặt tiền tệ, VN-Index tiếp tục có 1 phiên điều chỉnh mạnh, về luôn vùng đáy cũ được hình thành tháng 7.2022 quanh mốc 1140, áp lực bán lớn.

Chứng khoán: Thủng đáy năm 2022, rủi ro leo thang nếu dòng tiền vẫn e ngại

Đức Mạnh |

Sau phiên lao dốc thứ 4 liên tiếp, thị trường chứng khoán chính thức thủng đáy năm 2022. VIC về thẳng mệnh giá hồi tháng 2.2018 là lực chính khiến VN-Index rớt thê thảm.

Chứng khoán: Nên hạn chế bán tháo và nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu hợp lý

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 27.9 có phiên thứ 3 liên tiếp giảm điểm cho dù đà giảm đã thu hẹp và lực bán mạnh không còn trên diện rộng như phiên trước đó.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng khoán 28.9: Đỏ lửa 4 phiên, thị trường tiếp tục neo đáy lâu dài?

Nhóm PV |

Chứng khoán 28.9: Sau áp lực của làn sóng thắt chặt tiền tệ, VN-Index tiếp tục có 1 phiên điều chỉnh mạnh, về luôn vùng đáy cũ được hình thành tháng 7.2022 quanh mốc 1140, áp lực bán lớn.

Chứng khoán: Thủng đáy năm 2022, rủi ro leo thang nếu dòng tiền vẫn e ngại

Đức Mạnh |

Sau phiên lao dốc thứ 4 liên tiếp, thị trường chứng khoán chính thức thủng đáy năm 2022. VIC về thẳng mệnh giá hồi tháng 2.2018 là lực chính khiến VN-Index rớt thê thảm.

Chứng khoán: Nên hạn chế bán tháo và nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu hợp lý

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 27.9 có phiên thứ 3 liên tiếp giảm điểm cho dù đà giảm đã thu hẹp và lực bán mạnh không còn trên diện rộng như phiên trước đó.