Chứng khoán: Đáy mới tháng 9 lộ diện, mua dần vào được chưa?

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã thiết lập đáy mới từ đầu năm 2022 tới nay ở mức 1.126 điểm sau phiên giảm mạnh thứ 5 liên tiếp ngày 29.9. Đáy mới này đã xuyên thủng đáy tháng 7.2022.

Phân tích từ Công ty chứng khoán MB (MBS), thị trường tiếp tục xuất hiện một nhịp giảm mạnh vào cuối giờ giao dịch ngày 29.9 dưới sức ép từ các cổ phiếu trụ với nhiều cổ phiếu có lệnh bán lớn. Diễn biến này thường lặp lại trong những phiên gần đây gây tâm lý tiêu cực cho nhà đầu tư.

Phiên giảm ngày 29.9 diễn ra khi thị trường đã bỏ qua loạt thông tin vĩ mô tăng trưởng GDP quý III. Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index đã giảm gần 170 điểm, tương đương sụt hơn 13%, về mức thấp nhất kể từ đầu năm. Một số cổ phiếu lớn thậm chí còn giảm gần 30-40%, mức giảm mạnh hơn cả hồi mới bùng phát dịch COVID-19 vào năm 2020 và đang tạo áp lực chính cho thị trường. Tuy vậy, thị trường vẫn có cơ hội ở các cổ phiếu riêng lẻ, duy trì trạng thái phân hóa. MBS khuyến nghị nhà đầu tư có thể trading với tỉ trọng cổ phiếu vừa phải trong danh mục.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) dự báo, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm và chỉ số VN-Index có thể hướng về mức 1.100 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp ngày 30.9. Chỉ báo định lượng giảm sâu vào cùng quá bán và giảm về gần mức đáy tháng 3.2020 cho nên thị trường rất có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật, nhưng dòng tiền suy yếu nên các nhịp hồi phục sẽ khó có thể kéo dài.

Thị trường vẫn chưa có điểm cân bằng cho nên rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao. YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục đứng ngoài thị trường và nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu ở mức thấp, ở mức 25-30% danh mục.

Phiên sáng ngày 29.9 VN-Index có lúc tăng tới gần 15 điểm nhưng phiên chiều lại là một diễn biến hoàn toàn trái ngược, áp lực bán gia tăng dần đẩy hàng loạt các nhóm ngành dần chuyển sang màu đỏ và kết phiên giảm sâu tới hơn 17 điểm.

Theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), tâm lý của giới đầu tư có vẻ đang sợ hãi nhiều hơn khi CPI tháng 9 có sự tăng mạnh.  CSI không loại trừ khả năng VN-Index mở cửa phiên ngày 30.9 sẽ kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ 1.100-1.115 điểm do áp lực bán giải chấp margin. Tại ngưỡng này, CSI khuyến nghị mở vị thế mua thăm dò lần thứ 2 sau khi đã mở vị thế mua trong phiên hôm nay tại mốc vùng 1.126-1.130 điểm.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), khả năng dự đoán điểm dừng của VN-Index lúc này rất khó khăn. Nhà đầu tư được khuyên nên thận trọng, giữ tỉ trọng ở mức an toàn chờ đợi động thái hỗ trợ tiếp theo. Vùng hỗ trợ của VN-Index có thể lưu ý trong thời gian tới là 1.120 điểm hoặc 1.107 điểm.

Đánh giá chung từ Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC), VN-Index vẫn đang trong giai đoạn dò đáy với ngưỡng hỗ trợ vững hơn tại mức 1.100 điểm. BSC duy trì quan điểm thận trọng và chờ đợi đến khi hiệu ứng thông tin tăng lãi suất yếu đi trên thị trường.

Theo Công ty chứng khoán SHS, hiện tại áp lực cắt lỗ ngắn hạn cao, có thể kỳ vọng VN-Index sẽ cải thiện phục hồi khi gặp vùng giá 1.100-1.120 điểm tương ứng cạnh dưới của kênh giảm giá trung hạn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Đáy tháng 9 có khả năng xuyên thủng đáy tháng 7

Thế Lâm |

Với phiên giảm mạnh gần 23 điểm trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 28.9, chỉ số VN-Index đã lùi về sát đáy tháng 7.2022. Từ đó các dự báo cho rằng không loại trừ khả năng đáy tháng 9 sẽ xuất hiện.

Chứng khoán 28.9: Đỏ lửa 4 phiên, thị trường tiếp tục neo đáy lâu dài?

Nhóm PV |

Chứng khoán 28.9: Sau áp lực của làn sóng thắt chặt tiền tệ, VN-Index tiếp tục có 1 phiên điều chỉnh mạnh, về luôn vùng đáy cũ được hình thành tháng 7.2022 quanh mốc 1140, áp lực bán lớn.

Chứng khoán: Thủng đáy năm 2022, rủi ro leo thang nếu dòng tiền vẫn e ngại

Đức Mạnh |

Sau phiên lao dốc thứ 4 liên tiếp, thị trường chứng khoán chính thức thủng đáy năm 2022. VIC về thẳng mệnh giá hồi tháng 2.2018 là lực chính khiến VN-Index rớt thê thảm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chứng khoán: Đáy tháng 9 có khả năng xuyên thủng đáy tháng 7

Thế Lâm |

Với phiên giảm mạnh gần 23 điểm trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 28.9, chỉ số VN-Index đã lùi về sát đáy tháng 7.2022. Từ đó các dự báo cho rằng không loại trừ khả năng đáy tháng 9 sẽ xuất hiện.

Chứng khoán 28.9: Đỏ lửa 4 phiên, thị trường tiếp tục neo đáy lâu dài?

Nhóm PV |

Chứng khoán 28.9: Sau áp lực của làn sóng thắt chặt tiền tệ, VN-Index tiếp tục có 1 phiên điều chỉnh mạnh, về luôn vùng đáy cũ được hình thành tháng 7.2022 quanh mốc 1140, áp lực bán lớn.

Chứng khoán: Thủng đáy năm 2022, rủi ro leo thang nếu dòng tiền vẫn e ngại

Đức Mạnh |

Sau phiên lao dốc thứ 4 liên tiếp, thị trường chứng khoán chính thức thủng đáy năm 2022. VIC về thẳng mệnh giá hồi tháng 2.2018 là lực chính khiến VN-Index rớt thê thảm.